Về vụ nhóm tin tặc mệnh danh Storm-0558 dính líu tới Trung Quốc đột nhập nhiều cơ quan nhà nước hồi mùa Hè, Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ thông tin mới vào Thứ Tư (27/9) rằng 60.000 email (không thuộc loại mật) của 10 nhân viện của Bộ đã bị trộm, trong đó phần thông tin nhạy cảm nhất là hành trình du lịch và các trao đổi thư tín ngoại giao của họ. Hòm thư của Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo (liên quan tới các hoạt động cấm vận) đã bị đột nhập qua sơ hở của hệ thống thư tín Microsoft.

shutterstock 1339292228
(Ảnh minh họa: TY Lim/ Shutterstock)
  • Video của Fox News về vụ tin tặc trộm thư tín:

Politico báo cáo, một nhân viên giấu tên của Thượng nghị sĩ Eric Schmitt đã nói rằng những quan chức hàng đầu của Bộ Ngoại giao đã tiết lộ thêm một số thông tin của vụ đột nhập không gian mạng này ở trong một cuộc họp.

Các quan chức, bao gồm cả Giám đốc Thông tin Bộ Ngoại giao Kelly Fletcher, nói với những người tham dự rằng trọng tâm của vụ hack là nhằm vào các nỗ lực ngoại giao ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. 9 trong số 10 tài khoản email nạn nhân là những quan chức làm việc về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Quan chức nạn nhân còn lại là có công tác tập trung vào Châu Âu.

Nhân viên này cho biết, trong số những thông tin nhạy cảm nhất bị đánh cắp là hành trình du lịch và các cuộc thảo luận ngoại giao của nạn nhân. Ông Fletcher cũng nói 10 số An sinh xã hội rất có thể đã bị xem trộm thông qua vụ hack này.

Tin tặc đã trộm được một token (mã) của kỹ sư Microsoft, và lấy nó để đột nhập vào được hệ thống thư tín điện tử (email) của Microsoft. 25 cơ quan chính phủ của các quốc gia đã bị ảnh hưởng. Trong đó 10 tài khoản email của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trong cuộc họp được kể bên trên, tổng cộng có khoảng 30 nhân viên Đảng Cộng hòa và Dân chủ tham dự cuộc họp, nhân viên này cho biết thêm rằng người của Đảng Cộng hòa hơi nhỉnh hơn một chút.

Bộ Ngoại giao chưa chính thức đổ lỗi cho Trung Quốc về vụ hack này, nhưng trước đó, bà Raimondo Bộ trưởng Thương mại đã lên tiếng chỉ trích Chính phủ Trung Quốc.

Nhật Tân