Cơ hội hòa bình là rất khó bởi vì phương Tây “hoặc tôi nên nói rằng Mỹ muốn đánh bại Nga và coi Ukraine là công cụ để đạt được điều đó,” Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói với báo Daily Libero (Ý) và nội dung được công bố hôm 16/6. Ông Orban cho rằng Châu Âu sợ Mỹ nên không dám nói, trừ Hungary, và than phiền rằng Hungary bị phân biệt đối xử “như một con cừu đen vì đại diện cho tự do và hòa bình.” Theo ông, ai dám nói khác quan điểm của Washington thì sẽ bị chụp mũ là “theo Putin”.

13581867193 88c2338487 b
Thủ tướng Hungary Viktor Orbán (Ảnh: Đảng Nhân dân châu Âu/ Flickr)
230618 orban 01
Ngày 16/6 The Budapest Times đăng phỏng vấn của Thủ tướng Hungary Viktor Orban với Daily Libero (Ý).

Theo ông Orban, vấn đề không phải ở chỗ Hungary, mà ở chỗ EU: Budapest là một nền dân chủ tuân thủ ý nguyện của người dân, trong khi Brussels vẫn mang đặc trưng “lãnh đạo kiểu Xô-Viết”.

Nếu Châu Âu không chịu thay đổi thì cuối cùng sẽ là kẻ thất bại (loser).

Các lãnh đạo Châu Âu không dám thách thức Tổng thống Mỹ Joe Biden, theo ông Orban, “tuy nhiên phần lớn ai đang im lặng đều đồng ý với tôi, và tôi tin rằng tâm trạng này sẽ thay đổi trong vài tháng tới,” và ông cho hay “tôi đã thấy những dấu hiệu đầu tiên như vậy.”

Ông Orban kể rằng bạn ông, Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi, có chung quan điểm với ông về chiến tranh Ukraine, và đó là nguyên nhân khiến chính quyền Berlusconi bị hạ bệ “vì ông ấy không chịu khuất phục trước luật lệ của Đức và Hà Lan…”

Cuu thu tuong Y Silvio Berlusconi qua doi 1
Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi. (Ảnh: MikeDotta/Shutterstock)

Ông Berlusconi đã có những nỗ lực để thay đổi Châu Âu nhưng đã thất bại trước Brussels, “chống lại điều mà ai cũng thiệt thòi, ngoại trừ Đức và Hà Lan,” ông Orban bình luận và nói rằng, “Tôi cũng đang cố gắng [thay đổi Châu Âu], và có lẽ tôi sẽ gặp may mắn hơn.”

Theo ông Orban, thì Giáo hoàng Vatican cũng có quan điểm giống với ông về chiến tranh Ukraine, nhưng “những lời nói của chúng tôi chỉ là thiểu số ở Châu Âu.”

Ông hy vọng “trong thời gian một năm nữa, thành phần đa số Châu Âu sẽ thay đổi” — đây là nói về bầu cử Quốc hội Châu Âu vào năm 2024.

Nội dung cuộc phỏng vấn của Thủ tướng Hungary Viktor được công bố hôm Thứ Sáu 16/6. Cuộc phỏng vấn của tờ báo Ý diễn ra trong bối cảnh cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi vừa qua đời. Trọng tâm câu chuyện xoay quanh người bạn cũ Berlusconi của ông Orban, mà trong đó chủ đề về chiến tranh Ukraine và tình hình EU được đề cập đến.

Nhật Tân