Hôm thứ Tư (10/4), Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã bổ sung 11 thực thể từ Trung Quốc, Nga và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào danh sách kiểm soát xuất khẩu của Chính phủ, trong đó có 6 công ty Trung Quốc.

Bo Thuong mai Hoa Ky
Tòa nhà Bộ Thương mại Hoa Kỳ ngày 10/4/2024. (Ảnh: Samira Bouaou/ Epoch Times)

Những công ty này đã vi phạm các quy định liên quan về lệnh trừng phạt đối với Iran, hoặc giúp sản xuất và mua máy bay không người lái để sử dụng trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine và phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn trong các cuộc tấn công vận chuyển trên Biển Đỏ.

Theo tài liệu của Cục Đăng ký Liên bang Hoa Kỳ, 4 thực thể Trung Quốc bị cáo buộc mua các mặt hàng của Mỹ để hỗ trợ hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc gồm Công ty TNHH Công nghệ LINKZOL (Bắc Kinh), Công ty TNHH Công nghệ Thông tin Sáng tạo Xi’an Like, Công ty TNHH Công nghệ Anwise Bắc Kinh và Công ty TNHH SITONHOLY (Thiên Tân).

Tuyên bố của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết, một thực thể khác của Trung Quốc, Công ty TNHH Jiangxi Xintuo Enterprise, cũng bị liệt vào danh sách cung cấp hỗ trợ máy bay không người lái cho quân đội Nga.

Ngoài ra, Công ty TNHH Công nghệ Jiasibo Thâm Quyến bị cáo buộc có liên quan đến một mạng lưới mua các bộ phận hàng không vũ trụ (bao gồm cả các bộ phận có công dụng kép dân sự và quân sự cho máy bay không người lái) cho một công ty máy bay của Iran và đã được thêm vào danh sách.

Tuyên bố cho biết, 3 thực thể của Nga, gồm Aerosila JSC SPE, Delta-Aero LLC và JSC ODK-Star, cũng bị đưa vào danh sách thực thể này vì liên quan đến cùng một mạng lưới.

Thông báo của Cục Đăng ký Liên bang Hoa Kỳ cho biết, những thành phần này được sử dụng trong quá trình phát triển và sản xuất loạt máy bay không người lái Shahed được Iran sử dụng để tấn công các tàu chở dầu ở Trung Đông và được Nga sử dụng tại Ukraine.

Danh sách thực thể này là danh sách đen thương mại do Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố. Thành viên trong danh sách thường là các cá nhân, tổ chức hoặc chính phủ nước ngoài bên ngoài Hoa Kỳ. Các thành viên có trong danh sách này phải có giấy phép của Bộ Thương mại Hoa Kỳ mới được phép mua công nghệ của Hoa Kỳ.

Theo tuyên bố của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, hai công ty của UAE, gồm Khalaj Trading LLC và Mahdi Khalaj Amirhosseini, đã bị đưa vào danh sách thực thể vì vi phạm rõ ràng các lệnh trừng phạt (lệnh cấm xuất khẩu) của Mỹ đối với Iran.

Việc bị thêm vào danh sách thực thể khiến các công ty mục tiêu khó có được hàng xuất khẩu công nghệ của Hoa Kỳ. Cả Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đều sử dụng danh sách này để cản trở các công ty Trung Quốc và ngăn cản Bắc Kinh phát triển quân sự.