Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này lo ngại về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine vì chúng có thể rơi vào tay Nga và sau đó là Iran, theo tờ Pravda.

cung cấp vũ khí
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Ron Przysucha/Public Domain)

Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ông Netanyahu cho hay: “Tôi nghĩ Israel đang ở trong một tình huống đặc biệt, khác với Ba Lan, Đức, Pháp hay bất kỳ quốc gia phương Tây nào đang hỗ trợ Ukraine”.

Trước hết, theo ông Netanyahu, Israel có giới tuyến quân sự gần với Nga: “Các phi công của Israel đang bay ngay bên cạnh các phi công Nga trên bầu trời Syria. Và tôi nghĩ điều quan trọng là chúng tôi phải duy trì quyền tự do hành động của mình trước những nỗ lực của Iran nhằm triển khai lực lượng ở biên giới phía Bắc của chúng tôi”.

Thứ hai, nhà lãnh đạo Israel tuyên bố: “Chúng tôi cũng lo ngại rằng bất kỳ hệ thống nào mà chúng tôi cung cấp cho Ukraine sẽ được sử dụng để chống lại chúng tôi vì chúng có thể rơi vào tay Nga, sau đó đến tay Iran. Đây không phải là một khả năng trên lý thuyết. Nó thực sự đã xảy ra với các loại vũ khí chống tăng của phương Tây ở Ukraine. Do đó, chúng tôi phải rất thận trọng trong vấn đề này”.

Ông Netanyahu cũng gọi cách tiếp cận của Israel trong việc giúp Ukraine là cân bằng và tin rằng điều đó là đúng. Theo ông, các lãnh đạo quốc gia phương Tây hiểu rằng Israel đang ở trong một tình thế khác với bất kỳ quốc gia nào trong số họ.

Kể từ khi bắt đầu xung đột Nga – Ukraine vào tháng 2/2022, Israel đã cung cấp viện trợ nhân đạo cho Kyiv, nhưng Chính phủ Israel đã bị các đồng minh phương Tây chỉ trích nặng nề vì từ chối gửi vũ khí cho Ukraine.

Hồi tháng 2/2023, tờ Times of Israel đưa tin rằng Thủ tướng Netanyahu, trong cuộc gặp với tổng thống Pháp, cho biết ông sẵn sàng gửi trang thiết bị quân sự cho Ukraine nhưng chưa sẵn sàng đi quá xa để tránh khiêu khích Nga.

Phan Anh

Video: Nga ném bom chặn quân nổi loạn Wagner tiến về Moscow