Vị trí dẫn đầu của cựu Tổng thống Donald Trump ngày càng được củng cố vững chắc trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa, sau khi cuộc tranh luận thứ hai của Đảng Cộng hòa diễn ra tại Quỹ và Viện Tổng thống Ronald Reagan ở Thung lũng Simi, California.

“63% cử tri sơ bộ tiềm năng của Đảng Cộng hòa ủng hộ ông Donald Trump làm đề cử viên tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa, tăng từ 58% trong cuộc khảo sát của chúng tôi công bố hôm thứ Hai (25/9) trước cuộc tranh luận sơ bộ gần đây nhất”, công ty Morning Consult cho biết trong cuộc khảo sát công bố vào ngày 29 tháng 9.

Để so sánh, Thống đốc Florida Ron DeSantis, được coi là đối thủ lớn nhất của ông Trump, có tỷ lệ ủng hộ giảm từ 15% xuống 12% sau cuộc tranh biện thứ hai, mặc dù thống đốc Florida vẫn ở vị trí thứ hai.

Cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến ​​của 1.183 cử tri tiềm năng của Đảng Cộng hòa, được tiến hành vào ngày 28 tháng 9, một ngày sau cuộc tranh biện thứ hai. Cựu Tổng thống Trump không tham dự tranh biện mà cùng thời điểm đó xuất hiện ở tiểu bang ‘chiến trường’ Michigan và có bài phát biểu trước các công nhân ô tô đang đình công.

Doanh nhân Vivek Ramaswamy và cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley đều mất 2 điểm phần trăm kể từ cuộc tranh biện. Ông Ramaswamy nhận được 9% và bà Haley là 5%.

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence mất một điểm phần trăm và nhận được 5%. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Tim Scott (Đảng Cộng hòa, Nam Carolina) không có thay đổi nào sau cuộc tranh biện, vẫn duy trì 2%.

“Số liệu này củng cố quan điểm của chúng tôi rằng ông Trump đang chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa và các cuộc tranh biện không có mặt ông Trump không có nhiều tác động đến sự ủng hộ trên toàn quốc của các ứng cử viên khác thậm chí việc cựu tổng thống vắng mặt có thể đang giúp ích cho ông”, kết luận của cuộc khảo sát.

Vào tháng Tám, công ty khảo sát Morning Consult nhận thấy tỷ lệ ủng hộ Cựu tổng thống Trump không thay đổi ở mức 58% sau khi ông bỏ qua cuộc tranh biện tổng thống đầu tiên của Đảng Cộng hòa ở Milwaukee. Thay vì tham dự cuộc tranh biện đó, cựu tổng thống đã phát sóng một cuộc phỏng vấn được ghi âm trước với cựu người dẫn chương trình Fox News Tucker Carlson.

Cuộc tranh biện thứ hai, được phát sóng trên Fox News Channel và Fox Business, thu hút ít hơn 3,5 triệu người xem so với cuộc tranh biện đầu tiên.

Ngay cả khi vắng mặt cựu Tổng thống Trump, 7 ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa cũng không tạo được đột phá trong cuộc tranh biện thứ hai, khi họ tranh luận về các chủ đề bao gồm Trung Quốc, khủng hoảng biên giới, tội phạm, fentanyl và giáo dục.

Cuộc đua vào Nhà trắng năm 2024

Một cuộc thăm dò khác cho thấy mức độ nổi tiếng của cựu Tổng thống Trump không bị ảnh hưởng bởi sự vắng mặt của ông trong cuộc tranh biện thứ hai. Cuộc thăm dò của Messenger/Harris, khảo sát 1.615 cử tri đăng ký từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9, cho thấy 26% số người được hỏi cho biết họ có nhiều khả năng bỏ phiếu cho ông Trump sau ngày tranh biện thứ hai. Ông DeSantis và bà Haley đồng hạng ở vị trí thứ hai với 21%.

Ông Ramaswamy đứng thứ ba với 18% nói rằng họ có nhiều khả năng ủng hộ ông hơn, trước ông Pence với 16%, cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie với 15% và ông Scott với 14%.

Sau cuộc tranh biện thứ hai, ông Chris LaCivita, cố vấn cấp cao cho chiến dịch tranh cử năm 2024 của cựu Tổng thống Trump, đã kêu gọi Ủy ban Đảng Cộng hòa Quốc gia (RNC) hủy bỏ các cuộc tranh biện trong tương lai.

“Cuộc tranh biện của Đảng Cộng hoà tối nay cũng nhàm chán và vụn vặt như cuộc tranh biện đầu tiên, và không điều gì được nói ra sẽ thay đổi động lực của cuộc tranh cử sơ bộ đang bị cựu Tổng thống Trump thống trị”, ông LaCivita nói hôm 27/9.

Ông LaCivita nói thêm: “Ủy ban Đảng Cộng hòa Quốc gia nên ngay lập tức chấm dứt bất kỳ cuộc tranh biện sơ bộ nào nữa để chúng ta có thể nhắm vào Joe Biden ‘Lươn lẹo’ và ngừng lãng phí thời gian, tiền bạc vốn có thể sẽ dùng để đuổi cổ Biden khỏi Nhà Trắng”. 

Theo ông LaCivita, ông Trump không có kế hoạch tham dự các cuộc tranh biện tổng thống của Đảng Cộng hòa trong tương lai, sau khi bỏ qua hai cuộc tranh biện đầu tiên. Cuộc tranh biện thứ ba dự kiến ​​diễn ra tại Miami, Florida vào ngày 8 tháng 11.

Cựu tổng thống dự kiến ​​sẽ tổ chức sự kiện “Iowa Commit to Caucus” ở Ottumwa, Iowa, vào ngày 1 tháng 10.

“Vừa hạ cánh xuống Đại bang Iowa”, cựu Tổng thống Trump viết trên tài khoản Truth Social của mình vào đầu ngày Chủ nhật (1/10). “Hãy nhớ rằng, tôi đã giúp những nông dân của chúng ta nhận được 28 tỷ đô la từ Trung Quốc. Không ai khác thậm chí có thể nghĩ đến việc làm điều đó, và nếu họ làm vậy, cũng không chắc họ sẽ hoàn thành được!”

Cựu tổng thống cũng có mặt tại Iowa vào ngày 20 tháng 9, khi ông nói với những người ủng hộ ở Dubuque rằng ông sẽ sử dụng quân đội để bảo vệ biên giới phía Nam nếu tái đắc cử.