Dân biểu đảng Cộng hòa Scott Perry nói rằng nạn mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công do nhà nước bảo trợ ở Trung Quốc gây phẫn nộ, và Hoa Kỳ phải đi đầu trong việc chấm dứt nó.

190502194022100699 600x400 1
Ngày 2/5/2019, Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Scott Perry đã phát biểu tại hội thảo về cuộc chiến không giới hạn của ĐCSTQ ở Washington DC. (Ảnh: Lâm Lạc Dữ  /The Epoch Times)

Ông nói với Epoch Times, đây là hành động tàn bạo và không thể dung thứ. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải chịu trách nhiệm và gánh mọi hậu quả.

Perry hy vọng Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công (H.R. 4132) do ông đề xuất sẽ là chất xúc tác cho sự thay đổi.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện tâm linh, theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, kết hợp với 5 bài công pháp nhẹ nhàng, mang lại lợi ích về thể chất và tinh thần cho con người.

Các học viên Pháp Luân Công là mục tiêu chính của nạn thu hoạch nội tạng sống quy mô lớn của ĐCSTQ. Trong 24 năm qua, ĐCSTQ đã bức hại tàn bạo nhóm tín ngưỡng này.

Để đối phó với sự tàn bạo của ĐCSTQ, ông Perry đã thúc đẩy dự luật (PDF) nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những kẻ đồng phạm và cấm họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Dự luật này cũng yêu cầu cấm hợp tác giữa Hoa Kỳ và ĐCSTQ trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết buộc ĐCSTQ ngừng thu hoạch nội tạng sống, cũng như đàm phán với đồng minh và các tổ chức đa phương chú ý đến cuộc bức hại của Pháp Luân Công, cùng bắt tay trừng phạt ĐCSTQ.

Ông Perry tin rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công là một cuộc diệt chủng dựa trên một hệ thống tín ngưỡng cụ thể.

Ông nói rằng chính quyền Trung Quốc đã sử dụng sách lược của các chế độ độc tài và toàn trị khác trong quá khứ, để ma quỷ hóa các đối thủ chính trị. Tất cả họ có lẽ đều là người Trung Quốc, sinh ra ở Trung Quốc, nhưng lại mất mạng và bị tra tấn chỉ vì đức tin của mình. Điều này không thể chấp nhận được.

Ông Perry nói cắt đứt quan hệ với Trung Quốc về cấy ghép nội tạng là rất quan trọng. Mọi người phải nhận thức được rằng điều đó đang xảy ra. Đây là thế kỷ 21, và khi điều gì đó như thế này xảy ra, mọi người không thể nhắm mắt làm ngơ và tiếp tục mối quan hệ của họ với các đảng viên ĐCSTQ hoặc trực tiếp với Trung Quốc là phù hợp.

Perry cho biết ông muốn đảm bảo rằng những người tham gia thu hoạch nội tạng sống dưới mọi hình thức đều phải chịu trách nhiệm. Mọi người cần chú ý đến không chỉ là quan chức của ĐCSTQ ở Trung Quốc, mà cả những quan chức của ĐCSTQ đang hoạt động tại Hoa Kỳ, cũng như các công ty Mỹ đang cố gắng tham gia và thu lợi từ họ.

Ông nói rằng việc đào tạo các bác sĩ phẫu thuật Trung Quốc về cấy ghép nội tạng, hoặc cung cấp cho họ thuốc men và chuyên môn y tế, là một phần của tội ác.

id14030701 EpochImages 2172917660 xl 600x400 1
Ngày 12/5/2023, học viên Pháp Luân Công cầm biểu ngữ tuần hành ở Manhattan, New York, Hoa Kỳ. (Ảnh: Larry Dye / Epoch Times)

Tiếng nói chống mổ cướp nội tạng đang lớn lên từng ngày

Hoa Kỳ ngày càng lo ngại về nạn thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc.

Vào tháng 6, Texas đã ban hành luật cấm công ty bảo hiểm y tế tài trợ cho các ca ghép tạng có liên quan đến Trung Quốc.

Tháng 3 năm nay, Hạ viện Liên bang đã thông qua dự luật áp đặt lệnh cấm nhập cảnh, đóng băng tài sản, thu hồi hộ chiếu, phạt tiền và hình phạt hình sự đối với thủ phạm thu hoạch nội tạng sống. Dự luật hiện đang chờ Thượng viện thông qua.

Perry cho biết ông hài lòng với tiến triển này. Ông nói các bang hầu như luôn đi trước chính phủ liên bang khi nhận ra rằng một tình huống cần được giải quyết.

Ông cho biết, mối quan hệ với Trung Quốc, cho dù về mặt ngoại giao, quản trị, kinh tế hay giải trí, đều không thể giống với kinh doanh thông thường. Chúng ta không thể tiếp tục giả vờ rằng chuyện này không xảy ra, và tiếp tục hành động theo cách cũ. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc chấp nhận những tội ác này.

Các nhà lập pháp khác cũng đang thúc đẩy Hoa Kỳ hành động nhiều hơn.

Ngày 27/6, Dân biểu Đảng Cộng hòa Neal Dunn và Michelle Steel đã viết thư cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, kêu gọi Bộ Ngoại giao hành động ngay lập tức, nhằm hạn chế quyền được nhập cư của những người tham gia thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Dunn nói ông đã nghe thông tin trực tiếp từ các nạn nhân và những người sống sót về các hoạt động vô nhân đạo của ĐCSTQ, và điều đó thật kinh khủng. Tất cả các nhân viên y tế Trung Quốc đều liên quan đến tội ác thu hoạch nội tạng sống và phạm tội ác chống lại loài người.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với The Epoch Times rằng Hoa Kỳ vô cùng lo ngại trước các báo cáo về nạn thu hoạch nội tạng sống của thành viên các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số bị giam giữ ở Trung Quốc.

Người phát ngôn nói, Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi chính quyền ĐCSTQ chấm dứt hành vi tàn bạo, và hành động phù hợp với các cam kết về nhân quyền của họ, cũng như tất cả các tiêu chuẩn đạo đức y tế có liên quan, bao gồm cả việc suy xét lợi ích tốt nhất cho bệnh nhân và tôn trọng nhân loại.

Ông nói thêm, Hoa Kỳ tìm cách đảm bảo rằng những cá nhân đang hoặc đã tham gia vào các hành vi vi phạm này và lạm dụng nhân quyền sẽ không có nơi trú ẩn an toàn tại Hoa Kỳ. Quan chức này cũng viện dẫn một số lý do không đủ điều kiện có thể áp dụng cho những người tham gia hoặc đã tham gia thu hoạch nội tạng sống.

Nỗ lực thu hút sự chú ý đến hành vi thu hoạch nội tạng sống tàn bạo của ĐCSTQ

Ông Perry cũng đề cập đến một tuyên bố của Hiệp hội Bác sĩ & Bác sĩ phẫu thuật Hoa Kỳ (AAPS) lên án nạn thu hoạch nội tạng sống. Ông kêu gọi các quan chức và bác sĩ Hoa Kỳ ngay lập tức lên tiếng phản đối tội ác này.

Ông cho biết, điều này đã diễn ra quá lâu. Trong thế giới tự do, nó đã không nhận được sự quan tâm xứng đáng, và chúng ta cần tiếp tục làm việc mỗi ngày để mọi người trong thế giới tự do, mọi người trên toàn thế giới nhận thức được những sự kiện như thế này đang xảy ra trong thế kỷ 21.

Ông nghĩ khi biết về điều này, hầu hết người Mỹ đều cảm thấy phải cất tiếng nói, rằng họ sẽ không tham gia vào chuyện này, đó mới là vấn đề quan trọng. Dự luật hiện đang được Hạ viện thông qua sau khi nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng từ Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, là cơ hội để mang lại nhiều nhận thức hơn về vấn đề này.

Ông nói, mọi người sẽ không cho phép điều đó xảy ra trong gia đình mình, giữa bạn bè hoặc trong các giao dịch kinh doanh của mình. Không thể chỉ vì nó đã xảy ra ở một quốc gia khác mà cho phép nó mở rộng hơn. Bước đầu tiên là thừa nhận rằng tội ác này đang xảy ra, và đó là những gì họ đang cố gắng thực hiện.

Ông Perry cho biết thêm, sẽ thật tuyệt nếu dự luật này được điều trần và bỏ phiếu tại Thượng viện. Nhưng nếu không, họ vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực cho đến khi điều này diễn ra. Bởi vì tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ là không thể chấp nhận được.

Ông nói, thật tàn ác và man rợ như thời trung cổ, tội ác này phải chấm dứt ngay lập tức. Nước Mỹ phải đi đầu trong việc này, bởi vì chắc chắn Trung Quốc sẽ không làm điều đó.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh, theo Epoch Times