Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Mỹ, Tiến sĩ Phil McGraw đã xuất hiện trên Fox News hôm thứ Ba (6/2), để thảo luận về chuyến đi gần đây của ông tới biên giới Mỹ-Mexico, nơi có một lượng lớn người nhập cư Trung Quốc. Ông lo ngại người Trung Quốc vượt biên vào Hoa Kỳ sẽ làm gián điệp.

Trung Quoc vuot bien
Công dân Trung Quốc vượt sông Rio Grande vào Texas Mỹ đã bị nhân viên biên phòng Mỹ phát hiện. Hình ảnh ngày 5/5/2022. (Ảnh: Brandon Bell/Getty)

Tiến sĩ Phil nói với ông Sean Hannity, một nhà văn kiêm người dẫn chương trình truyền hình bảo thủ người Mỹ, rằng ông lo ngại những người Trung Quốc vượt biên sẽ làm gián điệp từ ngành họ đang làm việc.

Trước đây, nhiều người di cư gây ra cuộc khủng hoảng biên giới Hoa Kỳ đến từ Trung và Nam Mỹ, nhưng hiện tại có hàng chục nghìn người đến từ Trung Quốc.

Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ báo cáo, 24.048 công dân Trung Quốc đã bị bắt ở biên giới Mexico trong giai đoạn kết thúc năm tài chính 2023 vào tháng 9, nhiều hơn cả 10 năm trước đó cộng lại.

Con số này cao hơn 10 lần so với 1.970 người bị bắt giữ được ghi nhận trong năm tài chính 2022, trong khi chỉ có 323 người Trung Quốc vượt biên bị bắt vào năm 2021 do dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19).

(Nội dung ảnh:

Tiến sĩ Phil gợi ý những người vượt biên Trung Quốc vào Hoa Kỳ là gián điệp gửi ‘hạt giống trồng trọt trở lại’: ‘Tôi hứa với bạn, họ chắc hẳn sẽ làm một số việc nhất định’ | Daily Mail Online https://t.co/461sn8LGl1

– Những người quản lý tự do của Mỹ (@ASL_Liberty) ngày 7/2/2024)

Tuần trước, Tiến sĩ Phil đã chỉ trích các chính sách nhập cư của Tổng thống Biden. Ông nói rằng chúng đang làm trầm trọng thêm một “cuộc khủng hoảng nhân đạo” ở biên giới phía nam.

Người dẫn chương trình trò chuyện 73 tuổi này cho biết ông đến biên giới Texas để “tận mắt chứng kiến” dòng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ không được kiểm soát.

Ông cho biết, hơn 6 triệu người nhập cư bất hợp pháp đã vượt qua biên giới phía nam Texas chỉ trong 3 năm, nhiều hơn dân số của 33 bang khác nhau ở đất nước này.

Các quan chức biên giới đã gặp phải con số kỷ lục là 302.000 cuộc chạm trán với người di cư trong tháng 12/2023. Căng thẳng ngày càng gia tăng giữa các quan chức Texas và chính phủ liên bang về cách ngăn chặn dòng người di cư.

Trong khi đó, TikTok đã đăng video nhắc nhở người nhập cư về những điểm vào dễ dàng nhất.

Người dùng TikTok dường như đang phá hoại các nỗ lực củng cố hệ thống phòng thủ khi tuyên truyền cho người di cư về những điểm yếu của hệ thống này, bao gồm cả các lỗ hổng trên hàng rào giữa Mexico và California.

Vào Chủ nhật 4/2, những người Trung Quốc xếp hàng để đi qua hang một cách có trật tự đã nói với chương trình “60 Minutes” [của hãng truyền thông Mỹ CBS] rằng họ biết về lối vào qua một video trên TikTok.

Một phụ nữ thông qua một người phiên dịch nói với chương trình rằng động lực của cô không chỉ là lý do tài chính, mà có thể tóm gọn trong một từ: “Tự do”.

Một video cung cấp hướng dẫn từng bước về cách thuê những kẻ buôn lậu, cũng như hướng dẫn chi tiết cách nhắm vào các lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ biên giới.

Những người vượt biên cũng sử dụng ứng dụng Trung Quốc này để quảng cáo các dịch vụ bất hợp pháp và đổi lấy tiền mặt.

Những người xin tị nạn và các nhà quan sát Trung Quốc được hãng tin AP phỏng vấn cho biết, họ đang tìm cách thoát khỏi bầu không khí chính trị ngày càng bị đàn áp nghiêm trọng và nền kinh tế ảm đạm của Trung Quốc.

Giờ đây, khi nền kinh tế Trung Quốc đang nỗ lực phục hồi và tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên vẫn ở mức cao, tình trạng di cư lại bắt đầu. Liên Hợp Quốc dự đoán, Trung Quốc sẽ mất 310.000 người trong năm nay do di cư, so với 120.000 vào năm 2012.

Một người về hưu 75 tuổi có tên Schuster sở hữu mảnh đất gần khu lỗ hổng biên giới. Khu đất này là nơi những người di cư chờ đợi để được Đội tuần tra Biên giới đón.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ cho biết các đặc vụ của họ không có thẩm quyền ngăn chặn người dân đi qua những khoảng trống như những khoảng trống gần nhà Schuster. Họ chỉ có thể bắt giữ những người nhập cư sau khi những người này xâm nhập bất hợp pháp.

Về việc bịt lỗ hổng này, cơ quan này cho biết nằm trong danh sách ưu tiên của họ nhưng cần nguồn tài trợ từ Quốc hội.

Bình Minh (t/h)

Xem thêm: