Trong Thánh lễ Công giáo lúc 7:00 sáng Chủ nhật tổ chức tại nhà thi đấu của Đại học bang Mindanao ở miền nam Philippines đã xảy ra một vụ nổ bom, vài giờ sau đã xác nhận ít nhất 11 người chết và 50 người bị thương. Tổng thống Philippines Marcos Jr. mạnh mẽ lên án hành động khủng bố. Màn khủng bố này nghi ngờ là tấn công trả đũa của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Philippines
Một vụ nổ tại Đại học Philippines làm ít nhất 11 người thiệt mạng và 50 người bị thương, nghi là tấn công khủng bố trả đũa của IS. (Ảnh: MERLYN MANOS/AFP Getty)

Nghi ngờ tấn công trả đũa của IS

Theo truyền thông Philippines, vụ nổ đã xảy ra vào sáng Chủ nhật (3/12) tại nhà thi đấu của Đại học bang Mindanao (Mindanao State University, MSU Main) ở thành phố Marawi, tỉnh Lanao del Sur phía nam. Số người chết không ngừng gia tăng chỉ sau vài giờ, nhà chức trách đã xác nhận ít nhất 11 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Tổng thống Philippines Marcos Jr lên án vụ đánh bom bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất và thề sẽ tìm kiếm công lý cho các nạn nhân. Ông Marcos Jr cho hay trên nền tảng truyền thông xã hội X: “Tôi lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất những kẻ khủng bố nước ngoài đã có hành vi ngu xuẩn gây căm phẫn diễn ra vào sáng Chủ nhật này, hành vi bạo lực chống lại những người vô tội sẽ mãi mãi bị coi là kẻ thù của xã hội chúng ta”.

Ông Marcos Jr bày tỏ lời chia buồn tới các nạn nhân của vụ đánh bom và thề sẽ tìm lại công lý cho họ: “Hãy yên tâm, chúng tôi sẽ đưa thủ phạm của hành động tàn ác này ra trước công lý”.

AFP đưa tin Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom ở thành phố Marawi, Philippines. Kênh truyền thông xã hội Telegram của tổ chức khủng bố này đã đưa ra một tuyên bố cho biết: “Các binh sĩ của [thể chế nhà nước] Khalifah đã cho nổ một thiết bị tại một cuộc tụ họp lớn của những tín đồ Thiên chúa giáo ở Thành phố Marawi”.

Reuters: Tuần trước quân đội Philippines tiêu diệt 11 phần tử vũ trang

Theo AFPReuters, cảnh sát trưởng địa phương Allan Cruz Nobleza nói với các phóng viên rằng đang điều tra vụ nổ tại nhà thi đấu của Đại học bang Mindanao, một trong những hướng xem xét là liệu vụ việc có liên quan đến trả đũa từ phiến quân IS hay không.

Thành phố Marawi, nơi xảy ra vụ đánh bom, vào năm 2017 đã bị phiến quân Hồi giáo bao vây trong 5 tháng.

Ông Nobleza cho biết vào thời điểm vụ nổ xảy ra, một nhóm người đang cử hành thánh lễ trong nhà thi đấu, một sĩ quan cảnh sát khác là Aliasgar Binaning cho biết hầu hết những người tham dự thánh lễ là sinh viên.

Reuters đưa tin, quân đội Philippines hôm thứ Bảy (2/12) cho biết, trong động thái quân sự trước đó một ngày tại tỉnh Maguindanao đã tiêu diệt 11 phần tử vũ trang, bao gồm cả các thành viên của nhóm thân IS.

Có thể còn nhiều thương vong hơn

Một số nguồn tin khác cho hay vụ nổ rất mạnh khiến hiện trường như là một đống máu thịt, cho nên số người thương vong có thể còn tiếp tục tăng. Vụ nổ có thể dùng lựu đạn hoặc thiết bị nổ tự chế.

Đại học bang Mindanao đã lên án hành động này trong một tuyên bố, nhấn mạnh rằng họ vô cùng đau buồn và sốc khi bạo lực xảy ra trong một buổi tụ tập tôn giáo tại nhà thi đấu. Một tuyên bố trên Facebook của Đại học bang Mindanao: “Chúng tôi vô cùng đau buồn và sốc trước bạo lực xảy ra trong buổi tụ họp tôn giáo, chúng tôi lên án hành động vô nghĩa và khủng khiếp này bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể”.

Thống đốc Mamintal Adiong Jr. của tỉnh Lanao del Sur nơi trường đại học tọa lạc cũng đến hiện trường vụ nổ để kiểm tra. Ông đăng trên Facebook rằng: “Tôi cực lực lên án các vụ đánh bom bạo lực xảy ra tại Đại học Mindanao. Tỉnh Lanao del Sur của chúng tôi sẽ không ngừng bảo vệ các quyền cơ bản của con người, bao gồm cả các quyền tôn giáo. Tấn công khủng bố vào các cơ sở giáo dục phải bị lên án, vì những cơ sở này quảng bá một nơi cho nền văn hóa hòa bình”.

Đại học bang Mindanao cho biết nhà trường sẽ tạm thời ngừng học cho đến khi có thông báo mới, nhà trường luôn hướng về cộng đồng Kitô giáo và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này.

Thị trưởng Majul Gandamra của thành phố Marawi kêu gọi các thành viên của cộng đồng Hồi giáo và Thiên chúa giáo đoàn kết. Ông Gandamra nói trong một tuyên bố: “Thành phố của chúng tôi từ lâu đã là biểu tượng của sự chung sống hòa bình và hòa hợp, chúng tôi sẽ không cho phép loại bạo lực này làm suy yếu cam kết chung của chúng tôi đối với hòa bình và đoàn kết”.

Tại Philippines vào năm 2017, nhóm cực đoan Abu Sayyaf và Nhóm Maute cam kết trung thành với tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” đã từng chiếm đóng thành phố Marawi, bắt giữ cư dân địa phương làm con tin và đấu súng với quân đội và cảnh sát, cuộc chiến kéo dài 5 tháng đã khiến hàng trăm ngàn người phải di dời và giết chết ít nhất 1200 người.