Thủ tướng Hungary nhận định rằng ông Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ là “cơ hội duy nhất” để kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine, theo tờ AP News.

Thủ tướng Hungary
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. (Ảnh chụp từ video)

“Cơ hội duy nhất để có hòa bình là ông ấy quay lại và kiến tạo hòa bình”, Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu tại một diễn đàn ngoại giao ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 1/3, trong đó nhắc đến cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. “Nếu không, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine còn kéo dài”.

Thủ tướng Orban cho hay rằng ông Trump quay lại Nhà Trắng là điều kiện tiên quyết cho một nền hòa bình vững chắc, nhanh chóng ở châu Âu, đồng thời bày tỏ nếu ông Trump còn làm tổng thống Mỹ thì bây giờ ở Ukraine đã không có chiến tranh.

Về cuộc chiến ở Gaza, ông Orban cho rằng ông Trump rất am hiểu các vấn đề khu vực và có khả năng chấm dứt tình hình căng thẳng hiện nay ở Gaza nếu đắc cử.

“Ông ấy từng làm một số việc gieo hy vọng”, Thủ tướng Hungary cho biết, trong đó nhắc đến Hiệp ước Abraham có mục đích bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia vùng Vịnh.

Ông Orban xác nhận sẽ gặp cựu tổng thống Mỹ ở tiểu bang Florida vào tuần tới. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh ông Trump liên tục giành thắng lợi trong vòng tranh cử sơ bộ của đảng Cộng hòa và đang hướng sự chú ý của dư luận vào cuộc tái đấu với Tổng thống Joe Biden.

Được biết, ông Orban và ông Trump là đồng minh lâu năm. Cựu tổng thống Mỹ thường khen ngợi ông Orban trong các bài phát biểu tranh cử của mình. Hồi tháng 4/2023, khi ông Trump bị truy tố, Thủ tướng Orban đã đăng thông điệp ủng hộ, kêu gọi ông kiên cường đấu tranh. Đầu năm 2022, ông Trump bày tỏ hoàn toàn ủng hộ và tán thành việc ông Orban tái tranh cử thủ tướng của Hungary.

Phan Anh

Video: 3 người bạn là tài phú trong cuộc đời