Tạp chí Der Spiegel của Đức đã đưa tin về các cuộc trò chuyện vô tuyến thu thập được, củng cố cáo buộc rằng quân đội Nga đã thực hiện vụ thảm sát tại thị trấn Bucha, Ukraine. Báo cáo cũng nói rằng đơn vị lính đánh thuê của Nga, được gọi là Nhóm Wagner, đã đóng “vai trò hàng đầu trong các hành động tàn bạo.”

Embed from Getty Images

Trước đó, Cơ quan An ninh Ukraine cũng đã tung ra bản ghi âm cho thấy quân đội Nga đã nhận được lệnh giết thường dân, dù bản ghi này chưa được xác minh độc lập.

Nhóm Wagner đã bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và vi phạm nhân quyền ở Syria vào năm 2015. Nhóm này thuộc một tổ chức tư nhân có liên hệ mật thiết với Điện Kremlin. Nhóm này được cho là được tài trợ bởi Yevgeny Prigozhin, một doanh nhân có liên quan  tới Vladimir Putin, dù ông ta luôn phủ nhận điều này. Ông Prigozhin là một trong nhiều nhà tài phiệt gần đây đã bị phương Tây trừng phạt.

Các nhân chứng gần đây cũng đã báo cáo rằng lực lượng chiếm đóng ở Bucha ban đầu bao gồm “những người lính trẻ”, nhưng khi họ bị thay thế bởi các đơn vị khác, các cuộc tấn công vào dân thường ngày càng thường xuyên hơn. Một số nhân chứng đã nói rằng các đơn vị Chechnya cũng đã ở trong thị trấn.

Hàng trăm thường dân đã được phát hiện bị giết chết sau khi quân đội Nga rút khỏi Bucha. Một số nạn nhân được tìm thấy với hai tay bị trói sau lưng, trong khi những người khác có dấu hiệu bị tra tấn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga “diệt chủng” trong khi người đồng cấp Mỹ Joe Biden cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin phạm “tội ác chiến tranh”.

Điện Kremlin đã bác bỏ các cáo buộc và đưa ra tuyên bố rằng đây là việc do Ukraine dàn dựng.

Tờ Der Spiegel còn đưa tin rằng các đối thoại từ truy cập vô tuyến bị chặn cho thấy những hành động tàn bạo đối với thường dân ở Bucha “không phải là hành động ngẫu nhiên hay là sản phẩm của cá nhân những binh sĩ không kiểm soát được.”

Lê Vy