Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti hôm thứ Năm (28/12) rằng những mục tiêu của chiến dịch tấn công Hamas tại Gaza mà Israel tuyên bố dường như tương đồng với những mục tiêu của Nga đặt ra trong chiến dịch chống lại chính phủ Ukraine.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã đang tiến hành chiến dịch ném bom không ngừng vào Gaza nơi có đa số người Palestine sinh sống trong hơn hai tháng qua sau khi Hamas bất ngờ đột kích vào miền nam Israel, giết hại khoảng 1.200 người và bắt làm con tin khoảng 240 người. Israel lập tức đáp trả bằng các cuộc không kích và đổ bộ trên mặt đất vào Gaza. Theo ước tính của giới chức y tế Gaza do Hamas kiểm soát, khoảng hơn 21.000 người tại Gaza đã thiệt mạng từ sau ngày 7/10, trong đó đa số là phụ nữ, người già và trẻ em.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng mục tiêu cuối cùng của IDF là tiêu diệt hoàn toàn phong trào Hamas ở mọi dạng thức, cũng như xóa sổ tất cả chủ nghĩa cực đoan tại Gaza.

Ngoại trưởng Lavrov lưu ý rằng những mục tiêu mà ông Netanyahu tuyên bố dường như tương đồng với “phi quân sự hóa” và “phi cực đoan hóa” mà Moscow đã đang theo đuổi tại Ukraine kể từ khi họ phát động cuộc tấn công vào nước láng giềng phía tây từ cuối tháng tháng 2 năm 2022.

Nhà ngoại giao hàng đầu nước Nga cũng nhấn mạnh đến thói đạo đức giả của chính phủ Israel dưới thời Thủ tướng Yair Lapid. Khi đương chức, ông Yair Lapid đã lên án hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine và cáo buộc Moscow tấn công vào thường dân, cũng như sáp nhập các phần lãnh thổ của Ukraine. “Điều đó là không công bằng”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Lavrov đồng thời cũng chỉ ra rằng Thủ tướng Israel đương nhiệm Benjamin Netanyahu đã đang không cho phép bản thân ông ta đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến Nga, bất chấp bị quốc tế chỉ trích và tự nhận thấy ông đang ở “tình thế khó khăn”.

Ông Lavrov nhắc lại rằng ông Netanyahu đã tiến hành hai cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và rằng Israel đã giúp Moscow sơ tán công dân Nga khỏi Gaza sau ngày 7/10.

Ông Lavrov nói: “Theo đó, chúng ta cần rất cẩn thận về lịch sử chung của chúng ta với Israel, và trên hết là lịch sử của cuộc chiến đấu chống Đức Quốc Xã. Đây là yếu tố chủ chốt gắn kết chúng ta về mặt lịch sử”.

Nga đã nhiều lần kêu gọi cả Israel và Hamas hãy chấm dứt xung đột tại Gaza. Tổng thống Putin tuyên bố rằng cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng Trung Đông này là thông qua giải pháp “hai nhà nước” mà Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã chuẩn thuận.

Thủ tướng Israel Netanyahu đã từ chối gửi viện trợ quân sự cho Ukraine, thay vào đó ông đề nghị làm trung gian hòa giải cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Kyiv và Moscow.

Hải Đăng (Theo RT)