Hôm thứ Ba (12/7), Ukraine tuyên bố, họ đã thực hiện cuộc tấn công bằng rocket tầm xa nhằm vào các lực lượng và thiết bị quân sự của Nga đóng ở miền Nam Ukraine. Đồng thời Kyiv cho biết, họ đang lên kế hoạch sử dụng hàng trăm nghìn quân để phản công chiếm lại các vùng lãnh thổ ở miền Nam hiện do Nga chiếm giữ.

Embed from Getty Images

Quân đội Ukraine cho hay, cuộc tấn công nhắm vào một kho đạn ở thị trấn Nova Kakhovka thuộc khu vực Kherson, khiến 52 người thiệt mạng. Cuộc tấn công diễn ra sau khi Washington cung cung cấp cho Ukraine hệ thống pháo di động HIMARS tiên tiến mà Kyiv cho biết lực lượng của họ đang sử dụng với hiệu quả ngày càng cao.

Tuy nhiên, chính quyền thị trấn do Nga lập nên đã đưa ra một tuyên bố khác. Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, ít nhất 7 người thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương trong vụ tấn công của Ukraine. Trong khi đó, một quan chức do Nga hậu thuẫn ở Kherson lại cho hay, dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự đã bị tấn công và ít nhất 7 người đã thiệt mạng.

Hãng tin Reuters cho biết, họ không thể xác minh độc lập tuyên bố của hai bên.

Khu vực mà Ukraine tấn công bằng rocket là khu vực hiện do Nga chiếm giữ sau khi phát động cuộc xâm lược vào ngày 24/2 mà Moscow gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt”. Ukraine là nước láng giềng với Nga từng thuộc Liên Xô cũ trước đây. Nước này có tầm quan trọng chiến lược đối với việc tiếp cận Biển Đen, nằm ngay phía bắc bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014. Ngoài ra, quốc gia Đông Âu này có ngành nông nghiệp phát triển mạnh mẽ và là nhà cung ứng ngũ cốc hàng đầu trên thế giới.

Các quan chức chính phủ Ukraine đã đề cập đến kế hoạch điều động một triệu quân nhằm chiếm lại các khu vực ở miền nam nước này, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Trong một thông báo, chỉ huy quân sự miền nam của Ukraine tuyên bố: “Dựa trên kết quả tấn công của các đơn vị rocket và pháo binh của chúng tôi, kẻ thù đã mất 52 (người), một bích kích pháo Msta-B, một khẩu súng cối, bảy xe thiết giáp và các phương tiện vận chuyển khác cũng như một kho đạn ở thị trấn Nova Kakhovka.”

Các video chưa được xác minh được đăng trên mạng xã hội cho thấy khói và tia lửa, sau đó là một quả cầu lửa khổng lồ phun lên bầu trời đêm. Các hình ảnh được truyền thông nhà nước Nga đăng tải cho thấy một vùng đất hoang vắng bao phủ bởi đống gạch đá đổ nát và phần còn lại của các tòa nhà.

Một quan chức của chính quyền địa phương do Nga hậu thuẫn cho hay, Ukraine đã sử dụng tên lửa HIMARS và chúng đã phá hủy các kho chứa nitrat kali (saltpetre), một hợp chất hóa học có thể được sử dụng để sản xuất phân bón hoặc thuốc súng. Một vụ nổ lớn đã xảy ra. Hãng thông tấn TASS của Nga sau đó đưa tin rằng các đám cháy đã được dập tắt.

Bộ Quốc phòng Ukraine chưa trả lời yêu cầu bình luận của báo chí về loại vũ khí đã được sử dụng trong vụ tấn công.

Dẫn lời ông Vladimir Leontyev, lãnh đạo chính quyền quân sự – dân sự Quận Kakhovka do Nga lập nên, TASS cho biết: “Vẫn còn nhiều người dưới đống gạch đá đổ nát. Những người bị thương đang được đưa đến bệnh viện, nhưng nhiều người bị mắc kẹt trong các căn hộ và nhà của họ.” Đồng thời ông chỉ trích, các nhà kho, cửa hàng, tiệm thuốc, trạm xăng và một nhà thờ đã bị tấn công.

Kế hoạch phản công của Ukraine

Cuộc xung đột Moscow – Kyiv đã ngăn chặn thế giới tiếp cận ngũ cốc và dầu ăn của Ukraine, điều này đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Hơn 20 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine đang bị mắc kẹt trong các hầm chứa tại cảng biển quan trọng Odessa ở Biển Đen. 

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar thông báo, các phái đoàn quân sự của Ukraine, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp các quan chức LHQ vào thứ Tư (13/7) tại Istanbul để thảo luận một thỏa thuận khả thi cho phép nối lại việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine một cách an toàn.

Phát biểu với các phóng viên, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres lưu ý: “Thực sự chúng tôi đang làm việc tích cực nhưng vẫn còn một chặng đường phải đi.”

Trong bối cảnh Nga phong tỏa các cảng biển chính của Ukraine trên Biển Đen, Thứ trưởng phụ trách cơ sở hạ tầng của Ukraine Yuriy Vaskov tiết lộ, các chuyến hàng vận chuyển ngũ cốc qua Sông Danube đã tăng lên khi kênh Bystre mở trở lại, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận các cảng sông nội địa nhỏ của Ukraine.

Do đó, theo ông Vaskov, Ukraine dự kiến, xuất khẩu ngũ cốc hàng tháng sẽ tăng khoảng 500.000 tấn. Ông còn cho hay, Ukraine cũng đang đàm phán với Romania và Ủy ban châu Âu về việc tăng các chuyến vận chuyển ngũ cốc thông qua kênh Sulina của Romania.

Nga cáo buộc Ukraine đã nã pháo vào chính người dân của mình ở vùng lãnh thổ mà Kyiv đã mất quyền kiểm soát. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố, họ đã sơ tán càng nhiều người càng tốt khỏi các khu vực bị các lực lượng Nga chiếm giữ. Ukraine và phương Tây đã chỉ trích nỗ lực chiếm đất kiểu đế quốc của Moscow.

Kyiv và phương Tây lên án, các cuộc tấn công của Nga là bừa bãi, giết dân thường và san bằng các quận, thành phố của Ukraine. Moscow đã phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường, nhưng nhiều khu dân cư của Ukraine đã trở thành đống đổ nát do cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, hiện đang bước sang tháng thứ năm. 

Hôm thứ Ba (12/7), văn phòng nhân quyền của LHQ cho biết, 5.024 dân thường đã thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu. tuy nhiên cơ quan này nhận định, con số tử vong thực tế có thể cao hơn nhiều.

Nga đã cố gắng áp dụng việc sử dụng đồng rúp ở vùng Kherson và đang cung cấp hộ chiếu Nga cho người dân địa phương. Các quan chức do Nga lập nên cho biết, họ cũng đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc khu vực này trở thành vùng lãnh thổ của Nga, nhưng vẫn chưa ấn định ngày tổ chức sự kiện này.

Hôm Chủ nhật (10/7), phó thủ tướng Ukraine kêu gọi dân thường ở Kherson sơ tán bởi vì các lực lượng vũ trang của Kyiv đang chuẩn bị phản công để giành lại khu vực này.

Ukraine đang chuẩn bị lực lượng để đối phó với khả năng xảy ra một cuộc tấn công quy mô lớn mới của Nga nhắm vào miền đông của quốc gia Đông Âu này. Moscow nhiều lần khẳng định rằng họ quyết tâm giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực công nghiệp Donbass nằm ở miền đông Ukraine.

Đầu tháng này, các lực lượng Nga đã chiếm giữ hoàn toàn tỉnh Lugansk ở vùng Donbass. Cùng lúc đó, quân đội Nga cũng liên tục nã pháo vào các khu vực của tỉnh Donetsk lân cận trong nhiều tuần.

Theo thông tin của Thống đốc Pavlo Kyrylenko của khu vực Donetsk, Nga đang tập trung một lượng quân đáng kể, đặc biệt ở khu vực Bakhmut và Siversky, và xung quanh khu vực Sloviansk và Kramatorsk.

Ông cho biết, toàn bộ chiến tuyến trong khu vực đang bị pháo kích liên tục sau khi quân đội Nga cố gắng xuyên phá phòng tuyến này nhưng đã bị đẩy lùi.

Theo một bản tin của TASS, quân đội Nga cùng với các lực lượng do Nga hậu thuẫn đang bao vây thị trấn Siversk.

Các vùng khác ở Ukraine cũng đang bị tấn công.

Theo thống đốc địa phương, ít nhất 12 người bị thương trong vụ pháo kích của Nga vào thành phố Mykolaiv ở miền nam Ukraine. Ngoài ra, phát biểu với đài truyền hình Ukraine,  thị trưởng của thành phố Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine nằm ở vùng đông bắc, cho biết, thành phố này cũng đang bị Nga pháo kích liên tục.

Gia Huy (Theo Reuters)