Hôm thứ Hai (18/3), cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc truyền thông bóp méo đưa tin về phát ngôn “tắm máu” trong bài phát biểu của ông.

r shutterstock 2420667069
Cựu Tổng thống Trump (Ảnh: TsvirPixel / Shutterstock)

Ngay cả tỷ phú Elon Musk cũng không chịu nổi loại tin giả này, ngoài việc chuyển tiếp video bài phát biểu của ông Trump, Musk còn viết: “Truyền thông có uy tín lâu năm đã nói dối”.

Ngày 16/3, ông Trump có bài phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Dayton, Ohio và nói về việc ông phản đối Mỹ nhập khẩu ô tô từ các nhà máy do chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc xây dựng ở Mexico.

Ông nói, Trung Quốc đang “xây dựng một số nhà máy lớn để sản xuất ô tô ở Mexico và sau đó họ muốn bán những ô tô đó sang Mỹ, hưởng miễn thuế ở biên giới”.

“Chủ tịch Tập Cận Bình, nếu ông đang nghe,” cựu tổng thống nói về lãnh đạo ĐCSTQ, “không, chúng tôi sẽ áp thuế 100% đối với mọi ô tô đi qua đường (biên giới) này, và nếu tôi được bầu, ông sẽ không thể bán những chiếc xe này”.

Ông Trump sau đó cảnh báo về tác động nếu ông Biden tái đắc cử đối với ngành công nghiệp ô tô hoặc nền kinh tế Mỹ nói chung.

Ông nói: “Bây giờ, nếu tôi không đắc cử, đó sẽ là một cuộc tắm máu (bloodbath) – đó sẽ là điều tồi tệ nhất, đó sẽ là một cuộc tắm máu cho đất nước”.

Ông Trump đã thảo luận về việc hạn chế nhập khẩu ô tô được sản xuất tại các nhà máy do Trung Quốc kiểm soát, bao gồm cả những chiếc được sản xuất ở nước ngoài.

Những lời “tắm máu” gây sốc của ông rõ ràng là nhằm vào ngành công nghiệp ô tô, nhưng hàng loạt tin tức trên các phương tiện truyền thông khác nhau đã trích dẫn lời của ông nhằm ám chỉ rằng ông đang đe dọa bạo lực chính trị.

Báo cáo bóp méo một chiều này về ông Trump đã khiến ông Elon Musk, người sở hữu nền tảng mạng xã hội X và là CEO của hãng xe điện Tesla, phải lên tiếng. Một cư dân mạng nói: “Xin hãy dùng hai từ hoặc ít hơn để tóm tắt báo cáo bóp méo của NBC về phát biểu của ông Trump.” Ông Musk trả lời: “So sánh với một kẻ sát nhân.”

Một cư dân mạng khác đã đăng một đoạn video về bài phát biểu trực tiếp của ông Trump ngày hôm đó và ông Musk trả lời: “Truyền thông có uy tín lâu năm đã nói dối”.

“Các phương tiện truyền thông có uy tín lâu năm là một đội cổ vũ cực tả. Họ nên được yêu cầu đăng ký làm nhà vận động hành lang!”, ông Musk viết trong một câu trả lời khác.

Ông Trump chỉ trích truyền thông cánh tả, nhấn mạnh chính sách xe điện có hại cho nước Mỹ

Ông Trump hôm thứ Hai cáo buộc các phương tiện truyền thông cánh tả đã bóp méo nhận xét của ông và đánh giá tiêu cực về ông.

“Các phương tiện truyền thông tin giả và phe Dân chủ của họ đang hủy hoại đất nước chúng ta, và họ giả vờ bị sốc khi tôi sử dụng thuật ngữ ‘tắm máu’, mặc dù họ biết rõ tôi đang ám chỉ Joe Biden gian dối cho phép nhập khẩu ô tô, điều này đang bóp chết ngành công nghiệp ô tô”, ông Trump đăng trên mạng xã hội.

Sau đó, ông nhắc lại quan điểm của mình về lệnh hành chính ép buộc đối với xe điện (EV) của ông Biden, cho rằng điều đó sẽ tốt cho các quốc gia như Trung Quốc, quốc gia kiểm soát tỷ trọng sản xuất xe điện lớn nhất, nhưng lại không tốt cho nước Mỹ.

Ông Trump viết: “Nghiệp đoàn Công nhân ôtô Mỹ – chứ không phải lãnh đạo của họ – hiểu chính xác những gì tôi muốn nói. Khi Biden thúc đẩy lệnh bắt buộc về xe điện, sẽ sớm không có ô tô nào được sản xuất ở Mỹ, trừ khi tôi được bầu làm tổng thống, trong trường hợp này ngành sản xuất ô tô sẽ bùng nổ hơn bao giờ hết! MAGA2024”.

Trong một bài đăng tiếp theo, ông chia sẻ các bản tin trước đây từ các phương tiện truyền thông như CNNMSNBC về thuật ngữ “tắm máu”. Các báo cáo này đều không liên quan đến bạo lực chính trị.

“Tin giả đang thổi phồng thuật ngữ ‘tắm máu’, vì họ biết nó liên quan đến hoạt động kinh doanh sản xuất ô tô đang liên tục bị thu hẹp của chúng ta, thực tế họ luôn sử dụng thuật ngữ này. Họ thật tệ!”, ông Trump viết.

Cựu Tổng thống Trump nhiều lần ám chỉ nếu thắng cử vào tháng 11, ông sẽ dừng chính sách xe điện của chính quyền Biden.

Ông không phản đối việc phát triển xe điện như một công nghệ thay thế cho ngành công nghiệp ô tô, nhưng ông tin rằng việc mọi người mua loại ô tô nào phải là lựa chọn cá nhân, chứ không phải là yêu cầu mệnh lệnh bắt buộc của chính phủ.

“Quyết định sử dụng xe chạy hoàn toàn bằng điện của Biden được đề xuất bởi những người rất rất ngu ngốc. Đầu tiên, chính sách này không đi được quá xa. Sau đó, chi phí quá cao và tất cả sẽ được sản xuất tại Trung Quốc.”

Nhóm chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden đã nắm bắt những phát biểu của ông Trump và công bố một đoạn video ghi lại sự kiện tấn công Quốc hội ngày 6/1/2021, ám chỉ việc ông Trump thường xuyên ca ngợi “các nhà lãnh đạo độc tài”.

“Đây chính là Trump”, James Singer, phát ngôn viên của ông Biden, nói vào tối thứ Bảy (17/17): “Ông ấy hy vọng rằng sự kiện ngày 6/1 sẽ xảy ra một lần nữa, nhưng người dân Mỹ sẽ lại khiến ông ấy thất bại trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay, bởi vì họ phản đối chủ nghĩa cực đoan, tình yêu bạo lực và khao khát trả thù của ông ta”.