Một thẩm phán liên bang Mỹ hôm thứ Ba (4/7) đã ban hành lệnh hạn chế nhiều quan chức và cơ quan của chính quyền Biden liên lạc và họp với các công ty truyền thông xã hội.

Theo The Hill, Thẩm phán Terry Doughty, do cựu Tổng thống Donald Trump chỉ định, hôm 4/7 đã ban hành huấn thị sơ bộ cấm một loạt các quan chức của Bộ Y tế & Dân sinh, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh dịch (CDC), Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Cục Điều tra Liên bang (FBI) liên lạc và họp với các công ty truyền thông xã hội.

Lệnh nêu trên được Thẩm phán Doughty ban hành để xử lý một vụ kiện do hai tổng chưởng lý đại diện cho hai tiểu bang kiện chính quyền Biden, trong đó các nguyên đơn “đã cung cấp bằng chứng về một nỗ lực trên diện rộng của các bị đơn từ Nhà Trắng tới các cơ quan liên bang nhằm trấp áp tự do ngôn luận dựa theo các nội dung của các phát biểu [trên mạng xã hội]”.

Thượng nghị sĩ Eric Schmitt (Đảng Cộng hòa, Missouri), trước đó là tổng chưởng lý tiểu bang Missouri là đồng nguyên đơn vụ kiện nêu trên. Ông Schmitt gọi phán quyết của Thẩm phán Doughty là “chiến thắng lớn cho Tu chính án thứ nhất vào đúng ngày Độc lập”.

Các quan chức Nhà Trắng, CDC và các cơ quan khác đã bị ngăn chặn tức khắc. Chúng ta cần tiếp tục đấu tranh để loại bỏ Doanh nghiệp Kiểm duyệt Hàng loạt này. Quan điểm của họ về ‘thông tin sai lệch’ không phải là lý cớ để kiểm duyệt. Đây là vụ án tự do ngôn luận quan trọng nhất trong một thế hệ. Tự do đang phản kháng”, Thượng nghị sĩ Schmitt tuyên bố.

Hai tiểu bang Missouri và Louisiana đã kiện chính quyền Biden thúc ép các công ty truyền thông xã hội kiểm duyệt nội dung liên quan đến đại dịch COVID-19 và các vấn đề khác.

Hai tiêu bang tuyên bố trong đơn kiện rằng chính quyền Biden đã thực hiện “chiến dịch kiểm duyệt”, trong đó các quan chức dưới trướng ông Biden đã “phối hợp và thông đồng với các nền tảng mạng xã hội để xác định danh tính các diễn giả, các quan điểm và nội dung bất lợi cho họ”.

Các nguyên đơn lập luận rằng những liên lạc công khai và riêng tư của các quan chức chính quyền Biden với các công ty truyền thông xã hội về việc loại bỏ nội dung liên quan đến vắc-xin COVID-19 và các biện pháp y tế cộng đồng, liêm chính bầu cử, cũng như các chủ đề khác đã vi phạm Tu chính án thứ nhất, Hiến pháp Hoa Kỳ.

Các tiểu bang nói trong đơn kiện rằng những hành động của chính quyền Biden là “vi phạm quá đáng nhất Tu chính án thứ nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

Các nguyên đơn chỉ ra trong đơn kiện rằng chiến dịch Biden 2020 và sau đó là chính quyền Biden cũng như các quan chức khác trong Đảng Dân chủ liên tục kêu gọi cải cách Điều 230 về lan truyền tin giả là “đe dọa” và “chiến dịch gây áp lực” lên các công ty truyền thông xã hội.

Điều 230 trong Đạo luật Minh bạch Thông tin miễn trừ cho các công ty truyền thông xã hội trách nhiệm đối với các nội dung được bên thứ ba đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội của họ.

Các nguyên đơn trong đơn kiện cũng gọi những nỗ lực của chính quyền Biden làm việc với các công ty truyền thông xã hội để kiềm chế các tin về COVID-19 và tin sai lệch bầu cử là “thông đồng”.

Với lệnh mới nhất của Thẩm phán Doughty, các quan chức chính quyền Biden không thể gửi thư điện tử, gọi điện, gửi thư bưu chính, nhắn tin hoặc họp với các công ty truyền thông xã hội “vì mục đích thúc giục, khuyến khích, gây áp lực, hoặc tác động theo bất kỳ cách thức nào nhằm để gỡ bỏ, xóa bỏ, trấn áp hoặc rút gọn nội dung có trong phát biểu tự do được bảo vệ đăng tải trên các nền tảng truyền thông xã hội”. 

Tuy nhiên, Thẩm phán Doughty cũng đặt ra một số ngoại lệ cho phép các quan chức chính quyền Biden vẫn được liên lạc với các công ty truyền thông xã hội để trao đổi về hành động phạm tội, đe dọa an ninh quốc gia, đe dọa an toàn công cộng và những bài đăng “có ý định đánh lừa cử tri về các yêu cầu và thủ tục bầu cử”.

Xuân Thành