Kết quả bầu cử ở New Zealand đã được công bố, Đảng Quốc gia dẫn trước so với Đảng Lao động và sẽ  lãnh đạo chính phủ khóa tiếp theo. Nhưng Đảng Quốc gia vẫn còn cách xa 61 ghế cần thiết để cầm quyền độc lập. Tuy nhiên, một đảng cánh hữu nhỏ khác là Đảng Hành động đã giành được 11 ghế, và sẽ cùng cầm quyền với Đảng Quốc gia. Điểm nổi bật của cuộc bầu cử này ở New Zealand là một số đảng nhỏ đã tăng số ghế. New Zealand triển khai hệ thống MMP và các đảng nhỏ thường đóng vai trò thiểu số chủ chốt giữa hai đảng lớn.

Christopher
Lãnh đạo Đảng Quốc gia, ông Christopher Luxon, sẽ là Thủ tướng mới của New Zealand. (Ảnh chụp màn hình video)

Do nền kinh tế New Zealand suy thoái và tình trạng an sinh xã hội suy giảm, niềm tin vào Đảng Lao động của mọi tầng lớp xã hội đã xuống mức thấp và họ hy vọng thay đổi đảng chính trị để thay đổi tình hình hiện tại. Do đó, Đảng Quốc gia cánh hữu đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử không nằm ngoài dự đoán. Mặc dù các vấn đề quốc phòng, an ninh được đề cập trong cuộc bầu cử này nhưng vấn đề an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương cũng được quan tâm. Nhưng là một quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương cách xa thế giới, an ninh quốc phòng của New Zealand chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu.

Là một quốc gia trong Liên minh Ngũ nhãn (Five Eyes) của phương Tây, nền quốc phòng của New Zealand cũng được các nước phương Tây bảo vệ. Vấn đề của New Zealand không phải là an ninh quốc phòng, mà là sự thâm nhập chính trị của Trung Quốc vào New Zealand.

Bà Nanaia Mahuta, Ngoại trưởng của Đảng Lao động cầm quyền, trước đó cho rằng Liên minh Ngũ nhãn đã bắt cóc New Zealand. New Zealand có quan điểm riêng về Trung Quốc. Tuyên bố này đã gây ra những cảm thán từ các quốc gia Liên minh Ngũ nhãn, đặc biệt là sự sửng sốt từ quốc gia hữu nghị Úc. Liệu New Zealand sẽ rời khỏi liên minh Ngũ nhãn? Trung Quốc vì thế mà vui mừng đến mức nói rằng một con mắt trong Liên minh Ngũ nhãn đã bị mù. Tất nhiên, là một quốc gia dân chủ, New Zealand không thể rời xa khỏi phe dân chủ phương Tây. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã vui mừng quá sớm.

Mặc dù về vấn đề an ninh quốc gia, ông Christopher Luxon, lãnh đạo Đảng Quốc gia sắp lên nắm quyền, thừa nhận địa chính trị toàn cầu đã thay đổi. Ông nói “Đặc biệt là trong khu vực của chúng ta, nó đang gây nhiều tranh cãi và cạnh tranh hơn, và chúng ta cần phải dùng nhiều cách để chế ngự nó.” 

Các cách khác nhau là gì, thực chất là cách tiếp cận khác với cách tiếp cận mà các đồng minh phương Tây đang nhắm vào ĐCSTQ. Trước cuộc bầu cử, ông cũng nói rằng sẽ vay tiền từ Trung Quốc để cứu nền kinh tế New Zealand. Việc ĐCSTQ xâm nhập vào New Zealand thông qua sáng kiến ​​“Vành đai và Con đường” là khá nghiêm trọng. Hai nghị sĩ Đảng Lao động và Đảng Quốc gia đã buộc phải từ chức do có mối quan hệ đặc biệt với ĐCSTQ, thông tin về mối quan hệ này Bộ An ninh New Zealand cung cấp.

Thông tin công khai là, cựu đảng viên Đảng Quốc gia là người Hoa có tên Jian Yang (Dương Kiến), đã trở thành Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và dẫn đầu phái đoàn Đảng Quốc gia sang Trung Quốc thăm quan “Khởi nghĩa Nam Xương ngày 1/8/1927”. Đơn vị tiếp đón là Bộ Mặt trận Thống nhất và Bộ Liên lạc Đối ngoại. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự thâm nhập của ĐCSTQ. 

Giờ đây, ông Christopher Luxon cho biết ông “hoàn toàn” hoan nghênh khoản đầu tư của Chính phủ Trung Quốc vào dự án cơ sở hạ tầng trị giá 15 tỷ USD do ông đề xuất trong khuôn khổ Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường.

Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này sẽ đẩy New Zealand vào bẫy nợ và từ đó sẽ bị ĐCSTQ kiểm soát. Nhiều quốc gia hiện đang rơi vào bẫy nợ của ĐCSTQ, thậm chí cả các nước châu Âu. Ông Luxon cũng muốn nhảy vào bẫy. New Zealand là một đất nước văn minh và không thể giống một số nước thuộc thế giới thứ ba. Khi khoản nợ được trả xong, ĐCSTQ sẽ đe dọa New Zealand bằng những yêu cầu khác ngoài kinh tế. May mắn thay, Đảng Hành động mà Đảng Quốc gia muốn liên kết để cầm quyền, đã cho biết họ sẽ phản đối nếu Đảng Quốc gia vay tiền từ Trung Quốc.

Sự xâm nhập của ĐCSTQ vào New Zealand là lâu dài và liên quan đến mọi khía cạnh, chẳng hạn như quyên góp chính trị. Nổi tiếng nhất là vụ bê bối quyên góp của Đảng Quốc gia. Ba người, trong đó có doanh nhân và lãnh đạo Hoa kiều Yikun Zhang (Trương Ất Khôn), đã bị Cơ quan chống lừa đảo nghiêm trọng của New Zealand truy tố và kết án, vụ việc cũng khiến một nghị sĩ Đảng Quốc gia từ chức. Ông Yikun Zhang là một doanh nhân có bối cảnh trong quân đội ĐCSTQ. Ông là Chủ tịch Hiệp hội Chiến hữu New Zealand của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, và được trao tặng huân chương New Zealand vì các hoạt động đối ngoại của mình.

Đảng Quốc gia cầm quyền cho rằng họ có mối quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc so với Đảng Lao động, các nhà lãnh đạo và thủ tướng trước đây của Đảng Quốc gia cũng đều như thế.

Phó Hiểu Điền (Fu Xiaotian), người liên quan đến vụ việc Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương, có mối quan hệ thân thiết với cựu Thủ tướng Đảng Quốc gia John Key, việc ông đột ngột từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ không liên quan đến vấn đề này. Ông Luxon có thể là ông John Key tiếp theo? New Zealand dưới sự lãnh đạo của ông sẽ giao thiệp với ĐCSTQ như thế nào, chúng ta hãy chờ xem.

Trần Duy Kiện
(Bài viết thể hiện lập trường và quan điểm của cá nhân tác giả, được đăng trên Vision Times.)