Hôm 24/4 vừa qua, cơ quan y tế công cộng Thụy Sĩ đã xác nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể COVID-19 gây bùng phát dịch bệnh ở Ấn Độ với tốc độ lây lan khủng khiếp.

COVID-19
(Ảnh minh họa: Par Keitma/Shutterstock)

Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang Thụy Sĩ (BAG) cho biết trên Twitter rằng: “Trường hợp đầu tiên mắc biến thể COVID-19 ở Ấn Độ đã được phát hiện ở Thụy Sĩ. Biến thể này đã được tìm thấy ở một hành khách đang quá cảnh tại sân bay”.  

Phát ngôn viên của BAG Daniel Dauwalder cho biết mẫu xét nghiệm dương tính đã được thu thập vào tháng 3/2021 ở phía bắc bang Solothurn từ một hành khách quá cảnh ”đến từ một quốc gia Châu Âu”.

Tin tức được đưa ra sau khi các nhà chức trách Bỉ cho biết hôm 22/4 vừa qua rằng một nhóm gồm 20 sinh viên y tá Ấn Độ đến từ Paris đã có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể ở nước này.

Trong khi đó, hệ thống chăm sóc y tế của Ấn Độ đang phải chống chọi với làn sóng dịch bệnh mới, một phần nguyên nhân là do chủng biến thể “đột biến kép” mới có tên là B1617.

Ngày 24/4 vừa qua, Ấn Độ đã báo cáo số lượng ca nhiễm mới và tử vong hàng ngày do COVID-19 ở mức cao kỷ lục, trong khi chính phủ đang phải vật lộn để cung cấp đủ oxy cho các bệnh viện đã rơi vào tình trạng quá tải.

Theo số liệu chính thức, có tổng cộng khoảng 190.000 người đã tử vong do COVID-19 ở Ấn Độ.

Các quốc gia trên thế giới đang cảnh giác cao độ với loại biến thể này, trong đó một vài nước đã đình chỉ các chuyến bay từ Ấn Độ.

BAG cho biết họ đang cân nhắc về việc điền tên Ấn Độ vào “danh sách đỏ” các quốc gia có nguy cơ cao. Theo đó, những người đến từ các quốc gia nằm trong danh sách này của Thụy Sĩ sẽ bị yêu cầu cách ly trong khoảng thời gian 10 ngày.

Theo phát ngôn viên Dauwalder, Ấn Độ đã nằm trong một danh sách riêng do Ban Thư ký Nhà nước về các vấn đề di cư Thụy Sĩ nắm giữ, đồng nghĩa với việc hiện tại hầu như chỉ có công dân và cư dân Thụy Sĩ mới được phép nhập cảnh vào Thụy Sĩ sau thời gian ở Ấn Độ.

Theo CNA,

Phan Anh

Xem thêm: