Theo một cuộc thăm dò gần đây của CBS News/YouGov, 50% cử tri độc lập tin rằng Đảng Cộng hòa tại Hạ viện nên luận tội Tổng thống Biden.  

Dù Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã chính thức tiến hành một cuộc điều tra luận tội Tổng thống Biden vào tuần trước, nhưng 50% cử tri độc lập vẫn tin rằng Đảng Cộng hòa tại Hạ viện nên vượt qua cuộc điều tra này để luận tội tổng thống. 

Trong khi đó, 50% các cử tri độc lập còn lại tin rằng Đảng Cộng hòa tại Hạ viện không nên luận tội ông Biden.

81% thành viên Đảng Cộng hòa ủng hộ luận tội, 19% không tán thành. Trong số các thành viên Đảng Dân chủ, chỉ có 12% ủng hộ, còn 88% phản đối luận tội tổng thống Mỹ đương nhiệm. 

Nhìn chung, 47% người Mỹ ủng hộ luận tội,  và 53% phải đối luận tội. 

Cuộc thăm dò này lấy mẫu từ 4.002 người Mỹ trưởng thành, được thực hiện từ ngày 12 đến ngày 15 tháng Chín năm 2023, với sai số +- 2,1%.

Cuộc thăm dò trước đó bởi hãng tin Reuters cho thấy phần nhiều (41%) ủng hộ cuộc điều tra luận tội, trong khi 35% phản đối và 24% không chắc chắn.

Cuộc thăm dò này được tiến hành khi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (Đảng Cộng hòa, California) đã mở cuộc điều tra luận tội ông Biden dựa trên bốn bằng chứng:

  1. Các nhà điều tra của Hạ viện phát hiện ra rằng ông Joe Biden đã nói dối về việc tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình.
  2. Hồ sơ ngân hàng cho thấy nhiều khoản thanh toán được chuyển đến các thành viên gia đình ông Biden thông qua các công ty vỏ bọc.
  3. Một hồ sơ nguồn tin của FBI cáo buộc ông Joe Biden được một giám đốc điều hành công ty năng lượng Ukraine hối lộ.
  4. Ông Joe Biden “đề nghị đối xử đặc biệt” với con trai ông – ông Hunter Biden trong bối cảnh Bộ Tư pháp điều tra thuế ông Hunter.

Ông McCarthy cho biết hôm thứ Ba (12/9): “Tổng hợp lại, những cáo buộc này vẽ nên một bức tranh về văn hóa tham nhũng. Đây là những cáo buộc lạm dụng quyền lực, cản trở công vụ và tham nhũng. Hạ viện yêu cầu điều tra thêm.”

Cuộc điều tra luận tội có thể dẫn đến một cuộc bỏ phiếu toàn thể tại Hạ viện về các điều khoản luận tội. Nếu nhận được ít nhất 218 phiếu tán thành, Hạ viện sẽ chuyển các điều khoản luận tội tới Thượng viện. Thượng viện sẽ buộc phải nghe bằng chứng trong một phiên xét xử.

Đảng Dân chủ tuyên bố Đảng Cộng hòa không có bằng chứng chống lại ông Joe Biden. Theo trang tin Breitbart, Nhà Trắng, Đảng Dân chủ và các cơ quan truyền thông đồng minh của họ liên tục đưa ra những thông tin hoàn toàn sai lệch bằng cách tuyên bố rằng “không có bằng chứng”“không có bằng chứng trực tiếp” để hỗ trợ cuộc điều tra ông Joe Biden. Họ cũng sử dụng cụm từ “không có bằng chứng” để mô tả những cáo buộc của Đảng Cộng hòa đối với ông Biden vốn là cơ sở để chính thức tiến hành cuộc điều tra luận tội này. 

“Lập luận đó không đến từ chiến dịch tranh cử [của ông Biden]. Nó đến từ cố vấn Nhà Trắng được trả lương từ tiền thuế của người dân truyền trực tiếp đến các cơ quan truyền thông”, Ông McCarthy nói với trang tin tức Breitbart hôm thứ Bảy (16/9). “Vì vậy, hãy nghĩ đến nỗi sợ hãi của họ, liệu họ sẽ được phép vượt mặt chính phủ hay những người khác hay không khi cố vấn Nhà Trắng đe dọa họ nói rằng hãy điều tra Đảng Cộng hòa, chẳng có gì ở đây cả.”

Ủy ban Giám sát Hạ viện cho biết các bước tiếp theo trong cuộc điều tra luận tội là thu thập hồ sơ ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp của ông Hunter Biden và ông James Biden, cũng như tiến hành các cuộc phỏng vấn với các cộng sự khác nữa của ông Hunter Biden.

“Ông Hunter Biden sẽ nhận được trát đòi”, ông McCarthy nói trong chương trình Fox News Sunday.