Cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani hôm thứ Bảy (10/6) đã nói với Newsmax TV rằng những tài liệu do Ủy ban Giám sát Hạ viện tiết lộ gần đây cho thấy Tổng thống Joe Biden và con trai ông ta, Hunter Biden có lẽ đã phạm “10-12 trọng tội khác nhau” liên quan đến các thương vụ làm ăn kinh doanh ở nước ngoài trong thời gian ông Biden đang làm phó tổng thống dưới thời chính quyền Barack Obama.

Quý vị có thể nói với chúng tôi với nét mặt tỉnh bơ rằng chúng ta áp dụng luật pháp công bằng ra sao khi Hunter Biden đang được tự do và có bằng chứng tại FBI mà sẽ dễ dàng kết tội ông ta và cha ông ta về 10-12 trọng tội khác nhau”, ông Giuliani nói trong chương trình “The Count” của Newsmax TV hôm thứ Bảy (10/6).

Cựu Thị trưởng Thành phố New York cho biết thêm rằng: “Tài liệu mà họ đang nói về, 10 triệu USD nhận hối lộ từ chủ công ty Burisma Mykola Zlochevsky chỉ là bề nổi của tảng băng chìm”.

Tờ The New York Post đưa tin rằng ông Zlochevsky bị cáo buộc đã nói với một người cung cấp tin cho FBI rằng ông ta đã trả 5 triệu USD cho phó tổng thống Mỹ và 5 triệu USD khác cho con trai của phó tổng thống để ngăn chặn một cuộc điều tra công ty năng lượng do ông sở hữu. Vào thời điểm đó, Hunter Biden đang là thành viên được trả lương trong ban lãnh đạo công ty Burisma.

Theo bản tin của The New York Post, các thành viên Ủy ban Giám sát Hạ viện là Dân biểu Anna Paulina Luna (Đảng Cộng hòa, Florida) và Dân biểu Marjorie Taylor Greene (Đảng Cộng hòa, Georgia) đều đã đọc lời thú nhận của ông Zlochevsky được ghi trong tài liệu FBI đã cho các dân biểu này xem hồi đầu tuần qua.

Dân biểu Luna nói với The New York Post: “Đã có hai giao dịch riêng biệt: một giao dịch chuyển cho Joe Biden 5 triệu USD, một giao dịch khác chuyển cho Hunter Biden 5 triệu USD. Tôi chắc chắn rằng Joe Biden đã phạm tội nhận hối lộ”.

Dân biểu Greene nói rằng các khoản thanh toán cho Joe Biden là để công tố viên Ukraine Viktor Shokin bị sa thải năm 2016, thời điểm ông Biden đang là phó tổng thống của Tổng thống Barack Obama.

The New York Post đưa tin rằng ông Biden đã từng kheo trong một bài phát biểu qua video về việc ông đã lấy sức ép giữ lại 1 tỷ USD khoản vay của Mỹ cho Ukraine để ép chính quyền Kyiv sa thải công tố viên Viktor Shokin.

Ông Giuliani, từng là luật sư riêng của cựu Tổng thống Donald Trump, cũng cho rằng: “Họ đã đóng khung cuộc bầu cử 2020 thông qua việc trấn áp các tin tức về ổ cứng trong laptop của Hunter Biden”.

Ổ cứng đó là bách khoa thư về các hành vi phạm tội mà Joe Biden và gia đình ông ta đã làm trong 30 năm. Hunter đã mô tả chi tiết những hành vi phạm tội đó. Thông tin về nội dung trong chiếc ổ cứng đó đã bị đa số giới quyền uy và các tờ báo Mỹ chặn. Chỉ nguyên chuyện đó thôi đã biến cuộc bầu cử 2020 là một cuộc bầu cử gian lận”, ông Giuliani nhấn mạnh.

Ông Giuliani lập luận rằng trong khi Joe Biden và gia đình ông ta được bỏ qua, thì Bộ Tư pháp lại đang truy lùng cựu Tổng thống Donald Trump với bản cáo trạng hình sự về những thứ chỉ nên coi là vấn đề dân sự.

5 năm trước, 10 năm trước, tôi đã từng nói điều gì đó như thế này không thể xảy ra với đất nước của tôi. Điều này là thứ đã xảy ra trong các quốc gia cộng sản… không phải trong nước Mỹ”, ông Giuliani nói.

Xuân Thành