Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrij Melnyk kêu gọi phương Tây viện trợ quân sự “gấp 10 lần” khi đất nước của ông tiếp tục chống chọi lại cuộc xâm lược của Nga.

“Chúng tôi rất biết ơn các đồng minh của chúng tôi vì sự giúp đỡ quân sự của họ. Nhưng nó không đủ. Ukraine cần hỗ trợ gấp 10 lần để chấm dứt sự gây hấn của Nga trong năm nay”, ông Melnyk, cựu đại sứ Ukraine tại Đức, viết trên Twitter hôm thứ Bảy.

Ông Melnyk kêu gọi những người ủng hộ Ukraine “vượt qua mọi lằn ranh đỏ giả tạo” – ám chỉ sự do dự của một số đồng minh trong việc cung cấp cho Ukraine các hệ thống vũ khí đặc biệt mạnh mẽ – và kêu gọi họ chi 1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho việc cung cấp vũ khí cho Ukraina.

Trong trường hợp của Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, chỉ riêng con số đó đã hơn 39 tỷ USD. Nhưng nhà ngoại giao Ukraine cho biết số tiền này là nhỏ so với chi tiêu của đồng minh trong Thế chiến thứ hai.

Theo Melnyk, cho đến nay, những người ủng hộ Ukraine đã hỗ trợ tổng cộng khoảng 55 tỷ USD.

Trong khi đó, Tướng Mỹ Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, hôm thứ Sáu cho biết “không có viên đạn bạc nào” mà Mỹ và các đồng minh có thể trao cho Ukraine để đảm bảo nước này đánh bại Nga. 

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết nhu cầu cấp thiết nhất của Ukraine là hệ thống phòng không trên bộ. Hai nhà lãnh đạo quân sự Mỹ đã tổ chức một cuộc họp của các nhà tài trợ quân sự cho Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức.

Các quan chức địa phương cho biết vào tối muộn thứ Bảy, ít nhất 5 tên lửa của Nga đã tấn công thành phố Kharkiv, miền đông Ukraine và các quận xung quanh, gây ra một số thiệt hại cho các tòa nhà dân sự.

Thống đốc khu vực Oleh Sinegubov cho biết một quả tên lửa đã đánh trúng một ngôi nhà ở làng Kotliary, ngay phía nam Kharkiv, trong khi một quả tên lửa khác gây ra đám cháy lớn trong thành phố.

Ngân Hà