Ngày 20 tháng 3 năm 2024, Ủy ban Điều hành Quốc hội Hoa Kỳ về Vấn đề Trung Quốc (CECC) đã tổ chức phiên điều trần: “Chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng – Cần phải làm gì nữa?” (Stopping the Crime of Organ Harvesting – What More Must Be Done?). Bốn nhân chứng đã làm chứng trong phiên điều trần và đề xuất hành động cụ thể nhằm chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Phiên điều trần của CECC tập trung vào việc chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng
Phiên điều trần vào ngày 20 tháng 3 năm 2024. (Ảnh: Madalina Vasiliu, The Epoch Times)

Chủ tịch CECC: Thu hoạch nội tạng là “sự bạo hành tà ác không gì sánh được”

Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Chris Smith, Chủ tịch CECC, đã mở đầu phiên điều trần bằng việc nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện này, “Đây là một phiên điều trần quan trọng nhằm giải quyết một trong những vụ vi phạm nhân quyền khủng khiếp và dai dẳng nhất trong thời đại chúng ta, nhưng đáng buồn là, nó vẫn chưa được nhận sự chú ý và sự lên án rộng rãi tương xứng.” Trước đó, ông đã tổ chức hai phiên điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ và cho rằng thu hoạch nội tạng là điều không thể tưởng tượng, không thể dung thứ được.

Ông Smith trích dẫn những phát hiện vào năm 2019 của Tòa án Luận tội Trung Quốc (China Tribunal) của Ngài Geoffry Nice, một luật sư Anh Quốc rất uy tín trên trường quốc tế, và cho biết tòa án đã kết luận “một cách nhất trí và chắc chắn không còn nghi ngờ gì – rằng ở Trung Quốc, nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ tù nhân lương tâm đã diễn ra một thời gian khá dài và liên quan đến một số lượng lớn nạn nhân.” Nạn nhân chủ yếu là người tập Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ.

Ông Smith giải thích, “Cưỡng bức thu hoạch nội tạng trên quy mô công nghiệp ở Trung Quốc là sự bạo hành tà ác không gì sánh được”, đồng thời cho biết “Số người bị giết để lấy nội tạng – có trường hợp thậm chí còn chưa chết não – khiến người ta phải choáng váng.” Đó là lý do tại sao Tòa án Luận tội Trung Quốc tại London coi nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc do chính quyền nước này hậu thuẫn là “Tội ác chống lại loài người”.

2024 3 20 cecc hearing 02
Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Chris Smith, Chủ tịch CECC, chủ trì phiên điều trần. (Ảnh: Madalina Vasiliu, The Epoch Times)

Cách đây khoảng 1 năm, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Chấm dứt nạn Thu hoạch Nội tạng Cưỡng bức với số phiếu áp đảo 413-2, và ông Smith kêu gọi “Thượng viện hoàn tất phần còn lại của dự luật này. Hành động lập pháp mang tính bước ngoặt và nhận được sự hưởng ứng của cả hai đảng này sẽ cho phép Ngoại trưởng từ chối cấp hộ chiếu và thị thực cho bất kỳ cá nhân nào dính líu tới buôn bán nội tạng bất hợp pháp – ở cả Trung Quốc và trên toàn thế giới.” Hơn nữa, dự luật này đòi hỏi Bộ Ngoại giao phải báo cáo hàng năm về tình hình thu hoạch nội tạng cưỡng bức và phê duyệt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân và tổ chức tiếp tay cho nạn thu hoạch nội tạng.

“Im lặng là không thể chấp nhận được – đặc biệt là sự im lặng của các hiệp hội và tập đoàn y khoa. Nếu họ giữ im lặng thì họ là đối tượng có nguy cơ cao nhất trở thành kẻ đồng lõa với tội ác chống lại loài người”, ông Smith kết luận, và nói thêm, “Nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, thì nhiều người hơn nữa sẽ bị thiệt mạng.”

Đồng chủ tịch CECC mong dự luật sớm được thông qua tại Thượng viện

Đồng Chủ tịch CECC, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ bang Oregon Jeff Merkley cho hay, vi phạm nhân quyền và thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc là mối lo ngại lâu nay của Ủy ban. Ông cho biết, hệ thống hiến tạng ở Trung Quốc không minh bạch vì “Chính phủ Trung Quốc đã từ chối các cuộc điều tra độc lập hoặc quốc tế.”

Phiên điều trần của CECC tập trung vào việc chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng
Đồng Chủ tịch CECC, Thượng nghị sỹ Jeff Merkley. (Ảnh: Madalina Vasiliu, The Epoch Times)

Ông Merkley cũng nói về Đạo luật Chấm dứt Thu hoạch Nội tạng Cưỡng bức mà Hạ viện thông qua 1 năm trước. Ông tiếp tục, “Tôi là người đồng bảo trợ cho phiên bản của Thượng viện và hy vọng dự luật sẽ được thông qua càng sớm càng tốt.”

Một tội ác khủng khiếp cần phải chấm dứt

Bà Michelle Steel, Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ, bang California, cho biết vạch trần tội ác thu hoạch nội tạng cưỡng bức của ĐCSTQ tại Quốc hội có ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng Chính phủ Hoa Kỳ nên thử mọi biện pháp để tìm ra bằng chứng liên quan và ngăn chặn điều này tái diễn. Một số lượng lớn người Duy Ngô Nhĩ và người tập Pháp Luân Công có thể trở thành nạn nhân của tội ác này.

2024 3 20 cecc hearing 04
Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ bà Michelle Steel. (Ảnh: Madalina Vasiliu, The Epoch Times)

Tháng 6 năm 2023, bà Steel đã viết thư cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken để kêu gọi hành động cấm những người tham gia vào hoạt động thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhập cư vào Hoa Kỳ. Bà nói, thu hoạch nội tạng là một tội ác khủng khiếp cần phải chấm dứt. Không chỉ CECC, mà cả thế giới cũng cần có những hành động cụ thể để người vô tội không bị giết hại để lấy nội tạng.

Ông Zach Nunn, Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ, bang Idaho, chỉ vào bức ảnh phía sau trong bài phát biểu của mình. Bức ảnh được chụp trong một cuộc diễu hành của người tập Pháp Luân Công, trong đó có một biểu ngữ phơi bày nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đang diễn ra nhắm vào các học viên.

Phiên điều trần của CECC tập trung vào việc chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng
Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Zach Nunn. (Ảnh: Madalina Vasiliu, The Epoch Times)

“Đây không phải là một bộ phim khoa học viễn tưởng, cũng không phải là một cuốn tiểu thuyết kinh dị; mà nó đang xảy ra ở đất nước đông dân này (Trung Quốc) ngày nay”, ông Nunn nói thêm. “Năm 2006, một báo cáo độc lập cáo buộc rằng hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị thu hoạch nội tạng trong các trại lao động cưỡng bức hay các cơ sở giam giữ ở Trung Quốc, rồi bị thiệt mạng. Tội ác giết người trên diện rộng này phải chấm dứt, đặc biệt là dưới cái lốt nghiên cứu khoa học.”

Hạ nghị sĩ Nunn lo ngại liệu tiền của người nộp thuế Hoa Kỳ có thể bị chuyển đến hàng nghìn bệnh viện ở Trung Quốc để thu hoạch nội tạng hay không.

Luật của bang Texas ngăn chặn hành vi vô tình tham gia vào hoạt động thu hoạch nội tạng

Ông Tom Oliverson, Tiến sĩ Y khoa, là Hạ nghị sĩ của bang Texas, cũng là Chủ tịch Ủy ban Bảo hiểm của Hạ viện Texas. Lần đầu tiên ông nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức là thông qua Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Nam Hoa Kỳ. “Ở khu vực Houston nơi tôi sống và đại diện, có rất nhiều người tập Pháp Luân Công, trong đó nhiều người đã bị ĐCSTQ bức hại.”

2024 3 20 cecc hearing 06
Ông Tom Oliverson, Tiến sỹ Y khoa, Hạ nghị sỹ bang Texas. (Ảnh: Madalina Vasiliu, The Epoch Times)

Ông giải thích, “Tôi đã làm việc với cả hai nhóm này nhiều năm qua để tưởng nhớ các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản và ghi nhận sự khủng khiếp của nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức, song chiến thắng có ý nghĩa nhất của chúng tôi là trong phiên họp lập pháp gần đây nhất ở Texas, khi chúng tôi thông qua dự luật 1040… Dự luật Thượng viện 1040 là một nỗ lực nhằm ngăn chặn người dân Texas vô tình đồng lõa với hành vi thu hoạch nội tạng cưỡng bức. Dự luật Thượng viện 1040 cấm các tổ chức phúc lợi y tế chi trả cho các ca cấy ghép nội tạng người được thực hiện ở Trung Quốc hoặc ở một quốc gia khác được biết là tham gia vào hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức, đồng thời cho phép ủy viên của Bộ Y tế Bang Texas chỉ định các quốc gia khác được biết là có tham gia thu hoạch nội tạng.”

Ông Oliverson cho biết các Dự luật tương tự Dự luật Thượng viện 1040 đã được trình bày tại Hạ viện Arizona, Thượng viện Utah, Hạ viện Missouri cũng như ở Idaho và Illinois.

Lập hồ sơ lưu trữ về tội phạm

Ông Matthew Robertson là nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại của Đại học Quốc gia Úc (tại Canberra) và là đồng tác giả của cuốn sách “Hành quyết dưới hình thức thu mua nội tạng: Vi phạm quy tắc hiến tặng của người chết ở Trung Quốc” (Execution by Organ Procurement: Breaching the Dead Donor Rule in China) trong Tạp chí Cấy ghép Hoa Kỳ (American Journal of Transplantation). Ông đã làm chứng tại các phiên điều trần qua video và đưa ra lời khuyên cho các nhà lập pháp tại Quốc hội Hoa Kỳ.

Phiên điều trần của CECC tập trung vào việc chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng
Ông Matthew Robertson, nghiên cứu sinh Tiến sĩ. (Ảnh: Madalina Vasiliu, The Epoch Times)

Ông Robertson đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ yêu cầu Quỹ Khoa học Quốc gia và Viện Y tế Quốc gia kiểm tra các khoản tài trợ của họ trong 2 thập kỷ qua để tìm hiểu xem liệu họ có cấp vốn cho các tổ chức y tế Trung Quốc tham gia vào ngành cấy ghép hay không.

Ông cũng đề nghị chính phủ Hoa Kỳ từ chối cấp thị thực cho các cá nhân liên quan đến buôn bán nội tạng ở Trung Quốc. Ông cho rằng có thể sử dụng danh sách hàng nghìn bác sĩ phẫu thuật và hàng trăm bệnh viện từ cơ sở dữ liệu y tế của Trung Quốc để xây dựng hồ sơ tội phạm.

Theo Minghui.org
Tác giả: Lý Tĩnh Phi

Xem thêm:

Mời xem video: