Một phái đoàn cấp cao của Hamas đã tới Moscow để gặp các quan chức Bộ Ngoại giao Nga trong chuyến thăm quốc tế cấp cao đầu tiên của tổ chức này sau khi phát động cuộc đột kích ở miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10. Cuộc tấn công giết chết khoảng 1.400 người và bắt giữ 220 người làm con tin.

bieu tinh tai New Yoke yeu cau Hamas tha con tin
Người dân hôm 19 tháng 10 năm 2023 đã tập trung tại Quảng trường Thời đại yêu cầu thả tự do cho các con tin bị bắt trong vụ tấn công Israel ngày 7/10 bởi Hamas. (Ảnh minh hoạ, nguồn: Michael M. Santiago/Getty Images)

Phái đoàn được dẫn đầu bởi ông Mousa Abu Marzook, người sáng lập và là lãnh đạo chính trị của Hamas. Ông Marzook (đang sống lưu vong ở Qatar) đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov. Trước đó Ông Marzook có cuộc gặp với ông Bogdanov và Thứ trưởng Ngoại giao Iran, ông Ali Bagheri Kani ở Doha (Qatar).

Phái đoàn được đại diện của Hamas và Nga xác nhận, đồng thời có một bức ảnh cho thấy ba người gặp nhau tại Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố: “Ông Abu Marzook, một thành viên cục chính trị của phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas, đang ở Moscow. Việc liên lạc với ông Marzook diễn ra nhằm mục đích giải thoát ngay lập tức các con tin nước ngoài bị giữ ở Dải Gaza, đồng thời bàn luận các vấn đề đảm bảo sơ tán người Nga và các công dân nước ngoài khác khỏi lãnh thổ vùng đất Palestine.”

Đầu tháng Mười, ông Bogdanov cho biết ông muốn gặp đại diện Hamas tại Qatar để thảo luận về việc thả con tin Israel. Theo chính phủ Israel, ít nhất 6 trong số 220 con tin bị Hamas bắt giữ có quốc tịch Nga.

“Nếu họ sẵn lòng, chúng tôi ủng hộ việc liên hệ. Đặc biệt trong tình huống này, [một cuộc họp] sẽ hữu ích để giải quyết các vấn đề thực tế, bao gồm cả việc giải phóng con tin”, ông Bogdanov nói với truyền thông nhà nước hồi đầu tháng Mười.

Chuyến thăm diễn ra khi Nga dường như đã liên kết với Hamas và đồng minh Iran trong bối cảnh chia rẽ toàn cầu ngày càng tăng giữa Đông và Tây.

Ông Vladimir Putin tuần này cảnh báo rằng một cuộc xâm lược trên bộ của Israel vào Gaza có thể dẫn đến một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Ông nói rằng “nhiệm vụ chính của chúng tôi là ngăn chặn đổ máu và bạo lực… nếu không, sự leo thang hơn nữa của cuộc khủng hoảng sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng, cực kỳ nguy hiểm và tàn phá. Và không chỉ cho khu vực Trung Đông. Nó có thể tràn ra ngoài biên giới Trung Đông”.

Trong một tuyên bố, đại diện Hamas cho biết họ đã nói với ông Bogdanov rằng họ “đánh giá cao quan điểm của ông Putin và những nỗ lực ngoại giao của Nga” trong cuộc xung đột, truyền thông nhà nước Nga đưa tin.

Phái đoàn hôm thứ Năm (26/10) là phái đoàn thứ ba từ Hamas tới Moscow trong năm qua và ông Marzook thường xuyên gặp ông Bogdanov và Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov. Các quan chức Bộ Ngoại giao Nga đã gặp các phái đoàn Hamas kể từ năm 2006, khi tổ chức này tranh cử trong các cuộc bầu cử và sau đó trục xuất phong trào Fatah đối thủ, cũng của người Palestine khỏi Gaza.

Anh Nguyễn