Sau khi vấp phải phản ứng dữ dội của dư luận, Chính phủ Thái Lan hôm thứ Ba (14/11) đã giải thích lại kế hoạch để an ninh Trung Quốc phối hợp với cảnh sát Thái Lan tuần tra tại các điểm du lịch nổi tiếng.

Srettha Thavisin
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin. (Ảnh: Wikimedia)

Trong nỗ lực xây dựng lại niềm tin của du khách, đặc biệt là du khách Trung Quốc, có quan chức du lịch Thái Lan hôm Chủ nhật (12/11) được cho là đã đề xuất kế hoạch để cảnh sát Trung Quốc và Thái Lan cùng nhau tuần tra tại một số điểm du lịch có đông du khách Trung Quốc.

Các nguồn tin cho hay, kế hoạch này đã khiến công chúng Thái Lan tức giận, theo đó một lượng lớn cư dân mạng chỉ trích động thái này là xâm phạm chủ quyền của Thái Lan. Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Thái Lan là Pol Gen Torsak Sukwimon cũng lên án kế hoạch này.

Tuy nhiên, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin nói với các phóng viên trong chuyến thăm San Francisco hôm 13/11 rằng Thái Lan chỉ hy vọng hợp tác với an ninh Trung Quốc để trao đổi thông tin về các mạng lưới tội phạm có thể hoạt động ở Thái Lan, điều này sẽ làm tăng niềm tin của khách du lịch Trung Quốc. Ông cho biết sự hợp tác này sẽ không liên quan đến việc đồn trú của cảnh sát Trung Quốc ở Thái Lan.

Hôm 14/11, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Sudawan Wangsuphakijkosol nói với giới truyền thông rằng có nhiều cách khác nhau để xây dựng niềm tin của du khách, nhưng sẽ không có tuần tra chung. Bà nhấn mạnh cảnh sát Thái Lan có đủ nhân lực và đang nỗ lực xây dựng lại niềm tin của du khách.

Tháng 6 năm nay, Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan ước tính lượng du khách nước ngoài trong cả năm sẽ đạt khoảng 25 triệu người, nếu thành công về du khách Trung Quốc trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc thì con số này có thể lên tới 28 – 30 triệu người.

Nhưng dưới ảnh hưởng suy thoái kinh tế Trung Quốc và những tin đồn lan rộng về các vụ lừa đảo và bắt cóc ở Đông Nam Á, lượng du khách Trung Quốc quay trở lại ít hơn dự kiến. Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan ban đầu dự đoán lượng du khách Trung Quốc đến Thái Lan từ tháng 1 – 7 năm nay sẽ đạt 5 – 7 triệu, nhưng thực tế số lượng du khách chỉ đạt 2 triệu.

Vì vậy, sau khi nội các của Thủ tướng Srettha Thavisin nhậm chức vào tháng 9, họ đã gấp rút miễn thị thực du lịch tới Thái Lan cho du khách Trung Quốc trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh của Trung Quốc. Để thu hút du khách Trung Quốc quay trở lại Thái Lan, vào ngày 25/9 cơ quan chức năng Thái Lan phê chuẩn miễn thị thực cho du khách Trung Quốc, đồng thời đại diện Chính phủ Thái Lan ra tận Sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok để chào đón du khách Trung Quốc đến Thái Lan.

Từ sự kiện xả súng

Ngày 3/10 tại trung tâm mua sắm sang trọng Siam Paragon ở Thái Lan xảy ra vụ xả súng khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ Trung Quốc, một số người khác bị thương. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về an toàn đối với du khách, do đó chính quyền Thái Lan đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp để thắt chặt an ninh.

Theo Thông tấn xã Trung ương Đài Loan (CNA), vụ nổ súng tại Siam Paragon ở Bangkok khiến du khách Trung Quốc hoảng sợ, một lượng lớn du khách Trung Quốc đã đặt phòng khách sạn nhưng hủy, điều này cũng làm nản lòng những người Trung Quốc vốn có ý định đến thăm Thái Lan.

Xây dựng lại niềm tin của du khách về sự an toàn là rất quan trọng đối với ngành du lịch Thái Lan, đặc biệt là du khách Trung Quốc chiếm tỷ lệ cao ở Thái Lan.

Theo Newsweek hôm thứ Ba, thông tin cảnh sát Trung Quốc sẽ tham gia tuần tra các điểm du lịch lớn ở Thái Lan đến từ Thapanee Kiatphaibool – Giám đốc Tổng cục Du lịch Quốc gia Thái Lan. Thông tin dẫn lời tờ báo tiếng Anh Nation của Thái Lan cho biết, sau vụ xả súng ở Siam Paragon thì ông Thapanee đã đề xuất kế hoạch này trong cuộc gặp với Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin. Ông Thapanee cho rằng cần phải có cảnh sát Trung Quốc ở Thái Lan vì điều này sẽ giúp cho du khách Trung Quốc thấy rằng Thái Lan đang tăng cường các biện pháp an ninh. Niềm tin của du khách sẽ được nâng cao nếu cảnh sát nước họ xác nhận Thái Lan an toàn.

Tiền lệ vấn đề hiện diện của an ninh Trung Quốc

Các nguồn tin cho biết trước đây, công an Trung Quốc đã tham gia tuần tra chung ở châu Âu với danh nghĩa bảo vệ số lượng lớn du khách Trung Quốc tới châu Âu. Tuy nhiên, sự hiện diện của công an Trung Quốc ở nước ngoài, bao gồm cả đầu mối liên lạc ở New York – Mỹ, vào năm ngoái đã bị các nước phương Tây theo dõi chặt chẽ và chỉ trích, làm dấy lên nhiều câu hỏi và lo ngại về quyền tài phán dài hạn của các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc ở nước ngoài.

Vấn đề ‘vùng xám pháp luật’ công an Trung Quốc tồn tại ở nước ngoài chủ yếu dưới hình thức tuần tra và trạm dịch vụ cảnh sát, họ được kết nối với các cơ quan an ninh công cộng trên khắp Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc phủ nhận bất kỳ ý định xấu nào từ các trạm liên lạc, nhưng các nhóm nhân quyền cho biết họ giúp Bắc Kinh giám sát và theo dõi những người bất đồng chính kiến ​​​​Trung Quốc và các tù nhân chính trị tiềm năng khác ở nước ngoài.

Trong một báo cáo nghiên cứu vào năm 2022, tổ chức nhân quyền phi chính phủ Human Rights Defenders có trụ sở tại Tây Ban Nha cảnh báo rằng công an Trung Quốc đã thành lập các trạm liên lạc hoặc đồn cảnh sát ở hàng chục nước, trong đó ở Ý có 11 trạm. Từ năm 2016 – 2019, công an Trung Quốc và cảnh sát Ý đã cùng nhau tuần tra một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng với nhiều du khách Trung Quốc.

Mộc Vệ (t/h)