Ukraine Pravda đưa tin 16/5: Trả lời báo La Razon của Tây Ban Nha, ông Oleksii Reznikov, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, nói rằng tổn thất của quân Ukraine trong chiến tranh ít hơn số nạn nhân của trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.

shutterstock 2258218147
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov. (Nguồn: Dmytro Larin/ Shutterstock)

“Tất nhiên, chúng tôi có tổn thất, vì chúng tôi đang trong chiến tranh. Nhưng nhỏ hơn rất nhiều so với tổn thất của Nga. Tôi không thể đưa ra con số, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng tổng số ít hơn số người chết trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.”

“Điều này nói lên rằng là mục tiêu chính của chúng tôi là cứu mạng những người lính của chúng tôi, trong khi Nga sử dụng họ làm bia đỡ đạn. Đây là một chiến thuật máy xay thịt. Họ không quan tâm. Riêng ở Bakhmut, Nga mất 500 người chết và bị thương mỗi ngày.”

Ngày 6/2, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và các khu vực lân cận của Syria đã bị rung chuyển bởi hai trận động đất mạnh 7,7 và 7,6 độ richter, cùng nhiều rung chấn khác. Số người chết được xác nhận do sự tàn phá ở cả hai quốc gia đã vượt quá 50.000 người.

Sau vụ rỏ rỉ bí mật quân sự của Lầu Năm Góc, vấn đề số quân bị loại khỏi vòng chiến của Ukraine và Nga trở thành chủ đề nhạy cảm. Một số quan chức của Hoa Kỳ cho biết thông tin về con số này đã bị chỉnh sửa trước khi rò rỉ ra ngoài, khiến cho giới quan sát càng khó biết được sự thật.

Trong tình trạng chưa có nguồn xác minh những con số mà quân đội cả 2 phe đều giữ kín này, anh Tucker Carlson của Fox News đã cho rằng Ukraine đang thua. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khẳng định ngược lại hoàn toàn, mặc dù ông cũng không đưa ra con số cụ thể.

Nhật Tân