TikTok đang thúc đẩy một loạt quảng cáo tuyên truyền của Trung Quốc tới hàng triệu người châu Âu trong những tháng gần đây. Quảng cáo bao gồm cả việc giới thiệu Tân Cương như một điểm đến du lịch tuyệt vời, trong khi những người thiểu số Duy Ngô Nhĩ vẫn đang bị buộc phải lao động cưỡng bức trong các trại tập trung tại khu vực này.

shutterstock 1962948631
(Nguồn: DANIEL CONSTANTE/ Shutterstock)

Quảng cáo tuyên truyền từ các hãng truyền thông nhà nước lớn nhất của Trung Quốc đã được phát tới hàng triệu người dùng châu Âu trên nền tảng này, theo thư viện quảng cáo mới của TikTok, do Forbes thu được.

Tính đến ngày 26/7, hơn 1.000 quảng cáo từ các cơ quan truyền thông nhà nước của chính quyền cộng sản — chẳng hạn như Nhân dân Nhật báo và CGTN — đã chạy trên nền tảng này kể từ tháng 10/2022.

Mặc dù thư viện quảng cáo chưa hiển thị dữ liệu về quảng cáo được xuất hiện với người dùng ở Hoa Kỳ, Canada và Úc, nhưng dữ liệu cho thấy quảng cáo tuyên truyền đã xuất hiện với hàng triệu người dùng trên khắp Áo, Bỉ, Cộng hòa Séc, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ý, Ireland, Hà Lan, Ba Lan và Vương quốc Anh.

Theo báo cáo, các đoạn video về khu vực Tân Cương đã xuất hiện ở 92 trong số 124 quảng cáo được quảng bá bởi một trong các tài khoản truyền thông nhà nước.

Một quảng cáo tuyên truyền do China News International trả tiền, có hình ảnh một người đàn ông đang thực hiện một điệu nhảy truyền thống với chú thích “Tân Cương là một địa điểm tuyệt vời!” 

Một quảng cáo khác lại có hình ảnh một người dẫn chương trình CGTN đến thăm một trường tiểu học ở Tân Cương. Trường được cho là tọa lạc tại Quận Pishan của Tân Cương, nơi Viện Chính sách Chiến lược Úc đã theo dõi việc xây dựng sáu cơ sở giam giữ.

Một quảng cáo khác là về một thành viên của giới học thuật chỉ trích sự phản kháng của Hoa Kỳ và Châu Âu đối với Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI). Theo đánh giá của các chuyên gia, thông qua sáng kiến này, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cung cấp các khoản vay cắt cổ cho các nước nghèo nhằm xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng.

Còn có một quảng cáo tuyên truyền chiếu một đoạn video về một vlogger cáo buộc truyền thông phương Tây nói dối về các hành vi vi phạm nhân quyền của chính quyền Trung Quốc. Quảng cáo này đã chạy trên TikTok gần đây nhất là vào tuần trước.

Trong khi đó, TikTok khẳng định họ không cho phép quảng cáo về các vấn đề xã hội, bầu cử và chính trị — mặc dù nền tảng mạng xã hội Trung Quốc lưu ý rằng “các tổ chức chính phủ có thể đủ điều kiện quảng cáo nếu làm việc với Đại diện bán hàng của TikTok”.

Thư viện quảng cáo của TikTok không tiết lộ số tiền mà các kênh truyền thông nhà nước của chính quyền cộng sản đã trả để đăng các quảng cáo tuyên truyền trên nền tảng này, Forbes đưa tin.

Những tiết lộ về những quảng cáo tuyên truyền của Trung Quốc này được đưa ra khi TikTok phải đối mặt với sự giám sát từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ về mối quan hệ của họ với chính quyền Trung Quốc, cũng như tính bảo mật của dữ liệu người dùng. Hơn nữa, TikTok thuộc sở hữu của tập đoàn Trung Quốc ByteDance, tập đoàn này đã nhiều lần bị phát hiện là nhắm vào các nhà báo Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

Theo Breitbart, ByteDance đã bị cáo buộc thu thập được dữ liệu người dùng riêng tư của các nhà báo Hoa Kỳ. Công ty Trung Quốc này mới đây cũng bị phát hiện đã theo dõi một nhà báo người Anh thông qua tài khoản TikTok của con mèo của cô ấy, tài khoản này thậm chí không có tên thật của cô ấy trên đó.

Đáng lưu ý, một cựu giám đốc điều hành của ByteDance cảnh báo, ĐCSTQ có “quyền truy cập tối cao” vào tất cả dữ liệu do công ty mẹ của TikTok nắm giữ, bao gồm cả trên các máy chủ ở Hoa Kỳ. Ông nói thêm rằng, ĐCSTQ thậm chí còn có một văn phòng đặc biệt bên trong công ty, nơi họ giám sát Bytedance và TikTok, hướng dẫn các thực thể này thúc đẩy “các giá trị cốt lõi của cộng sản”.

Minh Ngọc (Theo Breitbart)