Tổng thống Emmanuel Macron hôm thứ Tư (12/4) cho biết lập trường của Pháp đối với Đài Loan không thay đổi và ông ủng hộ “nguyên trạng” hiện tại đối với hòn đảo này, sau khi ông được yêu cầu làm rõ những bình luận gây ra phản ứng dữ dội ở Hoa Kỳ và Châu Âu.

Embed from Getty Images

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Politico và nhật báo Les Echos được xuất bản vào Chủ nhật, ông Macron đã cảnh báo về việc bị lôi kéo vào một cuộc khủng hoảng ở Đài Loan do “nhịp điệu của Mỹ và phản ứng thái quá của Trung Quốc”.

Điều đó đã khiến một số chính trị gia và nhà bình luận ở Châu Âu và Hoa Kỳ chỉ trích, với việc cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cáo buộc ông “hôn mông” Bắc Kinh.

“Lập trường của Pháp và châu Âu đối với Đài Loan là giống nhau. Chúng tôi ủng hộ nguyên trạng. Chính sách này là không đổi và không thay đổi”, ông Macron nói trong cuộc họp báo trong chuyến thăm cấp nhà nước ở Hà Lan.

“Đó là chính sách Một Trung Quốc và giải pháp tình hình ở Thái Bình Dương. Đó là điều tôi đã nói trong cuộc gặp riêng với ông Tập Cận Bình, đó là điều được nói ở mọi nơi, chúng tôi không thay đổi”, ông nói.

Ông Macron đã không đề cập đến Đài Loan trong tuyên bố công khai của mình với báo chí tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh tuần trước, một thiếu sót mà các nhà bình luận chỉ trích.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng cho biết ông chia sẻ tầm nhìn về một “khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương rộng mở” với Tổng thống Mỹ Joe Biden, ngay cả khi mỗi người có cách tiếp cận riêng đối với Trung Quốc.

Ông Macron nói thêm rằng một tàu quân sự của Pháp đã đi qua eo biển Đài Loan trong những ngày gần đây bất chấp các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc quanh hòn đảo này và thể hiện sự can dự mạnh mẽ của Pháp trong khu vực.

“Vì vậy, không, Pháp không ủng hộ các hành động khiêu khích, không tham gia vào chính trị ảo tưởng và coi hiện trạng, sự tôn trọng và rõ ràng là những đồng minh tốt nhất của quyền tự chủ chiến lược châu Âu”, ông Macron nói.

Nhà lãnh đạo Pháp trước đó đã đưa ra nhận xét của mình trong cuộc phỏng vấn vào cuối tuần, trong đó ông nói rằng châu Âu không nên là “người theo đuôi” của Washington hoặc Bắc Kinh hoặc bị cuốn vào bất kỳ sự leo thang nào.

“Là đồng minh không có nghĩa là chư hầu… không có nghĩa là chúng ta không có quyền suy nghĩ cho chính mình,” ông nói trong cuộc họp báo hôm thứ Tư ở Hà Lan.

Tuyên bố bất ngờ của ông Macron rằng châu Âu không nên “theo” chính sách của Hoa Kỳ đối với Đài Loan đã được các hãng thông tấn nhà nước và người dùng mạng xã hội Trung Quốc ca ngợi là một “quyết định sáng suốt”.

Một bài xã luận đăng hôm thứ Hai (10/4) bởi tờ Thời báo Hoàn Cầu do Đảng Cộng sản Trung Quốc điều hành cho biết các bình luận “rõ ràng là kết quả của sự quan sát và suy ngẫm lâu dài của Macron” và đại diện cho một con đường “tương đối khách quan, hợp lý và phù hợp với lợi ích của chính châu Âu”.

Embed from Getty Images

Chen Weihua, trưởng văn phòng Brussels của tờ Nhân dân Nhật Báo do nhà nước điều hành, đã viết trên Twitter rằng “Những lời nhận xét của Macron về quyền tự chủ chiến lược của EU và chống lại một cuộc Chiến tranh Lạnh mới cũng như việc chia tách cũng chứng tỏ là một quyết định sáng suốt”.

“Dám nói chuyện cởi mở về quyền tự chủ,” một người dùng trang mạng xã hội Weibo nhận xét dưới một bài báo về Macron, “Châu Âu đã tiến bộ”.

Trong khi danh tiếng của hầu hết các nhà lãnh đạo phương Tây ở Trung Quốc bị có cái nhìn tiêu cực trong những năm gần đây, thì ông Macron lại có được hình ảnh khá thuận lợi trước công chúng – một thái độ được thể hiện rõ ràng bởi đám đông sinh viên ở Quảng Châu đuổi theo ông để chụp ảnh tự sướng.

Embed from Getty Images

Việc ông sẵn sàng phân biệt chính sách đối ngoại của Pháp với chính sách của Hoa Kỳ về vấn đề Đài Loan đã giúp củng cố cơ sở người hâm mộ đó.

Một người dùng Weibo nhận xét: “Ý tưởng của Macron rất hay. Sự kiêu ngạo và không hành động của châu Âu trong nhiều năm đã dẫn đến sự thụ động chiến lược cực độ, bị Mỹ kéo theo”.

Bắc Kinh hôm thứ Tư cũng ca ngợi nhận xét của ông Macron, nói rằng họ “không ngạc nhiên” trước phản ứng tiêu cực từ một số người ở phương Tây.

“Một số quốc gia không muốn thấy các quốc gia khác trở nên độc lập và tự chủ, thay vào đó luôn muốn ép buộc các quốc gia khác tuân theo ý muốn của họ”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân nói trong một cuộc họp báo thường kỳ.

Tuy vậy, Hồ Tích Tiến, cựu Tổng biên tập của Thời báo Hoàn Cầu, đã viết hôm thứ Hai trên Weibo rằng, bất chấp những bình luận lạc quan của Macron, việc Trung Quốc nghĩ rằng Pháp sẽ đứng về phía họ trong các cuộc đối đầu với Washington trong tương lai là “không thực tế”.

Ông viết: Châu Âu và Hoa Kỳ “có chung các giá trị và bị ràng buộc với nhau bởi NATO”.

Xuân Lan (t/h)