Một lượng lớn tiền chất fentanyl đã được xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ, khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế hàng ngàn tỷ USD ở Mỹ. Các chuyên gia cho rằng ĐCSTQ đang cố tình cho phép ma túy tràn vào Hoa Kỳ, đây là “Cuộc chiến thuốc phiện mới” do ĐCSTQ phát động nhằm chống lại Hoa Kỳ.

Embed from Getty Images

Ngày 23/6/2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc 4 công ty Trung Quốc và 8 công dân Trung Quốc về các tội liên quan đến sản xuất và bán tiền chất fentanyl. (Ảnh: Chip Somodevilla/Hình ảnh Getty)

Hoa Kỳ vừa nổ phát súng đầu tiên trong cuộc phản công. Ngày 23/6, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo bắt giữ 2 người ở các quận phía Nam và phía Đông của New York, đồng thời công bố 3 cáo trạng, cáo buộc 4 công ty Trung Quốc và 8 công dân Trung Quốc sản xuất và bán tiền chất fentanyl phạm tội.

Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ truy tố một công ty Trung Quốc và công dân Trung Quốc vì bán tiền chất fentanyl. Trong quá trình hoạt động, Cục Quản lý Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA) đã thu giữ hơn 200kg tiền chất fentanyl, một lượng có thể đủ giết chết 25 triệu người Mỹ.

Fentanyl là một loại thuốc phiện tổng hợp gây nghiện cao, mạnh gấp 50 lần so với heroin và mạnh hơn 100 lần so với morphine. Fentanyl và các chất tương tự đã tàn phá các cộng đồng trên khắp Hoa Kỳ, và làm trầm trọng thêm vấn đề dùng quá liều.

Gần đây, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ ước tính fentanyl đã giết chết khoảng 110.000 người Mỹ vào năm 2022. Fentanyl hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho người Mỹ từ 18 – 49 tuổi.

Công ty Hubei Amarvel Biotech, có trụ sở tại Vũ Hán, Hồ Bắc, là một trong 4 công ty bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ kiện vào ngày 23/6. Công ty này đã quảng cáo công khai trên mạng Internet rằng họ đang vận chuyển tiền chất fentanyl đến Hoa Kỳ và Mexico.

Các băng đảng ma túy vận hành những phòng thí nghiệm bí mật ở Mexico, để tổng hợp các tiền chất này thành fentanyl thành phẩm trên quy mô lớn và bán chúng trên khắp Hoa Kỳ.

Các công ty Trung Quốc đã nỗ lực hết sức để vận chuyển thành công ma túy đến Hoa Kỳ và Mexico. Họ tuyên bố đảm bảo “vận chuyển tàng hình 100%”, nghĩa là họ sử dụng bao bì lừa đảo, như bên ngoài bao bì ghi thức ăn cho chó, các loại hạt hoặc dầu động cơ.

Các công ty này cũng ngụy trang hóa học cho sản phẩm của họ trong phòng thí nghiệm. Giám đốc DEA, bà Anne Milgram cho biết, thậm chí họ còn ngụy trang các hóa chất này ở cấp độ phân tử, thêm một phân tử vào nhằm che giấu tiền chất, để chúng không bị bắt trong quá trình vận chuyển. Họ cũng dạy khách hàng cách loại bỏ những phân tử này sau khi nhận được hóa chất.

Những người bị kiện chỉ là phần nổi của tảng băng chìm

Việc các nhà sản xuất thuốc Trung Quốc bị Hoa Kỳ kiện vào ngày 23/6 chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Theo báo cáo của đài NPR, có hơn 100 nhà cung cấp fentanyl hoặc các hóa chất liên quan ở Trung Quốc.

Nhà cung cấp Trung Quốc sử dụng các mạng trực tuyến, buôn bán trắng trợn các chất tương tự fentanyl cùng tiền chất fentanyl, và trực tiếp vận chuyển chúng đến các khách hàng ở Hoa Kỳ và Châu Âu, cũng như các băng đảng tại Mexico.

Tháng 11/2018, cảnh sát Trung Quốc đã thu giữ hơn 26pound fentanyl và 42pound các loại thuốc khác từ phòng thí nghiệm dựa trên các báo cáo từ Hoa Kỳ.

Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (C4ADS), một tổ chức tư vấn ở Washington DC, đã xác định được vị trí chi tiết của 92 đơn vị bán fentanyl ở Trung Quốc, 41% trong số đó nằm ở Thạch Gia Trang. Đây là thủ phủ của tỉnh Hà Bắc, chỉ cách Bắc Kinh 248 km.

fentanyl
Fentanyl – giống như lô hàng bị DEA thu giữ này – đi theo con đường chết chóc từ Trung Quốc qua Mexico tới các đường phố của Mỹ.
(Nguồn ảnh: DEA)

Chuyên gia: ĐCSTQ cố tình để ma túy tràn vào Hoa Kỳ

Hoa Kỳ nhận thức rõ rằng Trung Quốc là nguồn cung cấp fentanyl chính, nên đã đầu tư nhiều vốn ngoại giao để thúc giục ĐCSTQ) tăng cường giám sát các loại thuốc giống fentanyl.

Sau nhiều năm chịu áp lực ngoại giao của Hoa Kỳ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được thỏa thuận với cựu Tổng thống Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 12/2018, đồng ý đưa tất cả các loại thuốc phiện tổng hợp vào chương trình quản lý.

Tuy nhiên, sau đó, mặc dù Trung Quốc không còn trực tiếp xuất khẩu fentanyl sang Hoa Kỳ, nhưng fentanyl đã vào Hoa Kỳ thông qua đường cong Mexico. Vì vậy Trung Quốc vẫn là nguồn cung cấp fentanyl chính ở Hoa Kỳ. Các nhóm tội phạm Mexico lấy tiền chất fentanyl từ Trung Quốc, sau đó vận chuyển fentanyl thành phẩm từ Mexico đến Hoa Kỳ.

Cuộc điều tra mới nhất của VOA cho thấy, những người bán hàng Trung Quốc đã vận chuyển trực tiếp tiền chất fentanyl từ Thượng Hải đến Mexico, với chi phí 230USD/kg. Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc thực thi lỏng lẻo và hành động không hiệu quả khi chống lại những kẻ buôn lậu ma túy và rửa tiền.

ĐCSTQ không tích cực trong việc đàn áp fentanyl. Các chính trị gia và học giả chỉ ra rằng ĐCSTQ cố tình cho phép ma túy tràn vào Hoa Kỳ, để đạt được những động cơ thầm kín của họ.

Ngày 26/6, ông James Lewis, Phó chủ tịch cấp cao kiêm giám đốc các dự án công nghệ chiến lược tại “Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế” của tổ chức tư vấn chiến lược Washington, nói với The Epoch Times rằng ông không nghĩ Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) quan tâm đến việc tiền chất fentanyl chảy vào Hoa Kỳ.

Ông Lewis tin rằng họ thậm chí có thể coi đó là hành động trả thù cho cuộc Chiến tranh thuốc phiện (mặc dù chính Anh đã khơi mào chiến tranh này) và Chính phủ Trung Quốc sẽ không giúp đỡ trong vấn đề này.

Fox: ĐCSTQ có thể đang phát động cuộc chiến thuốc phiện mới

Hãng truyền thông Fox của Mỹ cũng tin rằng ĐCSTQ đã cho phép một lượng lớn fentanyl chảy vào Hoa Kỳ, có thể là để trả thù cho cuộc xâm lược của phương Tây vào Trung Quốc 100 năm trước (từ năm 1840 – 1842), và gọi đây là “Cuộc chiến thuốc phiện mới”.

Đại tá Hải quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Jim Fanell và chuyên gia về các vấn đề an ninh quốc gia William C. Triplett II viết rằng ĐCSTQ đang tiến hành một “cuộc chiến tranh nóng” chống lại Hoa Kỳ, bằng cách nhập khẩu fentanyl vào nước này. Số người chết vì sử dụng ma túy ở Hoa Kỳ hàng năm cao hơn số người chết trong toàn bộ cuộc chiến tranh Việt Nam.

Screenshot 2023 07 03 at 6.46.36 AM
(Ảnh chụp màn hình báo cáo “China Wages a Drug War“)

Theo báo cáo của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Hoa Kỳ, vào năm 2021, số ca tử vong do sử dụng thuốc phiện ở Mỹ sẽ tăng vọt lên 80.411 người, gấp hơn 10 lần số ca tử vong của quân đội Mỹ trong các cuộc chiến tranh Iraq và Afghanistan sau vụ khủng bố ngày 11/9.

Ngày 24/6, ông Anders Corr, người sáng lập công ty Corr Analytics và nhà xuất bản “Journal of Political Risk” (Tạp chí Rủi ro Chính trị), nói với The Epoch Times rằng những cái chết này nên được coi là một cuộc tấn công trực tiếp vào Hoa Kỳ. Theo Định nghĩa của Liên Hợp Quốc thì đây chính là tội ác diệt chủng. Bắt giữ và trừng phạt các cá nhân là chưa đủ, các biện pháp trừng phạt nên nhắm vào lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ và toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc.

Sử dụng ma túy khiến con người mất đi lý trí, rất dễ bị nghiện và khó cai nghiện. Nhiều người đã hủy hoại gia đình và hủy hoại danh tiếng của bản thân vì lạm dụng ma túy, và mạo hiểm dấn thân vào con đường phạm tội. Lạm dụng và buôn bán ma túy có hại cho cá nhân, gia đình, đất nước và nhân loại.

ĐCSTQ đã cho phép fentanyl tràn vào Hoa Kỳ, khiến một lượng lớn công dân Mỹ thiệt mạng và gây thiệt hại lớn về kinh tế. Bài viết của Fox tuyên bố rằng đây dường như là một phần của cuộc chiến bất đối xứng trên nhiều mặt trận, do Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành, nhằm chống lại Hoa Kỳ, và ý định của các nhà lãnh đạo ĐCSTQ là thống trị thế giới.