Theo ông Mike Lee, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Utah, việc vội vàng tuyên bố ông Joe Biden là Tổng thống đắc cử và buộc ông Donald Trump phải nhượng bộ là vi hiến.

TT Trump

Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Nuno21/Shutterstock).

“Những cá nhân thuộc đảng Dân chủ và những người Mỹ ghét ông Donald Trump khác đã sử dụng các cơ chế được Hiến pháp cung cấp cho họ – gần đây nhất là quy trình luận tội – nỗ lực nhằm vô hiệu hóa cuộc bầu cử năm 2016”, ông Mike Lee cho biết trên tài khoản Parler cá nhân hôm 22/11 vừa qua. “Họ đã nhạo báng ông Trump và những người đã bỏ phiếu cho ông ấy vào năm 2016, mọi lúc có thể. Vì vậy, khỏi cần phải nói, thật khó để xem xét một cách nghiêm túc với những người đang bày tỏ sự phẫn nộ khi cho rằng Tổng thống Donald Trump muốn sử dụng các biện pháp pháp lý nhằm tìm hiểu xem điều mà họ có thể đã làm để ngăn cản việc tái đắc cử của ông ấy.”

Ông Mike Lee cho biết thêm rằng những người thuộc đảng Dân chủ đang giả vờ quan tâm đến sự thống nhất, nhưng trên thực tế lại gây ra sự chia rẽ. “Bạn muốn thống nhất ngay bây giờ ư? Tuyệt. Nếu bạn làm vậy, thì – dù cho bạn nghĩ gì về Tổng thống Donald Trump hay các lý thuyết về pháp lý đang được các luật sư của ông ấy theo đuổi – ít nhất phải thừa nhận rằng ông ấy có mọi quyền để xác minh tính công bằng và chính xác của cuộc bầu cử. Những nỗ lực như vậy không đi ngược lại với quy trình bầu cử; bản thân chúng là một phần trong quy trình bầu cử.”

Trong một bài đăng tiếp theo của trên Parler, ông Mike Lee đã chỉ ra thói đạo đức giả của những người chống lại Tổng thống Donald Trump:

“Làm thế nào họ có thể yêu cầu đảng Cộng hòa tôn trọng một cách tuyệt đối quy trình mà họ đã cố gắng phá hoại trong 4 năm, và vẫn đang cố gắng gián đoạn nó bằng việc phủ nhận quyền theo đuổi các biện pháp pháp lý hợp pháp nhằm xác minh tính hợp pháp của các cuộc bầu cử của Tổng thống Trump?”

Ông Mike Lee cũng đặt câu hỏi tại sao đảng Dân chủ sẽ không muốn sự minh bạch bởi họ không quá tự tin rằng ông Biden là Tổng thống được bầu cử một cách hợp pháp. “Nếu các thành viên thuộc đảng Dân chủ tự tin rằng không có điều gì tồi tệ xảy ra trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 – và bất cứ điều sai phạm nào cũng không thể ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử – vậy tại sao họ phải lo sợ những thách thức do chiến dịch Tổng thống Trump mang lại?”

Ông kết thúc bằng việc cho rằng đảng Dân chủ sẽ cảm thấy “ổn” khi bà Hillary Clinton kêu gọi ông Biden “không nhượng bộ trong bất kỳ trường hợp nào.”

“Bạn có nhớ khi nào tất cả các thành viên của Đảng Dân chủ lên án mạnh mẽ lời khuyên của bà Hillary Clinton rằng ông Joe Biden không bao giờ nên nhượng bộ – ngay cả khi có vẻ như ông Trump đã thắng cử hay không? Oh đợi xem nào… những lời lên án như vậy không bao giờ được đưa ra cả…   Vậy tại sao ông Trump lại bị tất cả các thành viên Đảng Dân chủ lên án vì đã vận dụng hết các biện pháp pháp lý tiếp sau đó trong cùng một cuộc bầu cử?  Đó dường như không phải là một sự công bằng,” ông Mike Lee cho hay.

Phan Anh (Theo Newsmax)

Xem thêm: