Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rick Scott hôm 15/11 tuyên bố đang thách thức vị trí Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện của ông Mitch McConnell.

Embed from Getty Images

“Cần có sự thay đổi lớn. Đã đến lúc lãnh đạo mới tại Thượng viện đoàn kết các đảng viên Cộng hòa để thúc đẩy một chương trình nghị sự bảo thủ táo bạo. Đó là lý do tại sao tôi tranh cử để trở thành Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện,” Thượng nghị sĩ Rick Scott, người đứng đầu Ủy ban Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Quốc gia, cho biết trong một tuyên bố.

Ông Scott, 69 tuổi, là thống đốc bang Florida trong 8 năm trước khi trở thành Thượng nghị sĩ vào năm 2019.

Trong  khi đó, ông McConnell năm nay 80 tuổi, là lãnh đạo của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện kể từ năm 2007.

Trước tuyên bố của ông Scott, ông McConnell nói với các phóng viên tại Điện Capitol rằng ông sẽ giành thắng lợi trong cuộc đua này.

“Tôi không sở hữu công việc này. Bất kỳ ai trong hội nghị chắc chắn có quyền thách thức tôi. Và tôi hoan nghênh cuộc đua,” ông McConnell nói thêm sau đó.

TNS Scott cho biết ông đối đầu với TNS McConnell vì ông này và các nhà lãnh đạo khác đã từ chối nói rõ những gì Đảng Cộng hòa sẽ làm nếu họ được giao lại trách nhiệm trước Quốc hội, điều mà ông Scott tin rằng đã làm tổn hại đến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

“Chúng tôi biết rằng vấn đề chính trong số các vấn đề của chúng tôi trong các cuộc đua trên khắp nước Mỹ là thiếu cử tri Đảng Cộng hòa đi bầu. Có thể có nhiều lý do cho điều đó, nhưng sau khi đi khắp đất nước để ủng hộ các ứng cử viên của chúng tôi, tôi tin rằng các cử tri muốn có một kế hoạch. Họ đang cầu xin chúng tôi nói cho họ biết chúng tôi sẽ làm gì khi chúng tôi phụ trách,” ông Scott viết trong một lá thư gửi cho các đồng nghiệp. 

“Thật không may, chúng tôi đã tiếp tục bầu ra những người lãnh đạo từ chối làm điều đó và tạo ra các cuộc tấn công vào bất kỳ ai làm điều đó. Điều đó rõ ràng là không hiệu quả và đã đến lúc thay đổi táo bạo. Các cử tri đang yêu cầu điều đó.”

Tuy nhiên, TNS Scott thừa nhận rằng ông có thể không nhận được mọi phiếu bầu từ các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa.

Các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện dự kiến sẽ bỏ phiếu bầu lãnh đạo trong Quốc hội tiếp theo vào tuần này. Kỳ Quốc hội tiếp theo bắt đầu vào tháng 1 năm 2023.

Trước đó, TNS đảng Cộng hòa đương nhiệm Josh Hawley và ứng viên Eric Schmitt của bang Missouri đều nói họ sẽ không ủng hộ Thượng nghị sĩ Mitch McConnell tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo.

Sự phản đối đối với ông McConnell gia tăng sau khi cựu Tổng thống Donald Trump bắt đầu công khai chỉ trích nhà lãnh đạo GOP, người từ chối ủng hộ các tuyên bố của ông Trump về gian lận bầu cử năm 2020. Ông Trump đã nhiều lần kêu gọi thay thế ông McConnell, thề rằng điều đó sẽ xảy ra nếu ông tranh cử và giành chiến thắng trong cuộc đua Nhà Trắng vào năm 2024.

“Ông ấy không xứng đáng tiếp tục trở thành nhà lãnh đạo và hy vọng ai đó sẽ thách thức ông ấy”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh tuần trước, theo Fox News.

Ông Trump cũng cho biết ông tán thành TNS Rick Scott là “ứng cử viên có khả năng” cho công việc này.

Đảng Cộng hòa sẽ tiếp tục ở vị trí thiểu số tại Thượng viện sau khi không lật được ghế nào trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và mất ghế đại diện cho Pennsylvania.

Lê Vy (t/h)