Sự kiện “cổng email” (email gate) Fauci được phơi bày ngày 1/6 đã thu hút sự quan tâm từ công chúng. Ngày 3/6, ông kêu gọi phía Trung Quốc cung cấp hồ sơ y tế của 9 người bệnh có triệu chứng của CoVid-19 vào thời điểm trước khi dịch bệnh bùng phát. Ngoài ra, Tổ chức Giám sát Tư pháp đã phát hiện ra rằng ông Fauci đã nói dối về số tiền do Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia (NIAID) cung cấp cho phòng thí nghiệm Vũ Hán.

50172815718 978a0e4383 k
Tiến sĩ Anthony Fauci (Nguồn: Tia Dufour/ Nhà Trắng)

Các hồ sơ được đề cập liên quan đến 6 thợ mỏ bị nhiễm bệnh sau khi vào hang dơi ở tỉnh Vân Nam năm 2012 (3 người trong số họ đã chết), và 3 nhà nghiên cứu từ Viện Virus học Vũ Hán bị ốm vào năm 2019. Tin tức về 9 ca bệnh này đã khiến nhiều người hơn nghi ngờ rằng virus corona mới có thể bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times vào thứ Năm tuần này (ngày 3/6), ông Fauci, người đứng đầu Viện Quốc gia về Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm (NIAID), cho biết những trường hợp này có thể cung cấp câu trả lời cho những câu hỏi về nguồn gốc của virus viêm phổi Vũ Hán, căn bệnh đã giết chết hơn 3,5 triệu người trên toàn thế giới.

Financial Times dẫn lời ông Fauci: “Tôi muốn xem 3 trường hợp được đề cập trong báo cáo đã ngã bệnh vào năm 2019”. “Họ có thực sự bị bệnh không? Nếu vậy, họ bị bệnh gì?”

“Điều tương tự cũng xảy ra với những người thợ mỏ bị ốm nhiều năm trước. Hồ sơ bệnh án của những người đó nói gì?”

“Sars-Cov-2 (các nhà y học tin rằng virus này là tiền thân của virus corona mới, COVID-19) có nguồn gốc từ hang dơi là điều hoàn toàn dễ hiểu. Virus này có thể bắt đầu phát tán tự nhiên, hoặc có thể nó đã được truyền qua phòng thí nghiệm.”

Ông Fauci trước đây khẳng định rằng virus corona mới lây lan tự nhiên, mặc dù cũng thừa nhận rằng không chắc chắn 100% về điều này.

Trung Quốc phủ nhận hoàn toàn khả năng rò rỉ phòng thí nghiệm, đồng thời cáo buộc Hoa Kỳ truyền bá thuyết âm mưu và chính trị hóa dịch bệnh nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi số lượng người chết khổng lồ ở Hoa Kỳ.

Khả năng phòng thí nghiệm virus bị rò rỉ hiện vẫn chưa có đủ bằng chứng. Hầu hết các chuyên gia của WHO tin rằng sự lây lan của virus xảy ra thông qua các phương tiện tự nhiên. Virus sinh ra ở dơi và sau đó lây sang người. Có thể có vật trung gian, thường được gọi là vật chủ động vật. Các nhà khoa học Trung Quốc vẫn luôn thất bại trong nỗ lực tìm kiếm các vật chủ động vật.

Hôm thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ bình luận của ông Fauci. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân kiên quyết phủ nhận việc Cơ quan Quản lý Dược phẩm Vũ Hán đã tiếp xúc với loại virus corona mới trước ngày 30/12/2019, và nói rằng các nhân viên và sinh viên sau đại học của viện này không hề bị lây nhiễm.

Ông Uông Văn Bân cũng cho biết, vào tháng Một năm nay, nhóm chuyên gia của WHO và các chuyên gia Trung Quốc đã đến thăm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hồ Bắc, Viện Virus học Vũ Hán và thăm các phòng thí nghiệm an toàn sinh học khác. Kết luận của cuộc điều tra cho hay giả thuyết virus bị rò rỉ trong phòng thí nghiệm là “cực kỳ khó xảy ra”.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc cuộc điều tra, một số chuyên gia trong đoàn đã phàn nàn rằng Trung Quốc từ chối cung cấp cho nhóm điều tra hồ sơ y tế và mẫu máu của lô bệnh nhân CoVid-19 đầu tiên, do đó kết luận trên – rằng phòng thí nghiệm bị rò rỉ cực kỳ khó xảy ra – là thiếu bằng chứng xác đáng.

Cựu quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và cũng là cựu lãnh đạo cơ quan điều tra truy xuất nguồn gốc virus, ông David Asher đã đặt câu hỏi về tuyên bố của ông Fauci. Ông chỉ ra, chính quyền Trump đã nói công khai vào tháng Một, tình báo Mỹ xác nhận rằng 3 nhà nghiên cứu từ Viện Virus học Vũ Hán đã phải nhập viện vào tháng 11/2019 và các triệu chứng của họ rất giống với ca nhiễm CoVid-19.

Tờ Financial Times dẫn lời ông Asher nói: “Tôi rất ngạc nhiên khi đến giờ ông Fauci vẫn hỏi câu hỏi này”.

Ông Fauci nói dối về việc NIAID tài trợ cho Viện Virus học Vũ Hán

Fox News đưa tin, tại phiên điều trần ở Thượng viện vào cuối tháng trước, ông Fauci nói với các nhà lập pháp rằng Hoa Kỳ đã cung cấp cho Viện Virus học Vũ Hán 600.000 USD trong 5 năm, nhưng các tài liệu do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cung cấp hôm thứ Sáu cho thấy rằng thực tế con số cao hơn 1/3.

Một báo cáo do Tổ chức Giám sát Tư pháp (Jud Justice Watch) thu được thông qua Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA), cho thấy từ năm 2014 đến năm 2019, Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia (NIAID) đã cung cấp 826.277 USD cho các phòng thí nghiệm Trung Quốc theo chỉ thị của ông Fauci.

Vào cuối tháng Năm, dưới sự chất vấn gay gắt của các thành viên Đảng Cộng hòa, ông Fauci cho biết, Viện Y tế Quốc gia, bao gồm cả NIAID, đã cung cấp 600.000 USD cho phòng thí nghiệm Vũ Hán để nghiên cứu virus corona ở dơi.

Các khoản chi được nêu trong tài liệu cho thấy rằng NIAID, thông qua Liên minh Sức khỏe Sinh thái (Eco-Health Alliance) phi lợi nhuận, đã cung cấp trong khoảng thời gian 6 năm tài trợ cho việc “tìm hiểu các nguy cơ xuất hiện của virus corona dơi”.

Các email thu được thông qua FOIA cho thấy các quan chức hàng đầu của NIAID, tiến sĩ Emily Erbelding, tiến sĩ Cristina Cassetti và Phó Giám đốc chính Hugh Auchincloss đã thông báo vào tháng 4/2020 về một vòng tài trợ mới cho phòng thí nghiệm có trụ sở tại Vũ Hán, bắt đầu vào năm 2019 và sẽ kéo dài trong 6 năm.

Khoản tài trợ một lần nữa được cung cấp bởi ông Peter Daszak, chủ tịch của Liên minh Sức khỏe Sinh thái (Eco-Health Alliance), với số tiền 750.000 USD và 76.301 USD đã được thanh toán vào năm 2019.

Phó Giám đốc chính Hugh Auchincloss cho biết, một email của ông Fauci vào ngày 13/4/2020 viết rằng: “Con số này cao hơn so với tôi đã tuyên bố ban đầu, nhưng nó không phải là cao bất thường.”

Rõ ràng, ông Fauci đã biết về khoản tài trợ được cung cấp cho Viện Virus học Vũ Hán.

Hai ngày sau, một email đánh dấu mức quan trọng “cao” từ Phó Giám đốc chính của NIH Lawrence Tabak gửi cho ông Fauci, cùng với các quan chức NIH khác, cảnh báo rằng Đảng Cộng hòa rất tức giận về việc tiền của người đóng thuế lại sử dụng để tài trợ cho nghiên cứu trong phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa tin rằng virus đã bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc và dẫn đến đại dịch toàn cầu – một giả thuyết gần đây được củng cố bởi cuộc điều tra về nguồn gốc của virus được Tổng thống Biden phê chuẩn. Ông đã ra lệnh cho các cơ quan tình báo trình kết quả điều tra nguồn gốc virus trong vòng 90 ngày.

Fox News không thể liên lạc với ông Fauci để làm rõ lý do tại sao tài trợ cho Viện Virus học Vũ Hán cao hơn những gì ông đã nói trước đó.

Gần đây, hơn 3.000 email của ông Fauci đã bị lộ, cho thấy ông đã giúp ĐCSTQ che đậy sự thật về đại dịch, điều này đã làm dấy lên mối quan tâm lớn của công chúng. Liên quan đến việc ông Fauci đã mắc sai lầm trong các chính sách liên quan đến loại virus chết người, nhiều người thuộc bên bảo thủ yêu sa thải cầu ông khỏi vị trí cố vấn y tế chính cho tổng thống.

Nhà Trắng: Ông Fauci sẽ không bị sa thải

Trang tin Gateway Pundit báo cáo, mặc dù ông Fauci bị xem là kẻ nói dối trong sự kiện “cổng email”, nhưng hôm thứ Sáu, ông Biden vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào vị cố vấn y tế chính về phòng chống dịch này.

Phóng viên Peter Doocy của Fox News đã hỏi Thư ký Báo chí Nhà Trắng Psaki: “Có vẻ như đôi khi (ông Fauci) đã nói một điều trong email và sau đó đứng trước micrô lại nói một điều khác. (Ông Fauci) có nên chịu trách nhiệm không?” 

Cô Psaki trong lúc bào chữa cho ông Fauci đã gọi ông là một “công chức nổi tiếng”.

Là một quan chức không qua tuyển cử, có mức lương hàng năm hơn 400.000 USD, ông Fauci dường như đã phạm sai lầm trong mọi chuyện. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu ông Biden có sa thải ông Fauci hay không, cô Psaki trả lời: “không!”

Tiêu Nhiên, Vision Times

Xem thêm: