Reuters đưa tin, hàng chục ngàn người bất chấp mưa gió ở thủ đô Belgrade hôm Thứ Bảy (27/5) trong một cuộc biểu tình chống chính phủ về hai vụ xả súng hàng loạt khiến 18 người thiệt mạng. Họ đổ lỗi những cái chết này là do chủ trương văn hóa bạo lực mà chính quyền đã để lan tràn sâu rộng trong xã hội.

Ngày 3/5 đầu tháng này, một nam thiếu niên đã giết chết 9 học sinh và một nhân viên bảo vệ ở Belgrade trong vụ xả súng hàng loạt ở trường học đầu tiên tại Serbia. Một ngày sau đó, một thanh niên 21 tuổi đã giết chết 8 người bên ngoài thành phố.

Các đảng đối lập tổ chức biểu tình, đổ lỗi cho chính phủ do Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) lãnh đạo đã không kiềm chế được các phương tiện truyền thông đang cổ xúy bạo lực và hành động chống lại các phần tử tội phạm trong xã hội.

Đây là cuộc biểu tình thứ tư như vậy trong nhiều tuần, với số lượng người biểu tình tương tự như 3 cuộc biểu tình trước đó bất chấp thời tiết xấu.

serbia
Hàng chục ngàn người bất chấp mưa gió ở thủ đô Belgrade hôm Thứ Bảy (27/5) trong một cuộc biểu tình chống chính phủ về hai vụ xả súng hàng loạt khiến 18 người thiệt mạng. (Ảnh chụp màn hình video)
Serbia 2
Hàng chục ngàn người bất chấp mưa gió ở thủ đô Belgrade hôm Thứ Bảy (27/5) trong một cuộc biểu tình chống chính phủ về hai vụ xả súng hàng loạt khiến 18 người thiệt mạng. (Ảnh chụp màn hình video)

Đám đông lấp đầy các đường phố xung quanh khu nhà của đài truyền hình nhà nước RTS, kêu gọi Tổng thống Aleksandar Vucic, Bộ trưởng Nội vụ Bratislav Gasic và Aleksandar Vulin, giám đốc cơ quan an ninh của Serbia từ chức. Họ cũng yêu cầu nhiều quyền tự do truyền thông hơn.

Janko, một người biểu tình từ Belgrade, nói: “Chúng tôi chịu đựng đủ rồi và đã đến lúc phải thay đổi điều gì đó.”

Chính phủ phủ nhận cáo buộc của các đảng đối lập, ngược lại cáo buộc họ dàn dựng các cuộc biểu tình vì lợi ích chính trị.

Trước đó 1 ngày, vào Thứ Sáu, hàng chục ngàn người từ khắp Serbia, các nước láng giềng Kosovo, Montenegro, Bosnia và Bắc Macedonia đã tập trung tại trung tâm Belgrade để thể hiện sự ủng hộ dành cho tổng thống Vucic.

  • Theo Euronews: Hôm Thứ Sáu, hàng chục ngàn người biểu tình ủng hộ Tổng thống Aleksandar Vucic ở Belgrade, công chức nhà nước đều được khuyên hãy tham gia.

Lần này, Jelena, một phụ nữ ở độ tuổi 30 nói: “Chúng tôi hoàn toàn trái ngược với những người ở đây ngày hôm qua… chúng tôi đang thúc đẩy những giá trị hoàn toàn khác và chúng tôi cố gắng thay đổi.”

Các đảng đối lập và cơ quan giám sát nhân quyền từ lâu đã cáo buộc ông Vucic và đảng SNS là chuyên quyền, bóp nghẹt quyền tự do truyền thông, bạo lực chống lại các đối thủ chính trị, tham nhũng và liên kết với tội phạm có tổ chức. Ông Vucic và các đồng minh phủ nhận cáo buộc.

Vào Thứ Bảy, ông Vucic đã từ chức lãnh đạo SNS, bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Milos Vucevic làm người kế nhiệm. Ông Vucic cho biết ông sẽ vẫn là nguyên thủ quốc gia.

Nhật Tân