Tổng thống Ukraine Zelensky hôm thứ Năm (22/2) nói với truyền thông Mỹ rằng tuyên bố của cựu Tổng thống Mỹ Donld Trump rằng ông ta có thể kết thúc chiến tranh Ukraine trong một ngày nếu ông quay lại Nhà Trắng là không thể tin được.

Trong cuộc phỏng vấn trên Fox News được phát sóng hôm thứ Năm (22/2), ông Zelensky đã được hỏi về lời hứa của ông Trump, và đã phản ứng rằng ông “không thể hiểu bằng cách nào” ông Trump sẽ có thể đạt được mục tiêu đó.

Ông ta không thể giải quyết vấn đề này, thảm kịch này với tôi”, ông Zelensky tuyên bố, đồng thời nhắc lại lời mời ông Trump tới thăm tiền tuyến.

Ông Zelensky cho rằng nếu ông Trump đã tới Ukraine, thì ông sẽ có thể “nhìn những gì đang diễn ra” và “đổi ý”. Ông Trump trước đó nói rằng bây giờ không phải thời điểm phù hợp để ông tới thăm Ukraine, bởi vì ông không muốn tạo ra “xung đột lợi ích” với chính quyền của Tổng thống Joe Biden vốn hiện đang xử lý cuộc khủng hoảng này.

Tuy nhiên, đầu tháng này, hãng tin Bloomberg đã đưa tin, dẫn lời một cố vấn của ông Trump, nói rằng Washington có thể có khả năng thúc đẩy Kyiv tham gia tương tác với Moscow thông qua đe dọa cắt hỗ trợ quân sự khổng lồ của Mỹ. Vị cố vấn của ông Trump được cho là đã nói thêm rằng Nga có thể bị buộc phải bước vào các cuộc đàm phán bằng cách đe dọa tăng cường viện trợ cho Kyiv nếu họ từ chối.

Moscow chưa bao giờ chính thức tuyên bố đóng hoàn toàn đàm phán với Kyiv. Tuy nhiên, vào mùa thu năm 2022, chính ông Zelensky đã ký sắc lệnh cấm tất cả các cuộc đàm phán với ông Putin sau khi Nga sáp nhập bốn vùng lãnh thổ Ukraine thông qua các cuộc trưng cầu dân ý. Ukraine và các quốc gia phương Tây hậu thuẫn nước này đã từ chối công nhận các kết quả trưng cầu dân ý đó và gọi chúng là bất hợp pháp.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News nêu trên, Tổng thống Zelensky tiếp tục bác bỏ ý tưởng ký một thỏa thuận ngừng bắn mới với Nga, tương tự như các thỏa thuận Minsk 2014-2015 bây giờ đã không còn hiệu lực. Lãnh đạo Ukraine tuyên bố rằng ông “không tin tưởng… vào những cuộc xung đột bị đóng băng”.

Các thỏa thuận Minsk 2014-2015 do Đức và Pháp làm trung gian hòa giải tìm cách kết thúc các cuộc xung đột tại Donbass bằng cách trao cho các khu vực Donetsk và Lugansk vị thế đặc biệt bên trong nhà nước Ukraine. Nga đã viện dẫn việc Ukraine không thực hiện thỏa thuận Minsk là một trong những lý do cho việc họ đã phát động chiến dịch quân sự bên trong lãnh thổ Ukraine từ cuối tháng 2/2022.

Cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko cũng đã xác nhận rằng mục tiêu chính của Kyiv là sử dụng các thỏa thuận Minsk để kéo dài thời gian và “tạo dựng lực lượng vũ trang mãnh mẽ”. Cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande và cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã từng lên tiếng xác nhận quan điểm này.

Hải Đăng (Theo RT)