Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio (tiểu bang Florida) đã thúc giục 22 trường đại học Mỹ chấm dứt quan hệ đối tác học tập và nghiên cứu với các trường Trung Quốc, vốn được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giao nhiệm vụ hỗ trợ hiện đại hóa quân đội của Bắc Kinh.

Embed from Getty Images

“Tôi vẫn luôn quan ngại sâu sắc về chiến dịch tích cực của PLA [Quân đội Giải phóng Nhân dân] nhằm thâm nhập vào doanh nghiệp nghiên cứu của Mỹ,” ông Rubio viết trong lá thư đề ngày 8/2.

“Trong nhiều thập kỷ, Bắc Kinh đã công khai khai thác chuyên môn của các sinh viên và học giả Trung Quốc đang học tập hoặc thực hiện nghiên cứu tại Hoa Kỳ nhằm đẩy nhanh sự phát triển kinh tế và quân sự của CHND Trung Hoa,” bức thư nêu rõ.

Các bức thư đã được gửi tới 22 trường đại học Hoa Kỳ có quan hệ đối tác học thuật hoặc nghiên cứu với các trường đại học Trung Quốc vốn chịu trách nhiệm thực hiện chiến lược hợp nhất quân sự-dân sự (MCF) của ĐCSTQ. Chiến lược này tìm cách khai thác công nghệ và nghiên cứu do dân sự phát triển để hỗ trợ hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc, theo đó làm mờ ranh giới giữa các lĩnh vực dân sự và quân sự.

MCF cũng “chỉ đạo hợp tác với các trường đại học nước ngoài để giành được nghiên cứu và công nghệ tiên tiến nhằm thúc đẩy nỗ lực thiết lập quân đội đẳng cấp thế giới vào năm 2049,” theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý trong một tài liệu năm 2020, các công nghệ quan trọng, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ hàng không vũ trụ, được ĐCSTQ mua lại thông qua “các phương tiện cả hợp pháp và bất hợp pháp”. “Các cơ quan nghiên cứu kết hợp, học viện và các công ty tư nhân đều đang bị khai thác nhằm xây dựng các hệ thống quân sự trong tương lai của PLA — mà thông thường là họ không biết hoặc không có sự đồng ý của họ.”

Một báo cáo năm 2018 của Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược Úc (ASPI) cho thấy, PLA đã cử hơn 2.500 nhà khoa học Trung Quốc sang đào tạo và làm việc tại các trường đại học ở nước ngoài từ năm 2007 đến năm 2017. Một số nhà khoa học núp dưới vỏ bọc dân sự, nhưng tất cả đều được đưa ra nước ngoài nhằm “đạt được các kỹ năng và kiến ​​thức có ích cho quân đội Trung Quốc” “được cho là những đảng viên đã trở về Trung Quốc khi được yêu cầu”, báo cáo nêu rõ.

Gần đây, một giáo sư Harvard nổi tiếng Charles Lieber đã bị kết tội với các cáo buộc về mối quan hệ giữa mình và một chương trình tuyển dụng do Trung Quốc điều hành. Vụ việc này đã làm dấy lên “những nghi vấn quan trọng về cách Hoa Kỳ đánh giá rủi ro về an ninh quốc gia của mình đối với các doanh nghiệp nghiên cứu,” ông Rubio nhận định trong bức thư.

“Trung Quốc đang tích hợp hoàn toàn ngành công nghiệp tư nhân và các trường đại học dân sự vào chiến lược MCF của họ.”

Theo ASPI, ít nhất 68 trường đại học dân sự ở Trung Quốc đã được chính thức mô tả là một phần của hệ thống phòng thủ của chế độ, hoặc được giám sát bởi cơ quan công nghiệp quốc phòng của chế độ.

Một báo cáo phát hành hồi tháng 12 của Tổ chức bảo vệ các nền dân chủ cũng cho thấy, hàng chục trường đại học hàng đầu của Mỹ có quan hệ đối tác học tập và nghiên cứu với các trường Trung Quốc tham gia hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của chế độ. Trong số đó, có 10 trường “duy trì mối quan hệ tích cực với các trường đại học Trung Quốc, vốn đang tiến hành nghiên cứu phân loại nhằm hỗ trợ quá trình thành lập quốc phòng của Trung Quốc”.

Trong thư, Thượng nghị sĩ Rubio kêu gọi 22 trường đại học chấm dứt các thỏa thuận hợp tác của họ và “thực hiện các bước kiểm tra kỹ lưỡng các đối tác học thuật khác ở CHND Trung Hoa về những rủi ro tương tự liên quan đến việc đánh cắp nghiên cứu học thuật.”

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: