Hôm thứ Hai (20/12), quy định tiêm chủng của Thành phố New York đã có hiệu lực đối với tất cả giáo viên và nhân viên làm việc với trẻ em trong các trường học ngoài công lập.

Embed from Getty Images

Quy định tiêm chủng, do Thị trưởng Bill de Blasio công bố vào ngày 2/12 dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khoảng 56.000 nhân viên tại 930 trường học trên toàn thành phố. Quy định này yêu cầu tất cả các trường ngoài công lập phải chấm dứt hợp đồng với bất kỳ nhân viên nào không cung cấp bằng chứng đã tiêm liều vắc-xin đầy đủ trước ngày 20/12, đồng thời phải gửi bản xác nhận ban đầu về việc tuân thủ các yêu cầu của thành phố cho Sở Y tế Thành phố New York trước ngày 28/12.

Theo lệnh này, sẽ có “sự điều chỉnh hợp lý” đối với các nhân viên trường học phù hợp với các luật hiện hành, chẳng hạn như luật liên bang về quyền của người khuyết tật.

Trong một thông báo, thị trưởng sắp mãn nhiệm của Thành phố New York nhấn mạnh: “Chúng tôi đang làm mọi việc trong quyền hạn của mình để bảo vệ học sinh và nhân viên trường học của chúng ta và [do đó] quy định tiêm chủng đối với các nhân viên trường học ngoài công lập sẽ giúp giữ an toàn cho cộng đồng trường học cũng như những người New York trẻ tuổi nhất của chúng ta.”

Lệnh này đã vấp phải sự phản đối của liên minh các trường học ngoài công lập trên toàn thành phố. Giáo sĩ David Zwiebel, chủ tịch Ủy ban Các quan chức Trường học Độc lập và Tôn giáo của Thành phố New York, đã gửi một bức thư cho Thị trưởng de Blasio và Ủy viên Y tế Dave Chokshi để yêu cầu họ xem xét lại quy định tiêm vắc-xin này.

Bức thư viết: “Mặc dù chúng tôi ủng hộ và thường khuyến khích việc tiêm chủng COVID trong các trường học của chúng tôi và mặc dù trên thực tế phần lớn nhân viên trong các trường học của chúng tôi đã tiêm chủng, nhưng hầu hết các trường học của chúng tôi không yêu cầu việc tiêm chủng như một điều kiện tuyển dụng. Nhiều trường học của chúng tôi xem việc tiêm chủng COVID là vấn đề thích hợp nhất để cho cá nhân lựa chọn, chứ không phải là quy định của chính phủ. Đây là lĩnh vực mà chính phủ nên sử dụng vị thế quan trọng của mình để thuyết phục [mọi người], chứ không nên dùng cơ quan quản lý của mình để cưỡng bức [thực hiện].”

Giáo sĩ Zwiebel cũng nhận định, tác động thực tế của quy định này “có thể hủy hoại các trường học của chúng tôi và những đứa trẻ mà họ phục vụ.” Ông cũng lưu ý, một số giáo viên chắc chắn sẽ chống lại việc tiêm chủng và do đó sẽ bị mất việc làm.

Embed from Getty Images

Trong bức thư, ông cảnh báo: “Trong thời đại mà việc tìm kiếm giáo viên và nhân viên chất lượng cao đã quá khó khăn thậm chí ngay từ đầu năm học, thì việc tìm kiếm nhân viên thay thế chất lượng cao vào giữa năm học có thể là điều không thể. Một số trường thậm chí có thể buộc phải đóng cửa vì tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng.”

Trong khi đó, Tổng giáo phận New York, nơi quản lý hơn 200 trường học Công giáo phục vụ hơn 62.000 học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12, cho hay họ sẽ xem xét quy định tiêm chủng này trước khi đưa ra phản ứng chính thức của mình.

Trong thông báo hôm 8/12 gửi cho Hãng tin Công giáo, văn phòng phụ trách các trường học của Tổng giáo phận New York tiết lộ: “Ngay khi chúng tôi nhận được thông báo chính thức của Thành phố, chúng tôi sẽ xem xét quy định tiêm chủng này để xác định mức độ liên quan và khả năng áp dụng của lệnh này đối với các trường Công giáo cũng như bất kỳ phản ứng nào có thể xảy ra.”

Bộ phận này cho biết thêm: “Ngày càng nhiều giáo viên và nhân viên trường học của chúng tôi đã được tiêm chủng, và chúng tôi tiếp tục kêu gọi những người khác làm điều này; những người chưa tiêm chủng sẽ được xét nghiệm hàng tuần.”

Một quy định tiêm vắc-xin khác sẽ áp dụng đối với tất cả nhân viên khu vực tư nhân ở Thành phố New York, ảnh hưởng đến khoảng 184.000 doanh nghiệp. Lệnh này sẽ yêu cầu các nhân viên làm việc trực tiếp hoặc tiếp xúc với công chúng phải cung cấp bằng chứng họ đã tiêm ít nhất một liều vắc-xin COVID-19 trước ngày 27/12.

Ngoài ra, theo chính sách tiêm chủng thắt chặt do Thị trưởng de Blasio công bố, các yêu cầu hiện tại về xuất trình bằng chứng tiêm chủng để vào các nhà hàng, các phòng tập thể dục và các địa điểm giải trí sẽ được mở rộng áp dụng cho các trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Cùng lúc đó, Thị trưởng Michelle Wu của thành phố Boston thông báo hôm thứ Hai (20/12), bắt đầu từ ngày 15/1/2022, thành phố này sẽ yêu cầu khách hàng xuất trình bằng chứng tiêm chủng COVID-19 để vào các cơ sở kinh doanh và các địa điểm trong nhà.

Thị trưởng Wu, một thành viên Đảng Dân chủ, lưu ý, những người làm việc tại các cơ sở kinh doanh và địa điểm đó cũng sẽ phải tiêm vắc-xin.

Theo chính quyền thành phố Boston, lệnh này, tương tự như các lệnh do Thành phố New York và Los Angeles ban hành, sẽ yêu cầu những người đi vào trong các nhà hàng, quán bar, câu lạc bộ đêm, rạp chiếu phim, trung tâm thể dục, buổi hòa nhạc, đấu trường thể thao, bảo tàng, và các cơ sở giải trí khác phải xuất trình bằng chứng về loại thẻ thông hành vắc-xin, chẳng hạn như thẻ tiêm chủng, hình ảnh kỹ thuật số của thẻ tiêm chủng , hoặc giấy tờ tiêm chủng khác, cũng như xuất trình ứng dụng xác minh tiêm chủng.

Chính quyền Boston cho biết, các cơ sở kinh doanh nằm trong thẩm quyền quy định của Thị trưởng Wu sẽ bị buộc phải đăng thông báo về yêu cầu tiêm vắc-xin để vào các cơ sở này. Quy định tiêm chủng cũng sẽ áp dụng cho bất kỳ ai từ 12 tuổi trở lên, trong khi trẻ em từ 5 đến 11 tuổi sẽ phải xuất trình bằng chứng đã tiêm một liều trước ngày 1/3  để vào các địa điểm này.

Trong cuộc họp báo, Thị trưởng Wu nhấn mạnh: “Đã để lúc Boston phải tuân theo dữ liệu khoa học và y tế cộng đồng để giảm bớt gánh nặng [cho các nhân viên y tế] nhằm thực hiện các bước quan trọng mà chúng ta có thể để giúp thu hẹp số người chưa tiêm chủng.”

Tại Thành phố New York, nơi thẻ thông hành vắc-xin đã có hiệu lực trong vài tháng, dữ liệu của thành phố cho thấy số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày đã đạt mức kỷ lục vào ngày 19/12 với hơn 20.000 ca nhiễm được báo cáo.

Những người chỉ trích thẻ thông hành vắc-xin nhìn nhận, chúng sẽ tạo ra một xã hội hai tầng lớp: những người đã tiêm chủng và những người chưa tiêm chủng. Một số tổ chức cũng bày tỏ quan ngại rằng các hệ thống thẻ thông hành vắc-xin này vi phạm quyền riêng tư của cá nhân.

Embed from Getty Images

Thị trưởng Michelle Wu của thành phố Boston (Ảnh minh họa: Getty Images)

Chỉ thị của Thị trưởng Wu khác biệt khá lớn so với các chính sách được người tiền nhiệm của bà, cựu Quyền Thị trưởng Kim Janey ủng hộ. Hồi tháng 8, bà Janey nhận xét với giới báo chí, thẻ thông hành vắc-xin quay trở lại thời kỳ chế độ nô lệ hoặc Kỷ nguyên Tái thiết của Hoa Kỳ.

Trả lời câu hỏi về thẻ thông hành vắc-xin, bà Janey chỉ trích: “Có một lịch sử lâu đời ở đất nước này là người dân cần phải xuất trình giấy tờ của họ. Trong thời kỳ nô lệ, hậu chế độ nô lệ, gần đây nhất bạn đã biết những gì dân nhập cư phải trải qua ở đây… Tại đây chúng tôi muốn đảm bảo chúng tôi sẽ không làm bất kỳ điều gì sẽ tạo thêm rào cản đối với cư dân Boston hoặc tác động không thích đáng đến các cộng đồng BIPOC (người da đen, người bản địa, người da màu).” Thời điểm đó, bà Wu, một nghị viên thành phố, đã chỉ trích cựu quyền thị trưởng Boston.

Ngoài Los Angeles, Boston, New York, một số thành phố khác bao gồm Philadelphia và San Francisco đã áp dụng các hệ thống thẻ thông hành vắc-xin. Hệ thống thẻ thông hành của Philadelphia đã được công bố vào đầu tháng này.

Gia Huy (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: