Tư lệnh hải quân Đài Loan Tang Hua sẽ thăm Mỹ vào tuần tới để tham dự một buổi lễ quân sự và thảo luận về cách thức thúc đẩy hợp tác hải quân song phương Mỹ – Đài, Reuters đưa tin theo sáu nguồn tin giấu tên biết về kế hoạch công du này.

Sáu nguồn tin của Reuters nói rằng ông Tang Hua sẽ thăm Hawaii để tham dự một buổi lễ chuyển giao chỉ huy Hạm độ Thái Bình Dương của quân đội Mỹ. Ba nguồn tin trong số đó nói rằng ông Tang Hua sau đó dự kiến sẽ tham dự một hội nghị Biển – Trời – Vũ trụ từ ngày 8/4 đến 10/4 tại một địa điểm gần thủ đô Washington D.C, đồng thời hai bên cũng đang làm việc để sắp xếp một cuộc họp giữa ông Tang Hua và chỉ huy hải quân Mỹ, Đô đốc Lisa Franchetti.

Hải quân Đài Loan và Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối trả lời báo giới khi được yêu cầu bình luận về kế hoạch công du Mỹ nêu trên của ông Tang Hua.

Khác với các chuyến thăm Mỹ của các quan chức cấp cao từ các nước đồng minh của Washington như Nhật Bản và Anh Quốc vốn được thực hiện công khai, những chuyến công du của các quan chức Đài Loan, đặc biệt là các quan chức quân đội, thường được giữ kín và không được các bên xác nhận chính thức.

Washington và Đài Bắc không có mối quan hệ ngoại giao hay quân sự chính thức từ năm 1979, khi đó Mỹ đã chuyển sang công nhận Bắc Kinh. Dù vậy, Mỹ có nghĩa vụ theo luật phải cung cấp cho quốc đảo dân chủ Đài Loan các phương tiện giúp hòn đảo này tự vệ.

Năm 2015, Tư lệnh hải quân Đài Loan khi đó là ông Lee Hsi-ming cũng đã tới thăm Mỹ. Năm ngoái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đài Loan Hsu Yen-pu đã tới tiểu bang Virginia, Mỹ để tham dự hội nghị công nghiệp quốc phòng Đài Loan – Mỹ.

Theo truyền thông Đài Loan, quốc đảo này thường tổ chức các cuộc đối thoại an ninh tại Mỹ hàng năm, nhưng chính phủ cả hai nước đều không xác nhận chính thức. Cuộc đối thoại an ninh thường niên Mỹ – Đài năm ngoái có sự tham dự của ngoại trưởng Đài Loan và lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ.

Hai nguồn tin của Reuters cho biết chuyến thăm sắp tới của ông Tang Hua là một phần trong một nỗ lực của Mỹ, được gọi là Ý niệm Phòng thủ Đảo Chung, nhằm hợp tác với Đài Loan, Nhật Bản và các quốc gia khác nữa để đối phó với lực lượng vũ trang của Trung Quốc bên trong “chuỗi đảo thứ nhất”.

Chuỗi đảo thứ nhất” là một thuật ngữ địa chính trị quân sự mà quân đội Mỹ và đồng minh thường sử dụng để đề cập đến muỗi loạt các hòn đảo bao quanh các vùng ven biển Trung Quốc. Chuỗi đảo này kết nối từ Nhật Bản, Đài Loan, Philippines tới Borneo – một hòn đảo chia tách Indonesia, Malaysia và Brunei.

Ông Tang Hui hôm thứ Ba tuần này (26/3) đã tháp tùng Tổng thống Thái Anh Văn tới thăm một căn cứ hải quân tại bờ biển phía đông của Đài Loan, tham dự một buổi lễ bàn giao hai tàu hộ tống nhỏ lớp Tuo Chiang mới.

Hải Đăng