Một tệp tin âm thanh chứa nội dung được cho là cuộc thảo luận của các quan chức Đức về vụ không kích tiềm tàng của nước này vào Cầu Crimea do Nga kiểm soát đã được đăng tải trên mạng trực tuyến hôm thứ Sáu (1/3). Phía Nga đang yêu cầu Đức giải thích về vụ việc này. Trong khi, Berlin cũng đã tuyên bố tiến hành điều tra.

Theo truyền thông Nga, tệp tin âm thanh dài 38 phút là cuộc đối thoại bằng tiếng Đức giữa bốn người được cho là đang giữ các vị trí cao cấp tại Quân đội Đức (Bundeswehr) và Không lực Đức (Luftwaffe). Một trong những người góp tiếng trong tệp tin âm thanh bị rò rỉ này được cho là Trung Tướng Ingo Gerhartz, chỉ huy của Không lực Quốc gia Đức.

Tổng biên tập hãng tin RT của Nga, bà Margarita Simonyan nói vào sáng thứ Sáu (1/3) rằng bà đã nhận được tệp tin âm thanh nêu trên từ các quan chức an ninh Nga. Bà Margarita Simonyan đã đăng tải bản chép lại tệp tin âm thanh đó lên mạng xã hội trực tuyến.

Các quan chức cấp cao của Nga hôm 1/3 nói rằng Moscow sẽ yêu cầu Berlin giải thích về những nội dung được thảo luận trong tệp tin âm thanh. Trong khi, phía Đức cũng đã tuyên bố tiến hành điều tra vụ việc.

Dưới đây là những gì chúng ta biết đến nay về vụ rò rỉ đáng chú ý này:

Một bản chép lại và một tệp tin âm thanh đã được đăng công khai trên mạng

Tổng biên tập RT Margarita Simonyan đã đăng bản chép lại của tệp tin âm thanh cuộc đối thoại ngày 19/2/2024 lên trang mạng xã hội VK của bà. Bà Simonyan nhận định những người tham gia vào cuộc đối thoại 38 phút là lãnh đạo Không lực Đức, Trung Tướng Ingo Gerhartz, phó tham mưu phụ trách hoạt động của Không lực Đức, Thiếu Tướng Frank Graefe và hai quan chức khác.

Tiếp sau đó, bà Simonyan đã đăng tệp tin âm thanh về cuộc đối thoại đó lên kênh Telegram của bà.

Những thông tin được trao đổi trong cuộc đối thoại

Những người trong cuộc đối thoại nói bằng tiếng Đức, thảo luận về các chi tiết hoạt động và mục tiêu của các tên lửa tầm xa Taurus mà Đức Đang bàn bạc sẽ chuyển tới cho Ukraine như thể là điều này đã được đồng ý rồi, và cách thức để đưa ra “từ chối chính đáng” giúp Đức có thể tránh vượt qua “lằn ranh đỏ” về tham gia trực tiếp vào cuộc chiến tranh Nga-Ukraine.

Tướng Gerhartz đã đưa ra nhiều “mánh lới” mà Không lực Đức có thể sử dụng, bao gồm việc dựa vào “nhiều người [tại Ukraine] mặc thường phục nói giọng Mỹ”. Nhưng ông Graefe khẳng định rằng, “giọng nói không làm cho chúng ta là một bên của cuộc xung đột đó”.

Các quan chức khác trong cuộc đối thoại nói về cung cấp cho Ukraine cả tên lửa và huấn luyện sử dụng chúng, cũng như thông tin mục tiêu từ vệ tinh, có thể là thông qua Ba Lan.

Tập trung vào Cầu Crimea bắc qua Eo biển Kerch

Những người nói tiếng Đức trong cuộc đối thoại đã lưu ý rằng việc Ukraine có thể khống chế Cầu Crimea, chủ yếu vì những lý do chính trị. Họ nhấn mạnh rằng độ vững chắc của cây cầu này không cần tới 20 tên lửa là sẽ có thể phá hủy nó. Nhưng chính ông Gerhartz xác nhận Berlin có thể cung cấp cho Kyiv trên dưới 50 tên lửa theo từng lô và số lượng tên lửa này “sẽ không thay đổi được cuộc chiến tranh”.

Phản ứng của Nga

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: “Chúng tôi yêu cầu một lời giải thích từ Đức. Berlin phải đưa ra lời giải thích ngay lập tức. Những nỗ lực nhằm tránh né vấn đề này sẽ được xem là thừa nhận phạm tội”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng NATO “bối rối” về tệp tin âm thanh này. Ông Lavrov cũng lưu ý rằng các quan chức Đức trong cuộc đối thoại được ghi âm đó biết rất rõ rằng họ đang thảo luận về sự liên quan trực tiếp, bằng chứng là họ đã trao đổi về nỗ lực ngụy trang hoặc che giấu, và làm nổi bật một phần về hoạt động của người Mỹ tại Ukraine.

Phát ngôn viên của Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin nói rằng cơ quan lập pháp này sẽ trao đổi về tệp tin âm thanh đó khi họp lại vào ngày 11/3 tới đây. Ông Volodin nói thêm rằng, vấn đề này “đáng được thỏa luận nghiêm túc nhất” và Moscow chắc chắn cần “gửi yêu cầu tới Quốc hội Đức để tiến hành một cuộc điều tra”.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố rằng người Đức “lại một lần nữa trở thành kẻ thù không đội trời chung của chúng ta”.

Hãy xem cách thức những tên Đức đang thảo luận kỹ lưỡng và chi tiết về các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa vào lãnh thổ Nga, và đang lựa chọn những mục tiêu và những cách thức khả thi nhất để làm tổn hại cho Đất mẹ và người dân của chúng ta”, ông Medvedev nói.

Phản ứng của Đức

Phản ứng đầu tiên của Đức với tệp tin âm thanh bị rò rỉ hôm 1/3 là tiến hành một cuộc điều tra xem tệp tin đó đã lọt ra ngoài như thế nào.

Chúng tôi đang kiểm tra liệu thông tin liên lạc bên trong Không lực đã bị can thiệp hay không”, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đức nói với tờ Bild. Vị phát ngôn viên này nói thêm rằng: “Chúng tôi không thể nói bất cứ điều gì về nội dung của thông tin liên lạc mà rõ ràng đã bị can thiệp”.

Văn phòng Liên bang về Phản gián Quân đội (BAMAD) đã “bắt đầu tất cả những biện pháp cần thiết”, Bộ Quốc phòng Đức trả lời câu hỏi của hãng tin nhà nước Đức DPA.

Quân đội Đức cũng đã dùng đến kiểm duyệt. Nhiều tài khoản trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter) đã bị chặn tại Đức cho đến tối 1/3 (giờ địa phương) khi đăng tải tệp tin âm thanh về cuộc đối thoại nêu trên.

Tờ Bild tuyên bố rằng, “dường như rất rõ ràng” gián điệp Nga “hoặc một trong những đối tác của họ” đã đứng sau tệp tin âm thanh bị rò rỉ đó.

Hải Đăng (T/h)