Bà Dianne Feinstein là nữ thượng nghị sĩ công tác lâu năm nhất tại Thượng viện Mỹ. Bà đã qua đời ở tuổi 90 tại nhà riêng vào tối thứ Năm (28/9, giờ Mỹ), theo Just the News đưa tin.

Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein là thành viên của Đảng Dân chủ, đại diện cho tiểu bang California. Trong vài tháng gần đây, bã đã phải vật lộn với vấn đề sức khỏe và đã dự định sẽ nghỉ hưu khi hết nhiệm kỳ trong năm nay.

Bà Feinstein trước khi qua đời là thành viên cao tuổi nhất tại thượng viện liên bang và phải đối mặt với kêu gọi từ chức trước nhiệm kỳ vì những quan ngại về sức khỏe.

Cho đến sáng thứ Sáu (29/9), nguyên nhân bà Feinstein qua đời vẫn chưa được công bố cho đại chúng.

Bà Feinstein trở thành thượng nghị sĩ liên bang vào năm 1992. Bà đã tái đắc cử 5 lần. Trước khi tới Washington DC làm việc tại Thượng viện, bà Feinstein cũng từ giữ chức thị trưởng thành phố San Francisco, California và là thành viên của Hội đồng giám sát viên của thành phố này.

Bà đã không thể tham gia nhiều phiên bỏ phiếu quan trọng tại Thượng viện trong nhiều tháng vào đầu năm nay, bắt đầu từ tháng Hai, sau khi bị chẩn đoán bị bệnh zo-na và phải nhập viện điều trị.

Sau đó, bà đã quay lại làm việc tại Điện Capitol, nhưng phải di chuyển bằng xe lăn. Bà tiếp tục phải đối mặt với những nghi vấn liệu bà có đủ sức khỏe thể chất và tinh thần để tiếp tục làm nghị sĩ.

Hôm nay là một ngày buồn cho tất cả chúng ta”, Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Thượng viện, ông Chuck Schumer nói tại Thượng viện khi biết tin bà Feinstein qua đời.

Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn (Đảng Cộng hòa, Tennessee) đã gửi lời chia buồn qua mạng xã hội X (tên mới của Twitter).

Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein là người tiên phong cho phụ nữ làm chính trị. Bất chấp những khác biệt của chúng tôi, tôi đã rất vui mừng cùng bà làm việc để bảo vệ các nhà soạn nhạc và đấu tranh với Big Tech. Tôi cầu nguyện cùng gia đình bà”, bà Blackburn viết.

Xuân Thành