Một Trung úy Hải quân Hoa Kỳ tại Jacksonville sẽ phải đối mặt với bản án 30 năm tù giam vì che giấu các mối quan hệ và mua súng cho một doanh nhân Trung Quốc, người từng bị cáo buộc mua các thiết bị hàng hải và xuất khẩu tàu quân sự sang Trung Quốc.

shutterstock 1384089731
Trụ sở Bộ Tư pháp Mỹ. (Ảnh minh họa: CHRISTOPHER E ZIMMER / Shutterstock).

Trung úy Yang Fan, 36 tuổi, đã bị kết án tại tòa án liên bang Jacksonville vào ngày 16/11 về tội âm mưu vi phạm luật vũ khí của Hoa Kỳ. Ông này đã cố ý khai báo sai với các đại lý súng được cấp phép liên bang trong quá trình mua hai khẩu súng và khai báo gian dối trong cuộc điều tra lý lịch về vấn đề bảo mật, Bộ Tư pháp cho biết trong một tuyên bố.

Ông Yang phải đối mặt với 30 năm tù giam. Phiên tòa tuyên án được ấn định vào ngày 16/3/2022.

Theo các nhà chức trách, trước khi trở thành một sĩ quan hải quân, ông Yang thường xuyên liên hệ trực tuyến với Ge Songtao, Chủ tịch của Công ty TNHH Công nghệ Shanghai Breeze, công ty có trụ sở tại Thượng Hải, đã mua thiết bị hàng hải được thiết kế cho cơ quan thực thi pháp luật và quân đội từ Mỹ, và xuất khẩu sang Trung Quốc. Họ đã gặp nhau trực tiếp vào năm 2013 khi ông Yang đang tham gia khóa huấn luyện bay của Hải quân ở Pensacola.

Năm 2016, khi ông Yang đóng quân ở Jacksonville, ông đề nghị ông Ge thuê vợ mình là bà Yang Yang làm nhân viên của Shanghai Breeze. Trong thời gian làm việc tại đây, bà Yang đã nhận được hơn 300.000 đô la để trang trải tiền lương, chi phí của công ty ở Mỹ và mua hàng theo chỉ đạo của Ge. Các khoản tiền thường được chuyển đến thông qua công ty kinh doanh của gia đình Yang là BQ Tree LLC.

Năm 2017 và năm 2018, ông Yang đã thay mặt ông Ge mua một khẩu súng lục Sig Sauer 9mm và một khẩu súng lục Glock 9mm. Điều đáng nói là cả hai lần ông đều nộp Hồ sơ giao dịch súng (ATF Form-4473). và khai man rằng ông mua súng cho bản thân mình.

Theo tuyên bố của tòa án, vị sĩ quan liên tục giấu mối quan hệ này với Hải quân.

Được chỉ định làm giáo viên hướng dẫn tại Trường Vũ khí Trinh sát và Tuần tra Hàng hải ở Jacksonville vào tháng 1/2019, ông Yang đã hoàn thành và ký một bảng câu hỏi trong quá trình gia hạn quy trình kiểm tra an ninh tối mật của mình. Bảng câu hỏi yêu cầu tiết lộ bất kỳ mối liên hệ chặt chẽ hoặc thường xuyên nào với công dân nước ngoài. Tuy nhiên, các công tố viên cho hay, ông Yang không hề tiết lộ mật độ liên lạc của mình với ông Ge, thậm chí còn che giấu tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc, che giấu chuyện làm việc cho doanh nghiệp gia đình, BQ Tree LLC, và không khai báo sở hữu hộ chiếu Trung Quốc đã hết hạn.

Trước đó, ông Ge bị buộc tội âm mưu gửi thông tin xuất khẩu sai sự thật, thông qua hệ thống xuất khẩu tự động của chính phủ liên bang và cố gắng xuất khẩu tàu và động cơ của lực lượng đặc nhiệm hàng hải Hoa Kỳ sang Trung Quốc. Ông Ge đã nhận tội vào tháng 11/2020 và bị kết án ba năm rưỡi tù liên bang vào tháng 7/2021. Trong vụ án của mình, luật sư của ông Ge thừa nhận ông này đã lên kế hoạch “thiết kế ngược” thiết bị và sau đó “sử dụng nó để đấu thầu cho Hải quân Trung Quốc”.

Minh Ngọc (Theo American Military News)

Xem thêm: