Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết hôm thứ Hai rằng Bắc Kinh đã rất lo lắng trước cuộc chơi quyền lực ở Nga vào cuối tuần qua. Quan điểm của ông được đưa ra trong một cuộc thảo luận của nhóm AUKUS – Hiệp ước an ninh ba bên do Australia, Mỹ và Anh công bố vào năm 2021 nhằm kiềm chế dấu ấn ngày càng tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Embed from Getty Images

Ông Kurt Campbell, điều phối viên an ninh quốc gia của Hoa Kỳ về các vấn đề Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cho biết: “Tôi nghĩ sẽ công bằng khi nói rằng những diễn biến gần đây ở Nga đã khiến giới lãnh đạo Trung Quốc lo lắng.”

Cuối tuần trước, Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu nhóm bán quân sự Wagner và là đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã thách thức Bộ Quốc phòng Nga, cáo buộc Bộ này đang cố giết lực lượng của ông khi ông đe dọa tiến quân về Moscow.

Cuộc khủng hoảng đã được xoa dịu vào thứ Bảy khi chính quyền Nga hủy bỏ một vụ án hình sự chống lại ông Prigozhin, người sau đó đã đồng ý rời Nga đến Belarus. Các nhà phân tích mô tả cuộc đối đầu này là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với chính quyền của Tổng thống Putin trong nhiều thập kỷ.

Riêng trong ngày thứ Hai, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby từ chối bình luận về bất kỳ thay đổi tiềm năng nào trong lập trường của Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình đối với ông Putin sau các sự kiện trong những ngày gần đây.

“Hãy để Trung Quốc và Chủ tịch Tập tự lên tiếng,” ông Kirby nói, đồng thời nói thêm rằng Mỹ không muốn “bất kỳ quốc gia nào giúp đỡ ông Putin và giúp ông ta dễ dàng giết thêm nhiều người Ukraine”.

Nga là một trong những đồng minh mạnh nhất của Trung Quốc, nhưng việc Moscow xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2023 đã đặt Bắc Kinh vào một tình thế khó xử.

Ngay cả khi Trung Quốc ủng hộ quan hệ đối tác “không giới hạn” với Nga về mặt ngoại giao và kinh tế, họ vẫn tránh việc cung cấp hỗ trợ quân sự, lo lắng về việc xa lánh các đối tác thương mại lớn ở châu Âu và Bắc Mỹ và hứng chịu các lệnh trừng phạt thứ cấp.

Hôm thứ Hai tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mao Ning cho biết vụ việc của nhóm Wagner là vấn đề nội bộ của Nga.

“Trung Quốc hỗ trợ Nga trong việc duy trì ổn định quốc gia và đạt được sự phát triển và thịnh vượng,” bà nói. “Và chúng tôi tin vào khả năng của Nga để làm như vậy.”

Về vấn đề của AUKUS, ông Campbell cho biết đã có nhiều sự quan tâm mạnh mẽ của quốc tế đến sự phát triển của liên minh an ninh, nhưng ông nói thêm rằng trọng tâm trước mắt của nhóm là hợp nhất ba thành viên sáng lập.

Ông nói thêm, các đối tác mới sẽ cần phải mang đến một điều gì đó quan trọng. New Zealand, Hàn Quốc và Pháp nằm trong số những nước bày tỏ mong muốn tham gia.

Trong khi các mục tiêu tập trung vào tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ kết hợp công nghệ của Mỹ và thiết kế của Anh, thì liên minh đầy tham vọng này cũng đặt mục tiêu trong nhiều thập kỷ tới là tích hợp nhân sự, dữ liệu và sử dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo, siêu thanh và an ninh mạng hàng đầu.

Nhật Minh (theo SCMP)