Reuters đưa tin, hàng trăm ngàn người đã tổ chức một cuộc biểu tình phản đối ở Vácsava, Ba Lan vào Chủ Nhật, hai tuần trước cuộc bầu cử mà Đảng Cương lĩnh Dân sự (PO) theo chủ nghĩa tự do cho rằng có thể quyết định tương lai của Ba Lan trong Liên minh Châu Âu (EU) và vị thế dân chủ của nước này.

Ba Lan
Hàng trăm ngàn người đã tổ chức một cuộc biểu tình phản đối ở Vácsava vào Chủ Nhật 1/10/2023. (Ảnh chụp màn hình video)
  • Hàng trăm ngàn người thuộc phe đối lập biểu tình 2 tuần trước bầu cử Ba Lan:

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Chính phủ của Đảng Luật pháp và Công lý (PiS) theo chủ nghĩa dân tộc có thể giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu, nhưng có thể gặp khó khăn để chiếm đa số trong bối cảnh một số người bất mãn vì chi phí sinh hoạt tăng cao và lo ngại về sự xói mòn của các cơ chế kiểm tra và cân bằng dân chủ.

Chính quyền thành phố Vácsava cho biết, khoảng một triệu người đã tham dự cuộc biểu tình lớn nhất lịch sử thủ đô.

Đài truyền hình công cộng TVP, mà các nhà quan sát truyền thông độc lập cho rằng đã trở thành cơ quan ngôn luận của chính phủ dưới sự cai trị của PiS, dẫn lời cảnh sát cho biết khoảng 100.000 người đã tham gia.

Theo con số mà kênh tin tức trực tuyến onet.pl đưa ra, có khoảng 600.000-800.000 người đã tham dự cuộc biểu tình.

Một số mang biểu ngữ có nội dung “PiSexit” hoặc “Con mèo có thể ở lại”, ám chỉ con vật cưng của thủ lĩnh PiS Jaroslaw Kaczynski.

Phe đối lập hy vọng cuộc tuần hành này sẽ khuyến khích cử tri tham gia bầu cử.

“Sự thay đổi lớn đang đến. Đây là dấu hiệu cho sự tái sinh của Ba Lan”, lãnh đạo PO Donald Tusk nói với đám đông tụ tập tại quảng trường trung tâm Vácsava, nhiều người vẫy cờ Ba Lan và EU.

Ông Tusk, cựu Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, cho rằng PiS có thể đặt mục tiêu đưa Ba Lan ra khỏi EU, điều mà đảng này phủ nhận, đồng thời coi cuộc bầu cử là quan trọng đối với quyền của người thiểu số và phụ nữ.

PiS, nắm quyền từ năm 2015, đã vận động với cam kết ngăn và không để người di cư vào Ba Lan, nói rằng đó là chìa khóa cho an ninh quốc gia và tiếp tục chuyển tiền cho gia đình và người già.

Hanna Chaciewicz, một nha sĩ 59 tuổi đến từ Otwock, một thị trấn bên ngoài Vácsava, cho biết: “Tôi muốn được tự do, được ở trong EU, tôi muốn có tiếng nói, tôi muốn có các tòa án tự do.”

PiS phủ nhận những lời chỉ trích của phương Tây rằng họ đã phá vỡ các chuẩn mực dân chủ, và nói rằng những cải cách của ngành tư pháp là nhằm mục đích làm cho đất nước trở nên công bằng hơn và không còn dấu tích của chủ nghĩa cộng sản, trong khi những thay đổi đối với phương tiện truyền thông đại chúng giúp loại bỏ ảnh hưởng của nước ngoài.

Nhưng nó vẫn chưa có được quyền tiếp cận hàng tỷ euro trong quỹ phục hồi COVID của EU mà Brussels đã từ chối vì cải cách tòa án của Ba Lan.

Thị trưởng Vácsava Rafal Trzaskowski, một thành viên cấp cao của PO, nói với những người tại cuộc biểu tình: “Mọi người đang đầu tư vào việc làm, để chống lại thảm họa khí hậu. Và chúng tôi đã bị từ chối số tiền này vì ai đó đã quyết định phá hủy nền dân chủ ở Ba Lan”.

Nhật Tân