Một địa điểm nằm gần Biển Đông đang tranh chấp và một địa điểm khác không xa Đài Loan.

Embed from Getty Images

Văn phòng của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã nêu tên 4 căn cứ bổ sung mà các lực lượng Hoa Kỳ sẽ có quyền tiếp cận theo một thỏa thuận quốc phòng hiện có để mở rộng hợp tác quân sự.

Chính phủ Philippines đã thông báo vào tháng 2 rằng họ sẽ cho phép các đợt luân phiên của lực lượng Hoa Kỳ ở lại vô thời hạn trong các trại căn cứ mới, bên cạnh 5 căn cứ địa phương được chỉ định trước đó theo Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường (EDCA) năm 2014..

Văn phòng Truyền thông của Tổng thống cho biết trong một tuyên bố rằng bốn địa điểm sẽ ở Isabela và Cagayan, trên đảo Luzon, hướng về phía bắc về phía Đài Loan và trên Palawan, gần quần đảo Trường Sa.

Tuyên bố cho biết các căn cứ đã được quân đội Philippines đánh giá và cho là “phù hợp và cùng có lợi”, đồng thời lưu ý rằng các địa điểm này cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động nhân đạo và cứu trợ trong các thảm họa.

Một quan chức Mỹ được hãng tin AFP trích dẫn xác nhận rằng các địa điểm được công bố là các địa điểm EDCA mới.

Việc mở rộng diễn ra khi Trung Quốc ngày càng trở nên hung hăng hơn trong việc thúc đẩy tuyên bố chủ quyền đối với đảo Đài Loan, cũng như ở Biển Đông, nơi họ tuyên bố chủ quyền phi pháp gần như toàn bộ tuyến đường thủy nằm trong đường chín đoạn gây tranh cãi. Philippines, các quốc gia Đông Nam Á khác và Đài Loan cũng có những yêu sách chồng lấn đối với vùng biển vốn là một tuyến đường thương mại toàn cầu chính.

Thống đốc Cagayan, ông Manuel Mamba, đã công khai phản đối việc có các địa điểm EDCA trong tỉnh của mình vì sợ gây nguy hiểm cho đầu tư của Trung Quốc và trở thành mục tiêu trong cuộc xung đột về Đài Loan.

Nhưng quyền Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Carlito Galvez gần đây nói với các phóng viên rằng chính phủ “đã quyết định” về các địa điểm và Mamba đã đồng ý “tuân thủ quyết định”.

Thỏa thuận cho phép quân đội Hoa Kỳ luân chuyển qua các căn cứ và cũng lưu trữ các thiết bị và vật tư quốc phòng tại đó.

EDCA đã bị đình trệ dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, người ủng hộ Trung Quốc và đe dọa cắt đứt quan hệ với Hoa Kỳ và trục xuất quân đội của họ.

Nhưng các mối quan hệ đã ấm lên dưới thời chính quyền của Marcos Jr, người đã tìm cách đẩy nhanh việc thực hiện hiệp ước sau khi nhậm chức vào tháng 6 năm ngoái và áp dụng chính sách đối ngoại thân thiện hơn với Hoa Kỳ.

Trung Quốc đã chỉ trích thỏa thuận này là một phần trong “nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm bao vây và kiềm chế Trung Quốc thông qua liên minh quân sự với nước này”.

Ngân Hà (theo Al Jazeera)