Ngày 8/3, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết sau cuộc gặp với những người bảo thủ Mỹ rằng một khi cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11, sẽ ngừng hoàn toàn việc tài trợ cho Ukraine và chấm dứt chiến tranh Nga – Ukraine.

230831 orban 01
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. (Ảnh chụp từ video)

Thứ Sáu tuần trước (8/3), ông Orban và ông Trump đã gặp nhau tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Trump ở Florida, tập trung thảo luận cách chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine.

Hai ông là những đồng minh lâu năm của nhau.

Trong cuộc phỏng vấn sau cuộc gặp, ông Orban đã ca ngợi ông Trump là “người của hòa bình” (man of peace), và nói rằng một khi Trump tái đắc cử tổng thống, ông sẽ chấm dứt chiến tranh Nga – Ukraine kéo dài đã hơn 2 năm qua.

Thủ tướng Orban nói với truyền thông nhà nước Hungary hôm Chủ nhật rằng: “Ông ấy (chỉ Trump) sẽ không cung cấp một xu nào cho cuộc chiến giữa Ukraine và Nga, khi Ukraine không thể tự đứng vững trên đôi chân của mình thì chiến tranh sẽ kết thúc”…  “Nếu người Mỹ không đưa tiền, khi đó chỉ dựa vào châu Âu thì không thể tài trợ cho cuộc chiến này và chiến tranh sẽ kết thúc”.

Ông Orban tin rằng ông Trump đã có “kế hoạch chi tiết” để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và đạt được hòa bình, đồng thời việc chấm dứt chiến tranh giữa Ukraine và Nga là vì lợi ích của Hungary.

Đồng minh thân cận nhất của Điện Kremlin

Theo Bloomberg, Thủ tướng Orban là một trong những đồng minh thân cận nhất của Điện Kremlin ở Liên minh châu Âu. Trong thời gian diễn ra cuộc chiến Nga – Ukraine, ông Orban vẫn duy trì quan hệ hữu nghị với ông Tổng thống Nga Putin và nhiều lần phản đối việc Mỹ và các nước NATO hỗ trợ kinh tế và cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Đầu tháng Hai, EU đã khắc phục được tình trạng phản đối kéo dài nhiều tuần từ Hungary, thông qua được gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro (54 tỷ USD) cho Ukraine, mặc dù ông Orban đã phủ quyết gói viện trợ này vào tháng 12 năm ngoái.

Thứ Tư tuần trước, Ngoại trưởng Peter Szijjarto của Hungary cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền thông RIA Novosti của Nga rằng các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến tranh là biện pháp tất yếu vì “Kiev không thể đánh bại Nga”“Nga không thể đánh bại toàn bộ phương Tây”.

Tuy ông Orban kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, nhưng lại không thể đưa ra một kế hoạch thực chất để chấm dứt chiến tranh khi cuộc chiến bước sang năm thứ ba.

Theo Bloomberg, ông Orban đã không ngừng nỗ lực để lấy lòng ông Trump, tin rằng việc Trump trở lại Nhà Trắng là một cách để giảm bớt sự cô lập ngoại giao của Hungary. Lần gần nhất hai ông gặp nhau là vào tháng 8/2022, khi đó ông Orban tới Mỹ để phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) ở Texas, họ đã gặp nhau tại tại câu lạc bộ golf ở Bedminster bang New Jersey.

Mới đây, ông Orban cũng bày tỏ ủng hộ việc ông Trump trở lại Nhà Trắng trong năm nay, nhằm củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai bên trong nhiều năm qua.

Trên thực tế, ngay từ năm 2016, ông Orban đã ủng hộ nỗ lực tranh cử tổng thống của ông Trump, chính sách tị nạn của ông Trump vào thời điểm đó dự định xây bức tường ở biên giới Mỹ-Mexico để ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp cũng tương tự như cách tiếp cận của ông Orban. Để ngăn chặn xâm nhập bất hợp pháp của những người tị nạn, Chính phủ Hungary đã dựng lên hàng rào dây thép dài 175 km ở biên giới phía nam.

Ông Trump là một người hoài nghi về NATO, tin rằng việc chấm dứt chiến tranh giữa Ukraine và Nga là phù hợp lợi ích của Mỹ, dường như ông Trump có “hẹn ngầm” với ông Orban về vấn đề này.

Trump hiện đang thống trị các cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa, việc ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ có vẻ là tất yếu, hiện tại các cuộc thăm dò ở một số bang dao động quan trọng cho thấy ông đang dẫn trước Tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden.