Giới chức Kiev nói chuyện riêng những gì, đó là bức tranh khác xa những điều họ công bố. Đó là kết luận của phó tổng biên tập BILD (Đức) sau chuyến đích thân công du tới Ukraine, gặp trực tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine và các quan chức hàng đầu khác. Ông nói Kiev cần phương Tây gửi tiền và vũ khí cho họ.

231225 bild 01
Phó tổng biên tập BILD Paul Ronzheimer (trái) gặp mặt Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov (phải) hôm 21/12 (ảnh do ông Paul Ronzheimer đăng trên mạng xã hội)

Paul Ronzheimer, phó tổng biên tập tờ báo BILD của Đức, đã đăng tóm tắt trên mạng xã hội hôm Thứ Sáu những thu hoạch của cá nhân sau chuyến công du tới Ukraine vừa qua:

“Ba ngày ở Ukraine, trong đó tôi gặp Bộ trưởng Quốc phòng [Rustem] Umerov cùng một số quan chức [chính quyền] và tướng lãnh quân sự khác, đã cho tôi thấy một điều đặc biệt: Các tuyên bố [không chính thức] của các quan chức càng ngày càng khác xa bức tranh được tô vẽ chính thức trong các cuộc họp báo hoặc phỏng vấn, đặc biệt là của của [Tổng thống Ukraine Volodymyr] Zelensky trong thời gian gần đây.

Những người nói riêng ở hậu trường đã xác định rất minh bạch các vấn đề chính, tối thiểu là vào lúc này [của Ukraine] —đạn dược, tuyển quân, áp lực ngày càng tăng từ phía Nga— Họ nhận thấy hầu như không có khả năng để Ukraine có thể có được cơ hội tấn công.

Tất nhiên, không có khả năng là quân đội Nga sẽ bất ngờ tràn vào và chiếm lấy Ukraine. Bản thân [Nga] cũng gặp rất nhiều vấn đề, khi tổn thất hàng chục ngàn binh sĩ và nhiều xe tăng. Nhưng tất cả những người mà tôi đã nói chuyện ở hậu trường đều nói: Nếu mọi việc tiếp tục như thế này, thì rõ ràng là càng lâu sẽ càng có lợi cho [Tổng thống Nga Vladimir] Putin.

Những miêu tả về tình hình tiền tuyến là hầu như không thể chịu nổi.

Năm 2024 sẽ là một năm quan trọng.

[Theo tôi] các quan chức Ukraine nên tuyên bố rõ ràng một cách công khai những gì đang diễn ra. Bất cứ điều gì khác cũng không giúp ích được gì đâu.

Và Châu Âu, đặc biệt là Đức, sẽ phải đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong năm tới.”

Theo RT báo cáo, một vài chính khách Kiev cũng có những biểu hiện tương tự về bức tranh ảm đạm của Kiev trong thời gian này.

Roman Kostenko, Dân biểu Quốc hội Ukraine, đã nói với The Times of London (Thời sự Luân-đôn) như trong bài được đăng của tờ báo cũng vào hôm Thứ Sáu, rằng khả năng chiến thắng của Kiev ở chiến trường là “hầu như rất ít”, đồng thời bày tỏ nghi ngờ rằng không chắc vũ khí của phương Tây có khả năng đảo ngược tình hình.

Svyatoslav Yurash, một Dân biểu khác, miêu tả tình hình ở chiến tuyến là “đau đớn” và cảnh báo rằng người Ukraine “hãy hy vọng tới những điều tốt đẹp nhất, nhưng đồng thời hãy chuẩn bị cho những gì tồi tệ nhất.”

Ralph Thiele, một đại tá về hưu của Không lực Đức nói rằng trung bình mỗi ngày Ukraine bị loại khỏi vòng chiến 800 quân, do thương tật hoặc mất mạng.

Theo phía Nga tuyên bố thì Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến 400.000 quân kể từ chiến tranh nổ ra tháng 2/2022, gồm những chiến binh đã chết và những chiến binh bị thương tật tới mức không thể quay lại chiến trường, hoặc bị bắt bởi đối phương hay đã mất tích hoặc đào ngũ. Trong chiến tranh Ukraine, cả Nga và Ukraine đều không báo cáo đúng sự thật về số thương vong của mình và đồng thời nói phóng đại số thương vong của đối phương.

Nhật Tân