Phủ Tổng thống Slovakia, nơi vừa trải qua những thay đổi trong cuộc tổng tuyển cử, cho biết hôm 6/10 rằng họ đã đình chỉ viện trợ thêm cho Ukraine sau khi phe chủ nghĩa dân túy phản đối việc này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội.

Robert Fico
Trước cuộc bầu cử, ông Robert Fico thề sẽ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine, đảng của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 30/9 và được bổ nhiệm thành lập chính phủ mới vào ngày 2/10.(Ảnh: European Council)

Slovakia ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine

Người phát ngôn của Tổng thống Slovakia – ông Martin Strizinec nói với hãng tin AFP rằng Tổng thống Zuzana Caputova có cùng quan điểm với thủ tướng sắp mãn nhiệm và rằng “các quyết định về vấn đề này phải phản ánh kết quả của cuộc bầu cử quốc hội gần đây”.

Ông nói: “Quyết định về viện trợ quân sự vào thời điểm này sẽ giống như đặt ra tiền lệ (cho chính phủ mới)”, đồng thời cho biết thêm rằng quyền lực của chính phủ sắp mãn nhiệm sẽ bị hạn chế.

Ông Martin Strizinec nói thêm: “Bà Zuzana Caputova không thay đổi lập trường của mình về viện trợ quân sự cho Ukraine, bà ấy sẽ tiếp tục ủng hộ lập trường đó.”

Hãng tin AP đưa tin, Văn phòng Tổng thống Slovakia cho biết trong một tuyên bố: “Việc Chính phủ sắp mãn nhiệm hiện tại phê duyệt kế hoạch viện trợ quân sự sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho việc chuyển giao quyền lực sau bầu cử trong tương lai.”

Cựu Thủ tướng Slovakia – ông Robert Fico, vừa giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử, trước bầu cử từng tuyên bố sẽ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine, đảng của ông đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 30/9 với 23% phiếu bầu và được bổ nhiệm thành lập chính phủ mới vào ngày 2/10.

Đảng trung dung thân Ukraine “Tiến bộ Slovakia” (Progressive Slovakia) đứng thứ hai với 18% phiếu bầu.

Slovakia trước đây đã hỗ trợ Ukraine và tài trợ vũ khí, bao gồm cả máy bay chiến đấu MiG-29 thời Liên Xô. Chính phủ tạm quyền ban đầu dự định cung cấp đạn dược cho Lực lượng Vũ trang Ukraine và huấn luyện quân đội Ukraine rà phá bom mìn.

Trong chiến dịch bầu cử căng thẳng năm nay, cựu Thủ tướng Robert Fico đe dọa sau khi đắc cử sẽ chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine vì hòa bình, và phản đối việc Ukraine trở thành thành viên NATO, phản đối hệ tư tưởng hiện đại phương Tây đối với LGBTQ (đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới và đa dạng tính dục) và chĩa mũi dùi chỉ trích vào EU và NATO.

Truyền thông nước ngoài phân tích rằng với việc ông Robert Fico và đảng SMER của ông nắm quyền, đường lối ngoại giao của Slovakia sẽ thay đổi, nước này có thể cùng Hungary phản đối viện trợ của EU cho Ukraine.

Slovakia từng kiên quyết ủng hộ Ukraine, sau khi chiến tranh Nga -Ukraine bùng nổ, nước này đã đi đầu trong việc hỗ trợ hệ thống phòng không của Ukraine. Lãnh đạo đảng Tiến Bộ Slovakia, ông Simecka hứa trước bầu cử rằng sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine nếu đắc cử. Ông cũng kêu gọi người dân Slovakia “quyết định tương lai” và thề sẽ đưa Slovakia thoát khỏi “quá khứ”, ngụ ý muốn người dân loại bỏ ông Robert Fico.

Theo Reuters, phát biểu hôm 1/10, ông Simecka nói đảng này vẫn nhìn thấy cơ hội thành lập chính phủ liên minh. Ông Simecka thừa nhận chiến thắng của SMER nhưng đảng Tiến Bộ Slovakia sẽ làm hết sức để ngăn SMER lập chính phủ.

Ông Juraj Blanar, ứng cử viên của đảng SMER và là đương nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, cho biết: “Người dân tin tưởng chúng tôi và tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng”.

Slovakia, với dân số khoảng 5,4 triệu người, là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Cuộc tổng tuyển cử năm 2023 được coi là chìa khóa quyết định liệu Slovakia sẽ tiếp tục đi theo con đường cánh tả cực đoan của phương Tây hay bảo vệ các giá trị phổ quát truyền thống.

Trí Đạt (t/h)