Cựu Tổng thống Donald Trump đã rớt khỏi danh sách 400 người Mỹ giàu nhất của tạp chí Forbes. Tạp chí này ước tính cựu tổng thống thiếu khoảng 300 triệu USD để được vào bảng xếp hạng.

Theo bảng xếp hạng hàng năm của Forbes về 400 cá nhân giàu nhất nước Mỹ, cựu Tổng thống Trump có khối tài sản ước tính khoảng 2,6 tỷ USD, giảm hơn 600 triệu USD so với một năm trước.

Theo tạp chí này, yếu tố lớn nhất dẫn đến sự sụt giảm giá trị tài sản ròng của ông Trump là do cổ phần của cựu tổng thống trong công ty sở hữu nền tảng mạng xã hội Truth Social đã giảm từ khoảng 730 triệu USD xuống dưới 100 triệu USD.

Các tòa nhà văn phòng của cựu Tổng thống Trump cũng được cho là đã giảm giá trị khoảng 170 triệu USD.

Các sân gôn là điểm sáng trong danh mục đầu tư của cựu tổng thống. Tài sản sân gôn có giá trị nhất của ông là Trump National Doral, hiện trị giá khoảng 291 triệu USD.

Nhưng tài sản giá trị nhất trong danh mục của cựu Tổng thống Trump là lượng tiền mặt khổng lồ khoảng 426 triệu USD, theo ước tính của Forbes.

Cựu Tổng thống Trump lần đầu tiên lọt vào danh sách Forbes 400 vào năm 1996 và rớt khỏi danh sách này vào năm 2021, khi tài sản của ông giảm xuống còn 2,5 tỷ USD, tương đương thiếu khoảng 400 triệu USD so với mức giới hạn.

Việc công bố bảng xếp hạng Forbes 400 trùng với thời điểm bắt đầu phiên tòa xét xử gian lận dân sự của cựu Tổng thống Trump ở Manhattan. Ông Trump đang phải đối mặt với vụ kiện do Tổng chưởng lý New York Letitia James cáo buộc ông gian lận, bà là một thành viên Đảng Dân chủ.

Cựu Tổng thống Trump đã mô tả các cáo buộc là vô căn cứ và là một phần của âm mưu cản trở ông tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024.

Danh sách của Forbes được công bố đồng thời với tuyên bố tại tòa án hôm thứ Hai (2/10). Ở đó, các công tố viên đề cập đến lời khai của ông Michael Cohen, luật sư của cựu tổng thống, nói rằng ông ta và cựu Giám đốc Tài chính của tập đoàn Trump Organization, ông Allen Weisselberg đã được yêu cầu thổi phồng giá trị tài sản ròng của cựu Tổng thống Trump.

Sau cuộc điều tra kéo dài 3 năm, bà Letitia James, Tổng chưởng lý New York đã kiện cựu Tổng thống Trump vào tháng Chín năm ngoái. Bà cáo buộc ông đã lừa gạt các ngân hàng và công ty bảo hiểm ở bang New York. Bà đang đòi mức phạt 250 triệu USD và cấm cựu tổng thống cùng các con trai trưởng thành của ông nắm giữ các chức vụ điều hành kinh doanh trong bang.

Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Arthur Engoron đã đưa ra phán quyết tóm tắt trước khi xét xử đối với một tuyên bố của bà James, rằng cựu Tổng thống Trump đã thổi phồng giá trị tài sản ròng của ông từ 812 triệu USD lên 2,2 tỷ USD trong những năm từ 2011 đến 2021. Trong phán quyết tóm tắt, Thẩm phán Engoron kết luận ông Trump phải chịu trách nhiệm về “gian lận dai dẳng và lặp đi lặp lại.”

Các công tố viên đang tìm sự khác biệt giữa lãi suất cho vay thương mại thông thường và lãi suất ưu đãi mà Trump Organization nhận được dựa trên việc họ định giá tài sản quá cao. Các luật sư của cựu Tổng thống Trump lập luận rằng tài sản của ông Trump đã bị “định giá thấp”, vì rằng thương hiệu của ông có giá trị lớn. 

Ngoài ra, một số chuyên gia bất động sản đặt câu hỏi về đánh giá của thẩm phán về giá trị của một trong những tài sản của cựu Tổng thống Trump — dinh thự Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida. Thẩm phán đã dựa vào ước tính của người định thuế, điều này khiến một số chuyên gia bất động sản cho rằng đã đánh giá thấp đáng kể giá trị thị trường của một tài sản mang tính biểu tượng của ông Trump.

Phát ngôn viên của cựu tổng thống chưa phản hồi yêu cầu bình luận về vấn đề này.

Cựu tổng thống Trump cho đến nay là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử Tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024. Ông kiên quyết khẳng định sự vô tội của mình và gọi phiên tòa tại Manhattan là một “cuộc săn phù thủy” có động cơ chính trị.

Nhiệm kỳ Tổng thống không giúp ông Trump giàu hơn 

Trong lịch sử, chức vụ tổng thống Hoa Kỳ đóng vai trò là bàn đạp để trở nên giàu có hơn, điều này đúng với 8 tổng thống trước cựu Tổng thống Trump.

Khi cựu Tổng thống Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2017, ông đã trở thành vị tổng tư lệnh giàu có nhất mà nước Mỹ từng có. Nhưng khi rời Nhà Trắng 4 năm sau đó, giá trị tài sản ròng của ông đã giảm hơn một nửa.

Vào năm 2015, khi đang vận động tranh cử tổng thống, ông Trump lúc đó đang là ứng cử viên cho rằng khối tài sản khổng lồ khiến ông miễn nhiễm với việc vận động hành lang và rằng, không giống như các đối thủ, ông không thể bị mua chuộc.

Theo tạp chí Forbes, giá trị tài sản ròng của ông Trump vào năm 2016, năm cuối cùng trước khi ông đảm nhận chức tổng thống, là 4,5 tỷ USD.

Đến năm 2020, năm cuối cùng ông Trump nắm quyền, Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của cựu tổng thống đã giảm xuống còn 2,1 tỷ USD – giảm hơn một nửa.

‘Tôi đang làm điều này cho đất nước’

Vào năm 2019, khi tài sản ròng của ông Trump ước tính khoảng 3,1 tỷ USD – ít hơn hơn một tỷ USD so với năm 2016 – cựu tổng thống cho biết ông không lo lắng rằng việc trở thành tổng thống sẽ khiến ông tốn rất nhiều tiền.

Ông Trump nói với các phóng viên vào tháng 10 năm 2019: “Cho dù tôi mất 2 tỷ USD, 5 tỷ USD hay ít hơn thì cũng không có gì khác biệt. Tôi đang làm điều này cho đất nước. Tôi đang làm điều đó cho mọi người.”

“Nếu tôi phải làm lại, tôi cũng sẽ làm ngay lập tức, bởi vì ai quan tâm chứ – nếu bạn có đủ khả năng thì hãy làm xem điều đó tạo ra những khác biệt gì?”

Cựu Tổng thống Trump là tỷ phú duy nhất từng giữ chức tổng thống Hoa Kỳ. Điều này không chỉ khiến ông trở thành người độc nhất trong số các tổng thống tiền nhiệm, mà ông còn là một trong số ít người bị mất tiền trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.

Ngược lại, những người tiền nhiệm của ông ở Phòng Bầu dục lại có giá trị tài sản ròng của họ tăng lên sau khi rời nhiệm sở, trong nhiều trường hợp là do những cuộc tham gia diễn thuyết sinh lợi.

Theo một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2017 về giá trị tài sản ròng của các tổng thống trước và sau khi nhậm chức do Đại học American ở Washington, D.C. thực hiện, 8 tổng thống trước ông Trump có giá trị tài sản ròng của họ tăng từ 45% (cựu Tổng thống Ronald Reagan) đến 6.150% (cựu Tổng thống Bill Clinton).