Nga có 2 lượt tấn công bằng tên lửa hôm thứ Bảy (14/1). Một tòa dân cư 9 tầng ở Dnipro bị sập hết một phần với ít nhất 30 người thiệt mạng. Ukraine cho biết loại tên lửa bắn vào Dnipro là Kh-22. Một số phỏng đoán các loại tên lửa khác đã được dùng trong các lượt tấn công rải rác khắp Ukraine này. Cập nhật tin tức về Soledar.

map 230114 001
Các điểm công kích được ghi nhận trong tấn công cuối tuần qua (ảnh chụp màn hình của Sky News)

Hãng tin Reuters cập nhật thông tin về thiệt hại vụ đánh sập một phần tòa cư dân ở Dnipro với số người thiệt mạng lên đến tối thiểu 30 người. Cố vấn của thống đốc khu vực, bà Natalia Babachenko, cho biết còn có 30 người khác đang ở trong bệnh viện, trong đó có 12 người trong tình trạng nguy kịch. Khoảng 30–40 người vẫn còn bị kẹt trong đống đổ nát nhưng khả năng có thể cứu sống đã vô cùng mỏng manh mặc dù các hoạt động cứu trợ vẫn tiếp tục.

Không lực Ukraine cho biết tên lửa bắn trúng tòa cư dân này là Kh-22 (tiếng Nga viết X-22). Đây là loại tầm khá xa, công phá mạnh, nhưng độ chính xác không cao.

Nó được thiết kế từ thời những năm 1950, và đã được cải tiến, với tầm bắn lên đến 1.000 km, có thể mang đầu đạn hạt nhân. Nga đã sử dụng nhiều lần loại tên lửa này trong chiến tranh ở Ukraine.

Reuters cho biết hiện nay Ukraine không có vũ khí có khả năng phát hiện và bắn chặn loại tên lửa này một cách hiệu quả, và họ kỳ vọng hệ thống Patriot sắp tới có thể giải quyết được khó khăn này.

Video tên lửa Kh-22 công phá mục tiêu, cảnh do camera giám sát ngẫu nhiên quay được:

Một nguồn tin khác cho biết phòng không Ukraine đã bắn chặn được tên lửa Kh-22, dẫn đến tên lửa phát nổ và sau đó rơi vào khu cư dân ở Dnipro.

Hãng tin RT dẫn lời của ông Aleksey Arestovich, cố vấn cao cấp cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, “Nó bị bắn [chặn]. Hiển nhiên nó bị bắn rụng và rơi vào tòa nhà [dân cư]. Nhưng nó đã phát nổ trong khi rơi.”

Sau đó ông Arestovich viết trên Facebook và đổ tội lỗi cho Nga, “Mọi người đều biết hiển nhiên rằng thảm họa đã không xảy ra nếu Nga không phóng tên lửa.”

“Sẽ không ai đổ lỗi cho Ukraine. Như lần tên lửa phòng không của chúng tôi rơi xuống Ba Lan khiến 2 công dân Ba Lan thiệt mạng, thì cũng là như thế.”

Đó là nhắc lại vụ 15/11 khoảng 2 tháng trước, một tên lửa rơi xuống địa điểm gần làng Przewodow, Ba Lan, rất gần biên giới Ukraine với Ba Lan. Trong vụ đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nói đó là tên lửa phòng không của Ukraine, đã rơi vào Ba Lan, một đồng minh ủng hộ Ukraine rất mạnh mẽ trong cuộc chiến này.

Video Sky News phỏng đoán về tên lửa đã bắn vào Ukraine cuối tuần trước:

Ông Philip Ingram, một cựu tình báo cao cấp và quan chức an ninh Anh quốc, trong phỏng vấn với phóng viên Sky News đăng hôm 15/1, đã cho biết tên lửa bắn vào Kyiv có thể đã phóng từ Belarus, khi phóng viên hỏi về những phỏng đoán của ông.

Theo ông Ingram, trong những tên lửa bắn vào Ukraine mà thuộc loại ngoài tầm phát hiện và bắn chặn của lực lượng phòng không Ukraine, có thể có loại S-300 hoặc S-400, vốn là tên lửa phòng không nhưng được cải tiến để có thể bắn mục tiêu mặt đất, hoặc tên lửa tàng hình chiến thuật Alexandre M/K (cũng gọi là Iskander).

1024px CombatLaunching2018 18
Tên lửa Iskander M phóng từ bệ phóng gắn vào xe quân sự. (Nguồn: Алексей Иванов/ Wikipedia)

Phía Ukraine báo cáo cuộc tấn công tuần trước của Nga đã làm cơ sở hạ tầng năng lượng của họ bị thiệt hại ở nhiều nơi. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko nói rằng sắp tới sẽ là quãng thời gian “khó khăn”, theo Reuters đưa tin.

“Do không kích đánh vào các vùng quan trọng, việc cắt điện khẩn cấp sẽ được tiến hành. Những ngày tới sẽ rất khó khăn,” ông viết trên Facebook.

Quân đội Nga cho biết trong một thông báo hôm Chủ Nhật (15/1), theo RT đưa tin, “Ngày 14/1/2023, một đợt tấn công bằng tên lửa đã thực hiện nhắm vào chỉ huy quân sự và hệ thống năng lượng của Ukraine cùng các cơ sở liên quan. Tất cả các mục tiêu định trước đều bị bắn trúng. Mục đích [quân sự] đã được hoàn thành.”

Thi trấn Soledar

Mặc dù bên Nga đã tuyên bố nhiều lần rằng họ đã làm chủ Soledar, nhưng đến nay Ukraine vẫn tái khẳng định rằng quân đội của mình vẫn đang cầm cự ở thị trấn mỏ muối này. Theo phân tích tình hình chiến sự công bố hôm 14/1 của ISW (Sở Nghiên cứu Chiến tranh, trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ), thì hầu như không có khả năng Ukraine vẫn còn lực lượng ở bên trong Soledar, theo Reuters đưa tin.

Video hãng tin RT phỏng vấn và đưa tin một nhóm 170 cư dân đã được Nga sơ tán khỏi khu vực giao tranh Soledar:

Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như hài lòng về chiến thắng ở Soledar khi ông trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossya 1 hôm Chủ Nhật (15/1), theo Reuters đưa tin.

“Sự năng động là tích cực. Mọi việc đều đang tiến triển trong khuôn khổ kế hoạch của Bộ Quốc phòng và kế hoạch của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.”

Và ông Putin kỳ vọng “các chiến binh chúng ta sẽ làm chúng ta hài lòng hơn nữa bằng các thành tựu của mình.”

Thiên Đức