Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tommy Tuberville tiểu bang Alabama, cũng là cựu huấn luyện viên bóng đá Đại học Auburn nhận xét hôm 13/12, Hoa Kỳ đang thua Trung Quốc trên trường quốc tế trong nhiều lĩnh vực khác nhau và Washington cần phải tăng cường sức mạnh của mình.

Embed from Getty Images

“Chúng tự ta coi mình ở vị trí số một trong mọi lĩnh vực,” ông Tuberville nói trên chương trình podcast John Solomon Reports. “Thế nhưng chúng ta không còn là số một nữa. Chúng ta đã lùi lại… trong khi Trung Quốc đang tăng tốc và chạy ngay bên cạnh chúng ta.”

“Cho dù là lĩnh vực không gian hay tàu thuyền, cho dù là phi công chiến đấu hay những chiến dịch huấn luyện mà họ tiến hành – ý tôi là, ngay lúc này chúng ta sẽ gặp khó khăn trong khi cạnh tranh với Trung Quốc trước, trong tình huống mà chúng ta gặp phải,” ông tiếp tục.

Gần đây, Trung Quốc vẫn đang thu mua rất nhiều đất nông nghiệp của Hoa Kỳ, và Thống đốc Nam Dakota Kristi Noem hồi tháng 11 đã công bố những hạn chế trong việc cho phép các thực thể nước ngoài mua đất nông nghiệp của Mỹ.

“Tại Nam Dakota, chúng tôi đã đặt ra các hạn chế đối với quyền sở hữu đất đai của người nước ngoài. Với tư cách là thống đốc, tôi đang xem xét biện pháp chúng ta có thể ngăn chặn hơn nữa sự bành trướng của ĐCSTQ,” ông Noem viết trên Twitter.

Trên thực tế, có tới 14 tiểu bang ở Mỹ có những lệnh hạn chế đối với quyền sở hữu đất của người nước ngoài, tuy nhiên Liên bang lại không có lệnh nào như vậy.

Thượng nghị sĩ Tuberville cũng cho hay, Trung Quốc ngày càng gia tăng mua đất nông nghiệp của Hoa Kỳ trong những năm qua, và vấn đề này cần được giải quyết. Ông tuyên bố: “Trung Quốc đang thâm nhập vào mọi lĩnh vực của chúng ta ở đây. Mười hai năm trước, họ chỉ sở hữu 10.000 mẫu đất nông nghiệp ở Hoa Kỳ. Nhưng hiện nay, họ sở hữu tới 360.000 mẫu và con số đó vẫn đang tăng lên.”

Ông Tuberville cho rằng, cần phải thực hiện một số bước nhất định để giúp Hoa Kỳ mạnh mẽ hơn, đáng tiếc là hiện tại điều đó vẫn chưa được tiến hành.

Hồi tháng 8, ông Tuberville cùng với TNS Tom Cotton đã đưa ra đề xuất ngăn ĐCSTQ mua đất nông nghiệp ở Hoa Kỳ, cho rằng việc chế độ cộng sản mua lại đất của Mỹ là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Minh Ngọc (Theo Just The News)