Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm thứ Năm (29/6) đã nói với báo giới tại Brussels rằng Đức không có ý định can thiệp vào công việc nội bộ của Nga. Phát ngôn của ông Scholz được đưa ra một tuần sau vụ binh biến thất bại của Tập đoàn lính đánh thuê Wagner tại Nga.

Berlin chỉ có thể quan sát những sự kiện tại Nga từ xa, ông Scholz nói với báo giới bên lề một hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Bỉ. Ông nói thêm rằng Đức không liên quan gì đến vụ binh biến chóng vánh diễn ra tại Nga cuối tuần trước.

Chúng tôi không phải là một bên liên quan đến những gì đang diễn ra tại Nga”, ông Scholz nói và cho biết thêm rằng: “Mục tiêu của chúng tôi không phải là… thay đổi chế độ tại Nga”. Thủ tướng Đức nói thay vì thế Berlin tìm cách tiếp tục giúp Ukraine trong cuộc chiến đấu chống lại Nga.

Hôm thứ Sáu (23/6), Thủ lĩnh Wagner Evgeny Prigozhin đã cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga tấn công tên lửa vào một trong những doanh trại của Wagner và thề sẽ trả thù. Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc này.

Binh lính Wagner sau đó đã chiếm đóng một phần thành phố Rostov-on-Don, miền nam nước Nga và một số binh sĩ của nhóm này đã hành quân hướng về thủ đô Moscow. Ông Prigozhin đã bất ngờ dừng cuộc hành quân vào ngày thứ Bảy (24/6) để đổi lại nhận được các đảm bảo an ninh cho cá nhân ông và các binh sĩ dưới quyền theo một thỏa thuận do Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko làm trung gian hòa giải.

Thủ tướng Đức Scholz đã tái khẳng định rằng NATO sẽ bảo vệ các thành viên của mình ở Đông Âu trong trường hợp leo thang căng thẳng có thể xảy ra với Belarus.

Thủ tướng Ba Lan Andrzej Duda gần đây nói rằng sẽ là “dấu hiện tiêu cực” cho đất nước của ông nếu Prigozhin và một số phần tử của Tập đoàn lính đánh thuê Wagner sang đồn trú tại Belarus theo thỏa thuận được dàn xếp để kết thúc cuộc binh biến ở Nga.

Hải Đăng (Theo RT)