Tuần trước, Nghị sĩ Mỹ Kevin Kiley đã công bố bài viết cho hay, phòng thí nghiệm sinh học bí mật của Trung Quốc được phát hiện ở California “còn ly kỳ hơn tiểu thuyết”.

Phong thi nghiem TQ
Một báo cáo mới của Hạ viện Mỹ cho biết, trong số hàng ngàn lọ vật liệu sinh học đáng ngờ có một số được dán nhãn tên các mầm bệnh như HIV. Trong ảnh theo chiều kim đồng hồ từ trái sang phải: virus sốt xuất huyết, HIV, virus COVID, giang mai, và ký sinh trùng sốt rét. (Thành phố Reedley cung cấp/Báo cáo của Hạ viện Mỹ)

Thứ Tư tuần trước (15/11), nhân cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Biden và lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình, Ủy ban Lựa chọn Hạ viện Mỹ về Cạnh tranh Chiến lược giữa Mỹ và Đảng Cộng sản Trung Quốc (Committee on Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party) đã công bố “Điều tra về Phòng thí nghiệm sinh học Reedley” (Investigation into Reedley Biolabs). Báo cáo điều tra mới nhất dài 43 trang được chia thành 3 phần được nghị sĩ Kiley cho hay “rất đáng lo ngại”.

id14120108 Screen Shot 2023 11 17 at 1.19.04 PM 600x918 1
Tủ lạnh tại Phòng thí nghiệm sinh học Reedley chứa huyết thanh và hóa chất. (Thành phố Reedley cung cấp/Báo cáo của Hạ viện Mỹ)
Phong thi nghiem TQ 3
Các mẫu máu và chất lỏng (hình phía trên) được bảo quản trong tủ lạnh và tủ đông tại phòng thí nghiệm sinh học bí mật của Trung Quốc ở Reedley California, trong phòng thí nghiệm có 30 thiết bị làm lạnh như vậy. Túi có nhãn “MDMA”, “Coca” và “Met” (hình phía dưới) được tìm thấy trong tủ đông phòng thí nghiệm tại Reedley. Có suy đoán rằng “Coca” và “Met” là viết tắt của cocaine và methamphetamine. Các túi khác được tìm thấy có nhãn “THC” và “Amp”, theo đó “THC” được cho là viết tắt của tetrahydrocannabinol – một trong những hoạt chất chính trong cần sa, còn “Amp” có vẻ là viết tắt của amphetamine. (Thành phố Reedley cung cấp/Báo cáo của Hạ viện Mỹ)

Hàng ngàn chai vật liệu sinh học đáng ngờ

Phòng thí nghiệm bí mật nằm trong một nhà kho trống ở thành phố Reedley thuộc Thung lũng San Joaquin phía đông nam Quận Fresno bang California, được đăng ký tại Las Vegas – Nevada vào ngày 3/4/2019, trong kiểm tra y tế tại Reedley vào tháng 12/2022 đã phát hiện ra, đến tháng 3/2023 cơ quan y tế Reedley đã nhận được lệnh khám xét.

Báo cáo cho biết, tháng 12/2022 nhân viên cảnh sát Jesalyn Harper nhận thấy từ bức tường bên của một nhà kho đã bỏ trống hơn chục năm có những ống nhựa nhô ra, rõ ràng là vi phạm quy định xây dựng. Sau khi xuất trình phù hiệu để bước vào, cô nhìn thấy một nhà kho khổng lồ chứa đầy các thiết bị thí nghiệm và sản xuất, trong đó có một số người tự xưng là công dân Trung Quốc “mặc áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng, đeo kính, khẩu trang và găng tay cao su”; có những tủ đông và kệ kính để hàng ngàn chai “vật liệu sinh học” đáng ngờ, trong đó một số được dán nhãn tên các tác nhân lây nhiễm như HIV và nhiều chai không dán nhãn. Khoảng 1000 con chuột thí nghiệm bốc mùi hôi hám nhốt trong một căn phòng lưu trữ tạm thời, trong khi nhà kho này không có giấy phép thí nghiệm.

Lên án thái độ làm việc của CDC

Nghị sĩ Kiley cho biết Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ban đầu từ chối điều tra, thậm chí còn không nghe điện thoại quan chức địa phương kêu gọi trợ giúp xem xét.

Sau cuộc điều tra chung của CDC, Cục Điều tra Liên bang (FBI), Ban Kiểm soát Chất độc hại California (DTSC), Sở Y tế Công cộng California (CDPH), và ban y tế Quận Fresno, đã phát hiện ra ít nhất 20 nguồn bệnh truyền nhiễm tiềm ẩn (gồm HIV, COVID-19, chlamydia và E. coli, sốt xuất huyết, mụn rộp, virus hợp bào hô hấp, rubella và sốt rét…); khoảng 30 tủ đông và tủ lạnh, một trong số đó được dán nhãn “Virus Ebola”.

Phong thi nghiem TQ 2
(Trái) Chiếc hộp trong phòng thí nghiệm sinh học bí mật ở Reedley – California có ít nhất 10 con chuột chết, có 9 con trong số đó đang thối rữa. (Phải) 7 con chuột bị cạo sạch lông, cho thấy điều kiện tồn tại vô nhân đạo của động vật thí nghiệm. (Thành phố Reedley cung cấp /Báo cáo của Hạ viện Mỹ)
id14120146 Screen Shot 2023 11 17 at 1.22.24 PM 600x970 1
Hơn 40 thùng rác chứa đầy chất thải nguy hại sinh học được dọn sạch từ phòng thí nghiệm sinh học bí mật của Trung Quốc ở Reedley bang California. (Thành phố Reedley cung cấp/Báo cáo của Hạ viện Mỹ)

Tội phạm quốc tế từ Trung Quốc

Báo cáo của Quốc hội Mỹ cho hay, phòng thí nghiệm được điều hành bởi Jiabei “Jesse” Zhu – tội phạm quốc tế người Trung Quốc đã di cư sang Canada và thành lập hàng chục công ty để đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ. Tòa án Tối cao tỉnh Columbia – Canada kết luận ông ta phạm tội “lừa đảo ở quy mô chưa từng có”, yêu cầu ông ta phải bồi thường thiệt hại 330 triệu USD.

Zhu sau đó trốn sang Mỹ, lấy bí danh là David He và thành lập một số công ty, bao gồm công ty đứng sau phòng thí nghiệm bí mật này là Universal Meditech Inc./Prestige Biotech.

Tháng 8 năm nay nghị sĩ Kiley cho biết khi yêu cầu Quốc hội tổ chức một phiên điều: “Phòng thí nghiệm bị phát hiện đã 9 tháng qua mà không cho công khai đại chúng, chúng tôi cần biết tại sao chính quyền Newsom bang California lại cấp 360.000 USD cho phòng thí nghiệm và thông báo quan chức địa phương “giữ im lặng”.”

Mục tiêu của phòng thí nghiệm

Theo báo cáo, phòng thí nghiệm cho biết mục tiêu dự định của họ là sản xuất thuốc thử xét nghiệm virus COVID. Nhưng báo cáo chỉ ra thực tế họ chỉ bán lại bộ dụng cụ xét nghiệm COVID và bộ dụng cụ thử thai được sản xuất tại Trung Quốc giả mạo sản xuất tại Mỹ.

Báo cáo cũng cho biết chủ sở hữu phòng thí nghiệm đã nhận được khoản chuyển tiền không rõ nguyên nhân từ các ngân hàng ở Trung Quốc với tổng trị giá 1,3 triệu USD. Báo cáo cảnh báo: “Không ai biết liệu có những phòng thí nghiệm sinh học tương tự nào khác tại Mỹ mà chưa được biết đến hay không”.

Nghị sĩ Dân chủ Jim Costa ở Quận 21 của California chia sẻ về vấn đề nghiêm trọng này: “Nếu một quốc gia đe dọa chúng ta như Trung Quốc, còn gì hay hơn là cho các phòng thí nghiệm tư nhân gây lây lan nhiều loại bệnh truyền nhiễm để phá hoại?”

Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy thì nói rằng Mỹ cần tăng cường các biện pháp bảo vệ trong vấn đề này: “(Thuốc thử) không nên được mua và bán một cách tự do trên Internet, vì như vậy rất nguy hiểm cho mọi người ở đất nước này”.