Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, trong chương trình “Face the Nation” của đài CBS phát sóng hôm Chủ Nhật (10/3), đã kêu gọi chính quyền của Tổng thống Joe Biden hãy đình chỉ hoặc đặt điều kiện viện trợ cho Israel, theo Axios đưa tin. 

Phát biểu của ông Bernie Sanders được đưa ra vào thời điểm mâu thuẫn tăng cao giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về chiến lược của Nhà nước Do Thái tại Gaza.

Thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Vermont nói trên CBS: “Chúng ta đang thấy khả năng hàng trăm nghìn trẻ em sẽ chết vì đói. Mỹ không thể đồng lõa với vụ thảm sát trẻ em trên diện rộng này”.

Khi được người dẫn chương trình Margaret Brennan của CBS hỏi rằng liệu có khả năng Mỹ sẽ dừng hoặc đặt điều kiện cho khoản viện trợ tới đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở Trung Đông trong năm bầu cử này hay không, ông Sanders đáp rằng, “làm vậy là đúng đắn”.

Ông Sanders nói tiếp: “Quý vị không thể năn nỉ Netanyahu. Quý vị phải nói với ông ta, ‘nếu ông muốn bất kỳ đồng tiền nào, thì ông phải thay đổi chính sách. Cho phép xe tải vào để cấp thực phẩm cho trẻ em’”.

Ngăn chặn viện trợ nhân đạo của Mỹ là phạm luật. Nên phải rõ ràng. Không cấp thêm tiền cho cỗ máy chiến tranh của Netanyahu để giết hại trẻ em người Palestine”, ông Sanders nhấn mạnh. Luật mà ông Sanders nói Israel vi phạm là “Đạo luật Viện trợ Nước ngoài” của Mỹ, trong đó có quy định sẽ hạn chế viện trợ bổ sung nếu đất nước nhận viện trợ bị phát hiện hạn chế chuyển hàng.

Mỹ đã đang cung cấp hàng tỷ USD viện trợ cho Israel trong nhiều năm qua và vẫn có kế hoạch tiếp tục làm thế.

Hải Đăng