Theo các tờ báo của nhà nước Trung Quốc phát hành hôm thứ Hai (15/11), Chủ tịch Tập Cận Bình được cho là sẽ sử dụng cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Joe Biden vào sáng thứ Ba (16/11, giờ Bắc Kinh) để cảnh báo Mỹ “hãy lùi bước” trong vấn đề Đài Loan.

Embed from Getty Images

Ông Tập và ông Biden đã lên lịch họp trực tuyến vào sáng thứ Ba (16/11, giờ Bắc Kinh, tức vào tối thứ Hai, 15/11, giờ Washington). Cuộc họp này diễn ra trong bối cảnh hai nước Mỹ, Trung vẫn căng thẳng trong hàng loạt các vấn đề từ thương mại, công nghệ, tới nhân quyền tại Tân Cương, Hồng Kông, Biển Đông và đặc biệt là Đài Loan.

Tờ China Daily hôm thứ Hai (15/11) đã đăng bài xã luận cho rằng nhiều khả năng ông Tập sẽ nhấn mạnh với ông Biden rằng Bắc Kinh sẽ quyết tâm “hiện thực hóa thống nhất quốc gia trong tương lai gần dù phải trả bằng bất kỳ giá nào”.

Trong khi đó, Hoàn cầu Thời báo, thuộc Nhân dân Nhật Báo sáng thứ Hai (15/11) cũng đăng bài xã luận nhận định: “Vấn đề Đài Loan là lằn ranh cuối cùng của Trung Quốc”.

Tờ báo do Đảng Cộng sản Trung Quốc quản lý bình luận: “Để giảm thiểu rủi ro xung đột chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ, phía Mỹ phải lùi bước trong vấn đề Đài Loan và phải thể hiện sự kiềm chế”.

Theo Reuters, trong cuộc điện đàm hôm thứ Bảy (13/11) với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng đã cảnh báo Washington không được gửi những tín hiệu sai tới các lực lượng ủng hộ độc lập tại Đài Loan.

Một số chuyên gia nhận định rằng việc Trung Quốc nhấn mạnh vào Đài Loan hơn các vấn đề căng thẳng khác phản ánh rằng Bắc Kinh không muốn vướng vào một cuộc xung đột không cần thiết với Mỹ bất chấp họ vẫn lớn tiếng đe dọa bằng lời nói và cả hành động, trong đó có việc điều động số lượng đông đảo máy bay quân sự chưa từng có xâm nhập vùng nhận diện phòng không của Đài Loan hồi đầu tháng Mười.

Ông Li Mingjiang, phó giáo sư tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam, Singapore nói với Reuters: “Các nhà lãnh đạo Trung Quốc biết rằng đất nước họ chưa hoàn thành hiện đại hóa và vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong nền kinh tế nội tại”.

Một cuộc chiến tranh xảy ra có thể làm gián đoạn nghiêm trọng quá hình hiện đại hóa đất nước và cản trở tốc độ phát triển”, ông Li nói thêm.

Ông Li cũng nhận định Trung Quốc chưa hoàn toàn tự tin rằng họ có thể chắc thắng trong một cuộc xung đột vũ trang với Mỹ vào thời điểm hiện nay.

Xuân Thành (Theo Reuters)

Xem thêm: